Truy vết lịch trình di chuyển của ca bệnh 447 ở Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 29/7, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC), bệnh nhân 447 mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Hà Nội sau 105 ngày không ghi nhận ca bệnh là N.T.H (nam, 23 tuổi, ở Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm).
Facebook,Twitter, YouTube ngăn chặn video sai lệch về Covid-19
Ghi nhận 4 ca mắc Covid-19 ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đắc Lắk
Nỗ lực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Bệnh nhân này là nhân viên đầu bếp tại cửa hàng Pizza (ở 106 phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy).

Ngày 23/7, bệnh nhân có biểu hiện sốt nhẹ (từ 37,5 đến 38,2 độ C); ho kèm theo có đờm, không khó thở. Vào 14h ngày 28/7, bệnh nhân vào điều trị tại Khoa Vi rút ký sinh trùng - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh). Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCR tại bệnh viện ngày 29/7 cho thấy, bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

benh nhan 447 mac covid 19 cua ha noi da di nhung dau
Phong tỏa khu vực nơi bệnh nhân 447 sinh sống tại ngõ 230/26 Mễ Trì Thượng sáng ngày 29/7.

Trước đó, từ ngày 12/7 đến 15/7, bệnh nhân đi du lịch cùng gia đình tại thành phố Đà Nẵng (đi cùng khoảng 29 người). Bệnh nhân cùng gia đình đi máy bay đến Đà Nẵng, hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 9h ngày 12/7. Bệnh nhân cùng gia đình lưu trú tại khách sạn Huỳnh Gia Hưng (ở đường Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

Ngày 12/7, bệnh nhân chỉ ở tại khách sạn, không đi đâu ra ngoài, ăn uống tại khách sạn.

Ngày 13/7, bệnh nhân cùng gia đình đi du lịch tại Bà Nà Hill. Chiều 13/7, cả nhà bệnh nhân quay trở lại khách sạn Huỳnh Gia Hưng, buổi tối cả nhà đi ra ngoài ăn ở nhà hàng (bệnh nhân không nhớ tên). Sau ăn tối, bệnh nhân có đi dạo một mình ở khu vực gần khách sạn.

Ngày 14/7, buổi sáng, bệnh nhân đi mua đồ tại chợ Hàn (119 Trần Phú, quận Hải Châu). Đến buổi trưa cùng ngày, bệnh nhân ăn tại khách sạn. Đến chiều cùng ngày, cả nhà bệnh nhân đi chơi tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tối ngày 14/7, cả nhà bệnh nhân về khách sạn và đi ăn ở một nhà hàng trên phố Nguyễn Văn Thoại.

Ngày 15/7, cả nhà bệnh nhân ra sân bay và trở về Hà Nội. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài khoảng 12h30 ngày 15/7. Sau đó, đoàn đi 2 xe ô tô về nhà tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Buổi chiều, bệnh nhân có đến chơi với người yêu tại phòng trọ của người yêu (ở Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm). Sau đó, bệnh nhân về nhà.

Từ ngày 16/7 đến 24/7, bệnh nhân đi làm bình thường tại cửa hàng Pizza Al Fresco's (địa chỉ số 106 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy). Bệnh nhân là nhân viên đầu bếp tại cửa hàng. Hằng ngày, bệnh nhân tiếp xúc với hầu hết nhân viên tại cửa hàng (khoảng 13-14 nhân viên). Bệnh nhân không đeo khẩu trang và thường xuyên tiếp xúc gần với 2 nhân viên bếp làm cùng với bệnh nhân.

Ngày 23/7, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, mệt, nhưng vẫn đi làm tại cửa hàng và có đến gặp người yêu. Từ ngày 25/7 đến 28/7, bệnh nhân nghỉ làm ở nhà, tự cách ly, không tiếp xúc ai.

Ngày 28/7, bệnh nhân đi xe taxi của anh trai đến khám tại Phòng khám Thái Hà (ở ngõ 178 phố Thái Hà, quận Đống Đa). Bệnh nhân có đeo khẩu trang trong quá trình khám bệnh. Bệnh nhân được đưa đi chụp XQ và được chẩn đoán có hình ảnh nốt mờ ở phổi. Trưa cùng ngày, bệnh nhân về nhà ăn cơm, sau đó khoảng 13h30 thì đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để khám tư vấn và có chỉ định nhập viện cách ly.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, CDC Hà Nội đã thông báo ngay cho các đơn vị liên quan, gồm: Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm và Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy, Trung tâm Y tế quận Đống Đa để tiến hành điều tra những người tiếp xúc gần và người liên quan.

Hiện nay, các đơn vị đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành rà soát, xác minh những người tiếp xúc gần, người liên quan để tổ chức lấy mẫu, cách ly.

CDC Hà Nội cũng phối hợp các đơn vị liên quan rà soát những người có liên quan, tiếp xúc với bệnh nhân và những người tiếp xúc gần với bệnh nhân để cách ly theo dõi sức khỏe; tuyên truyền cho người dân tại khu vực xung quanh nhà bệnh nhân và các khu vực liên quan để nắm bắt thông tin và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, không nên hoang mang.

M.K

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

(LĐTĐ) “Với sức khỏe răng miệng, vấn đề về thẩm mỹ được “xếp hạng” sau. Bởi vì, khi có các ổ viêm, nhiễm trùng trong khoang miệng, thì đó là nguy cơ tiềm ẩn sức khỏe toàn thân, nguy cơ của các bệnh khác như: Viêm nội tâm mạc, viêm cầu thận, viêm khớp…”, đó là chia sẻ của GS.TS Trịnh Đình Hải - Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

(LĐTĐ) Việt Nam đã có Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, song do các văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ khiến thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng) vẫn được lưu hành và bày bán công khai. Đáng nói, loại thuốc lá thế hệ mới lại đang “hút hồn” giới trẻ, trong khi mức độ “nguy hiểm” ra sao chỉ mới dừng lại cấp độ cảnh báo chứ chưa có số liệu cụ thể về độ độc hại.
Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

(LĐTĐ) Phát hiện có sự tấn công vào trang web là do ghi nhận bất thường khi lượt truy cập cao hơn rất nhiều so với bình thường - khoảng 5 triệu lượt.
Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Ngày 27/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người năm 2024”. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đầu năm 2024 đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là một số bệnh lây truyền từ động vật sang người như dại, cúm A(H5N1).
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được ban hành trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của Luật BHYT; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và được sự thống nhất của Bộ Y tế.
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 25/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao.
Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

(LĐTĐ) Hiện tình hình dịch tễ bệnh lao tại Việt Nam tốc độ giảm chậm trong khi kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống còn thấp, bởi vậy, căn bệnh nguy hiểm này luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Để đạt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, thì việc sàng lọc lao chủ động ở những nhóm nguy cơ cao và kiểm soát lao gắn với y tế cơ sở đang được kỳ vọng trở thành đột phá trong việc điều trị và quản lý bệnh lao trong cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động