Trực tuyến: Phát động Tháng Công nhân năm 2021 tới công nhân lao động các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Khu nhà ở Công nhân lao động (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội), Công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và phát động Tháng Công nhân, hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2021. Tham dự chương trình có hơn 1.000 công nhân lao động đến từ các doanh nghiệp thuộc Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân năm 2021 Triển khai nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân 2021

Đang trực tuyến: Phát động Tháng Công nhân năm 2021 tới công nhân lao động các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Các đại biểu tham dự Lễ phát động

Kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2021) là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của giai cấp công nhân; khẳng định vai trò, vị trí, những đóng góp to lớn của lực lượng công nhân và người lao động cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô và đất nước.

Tháng Công nhân năm nay được phát động với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”. Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội là đơn vị được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội giao tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2021 điểm trong toàn hệ thống.

Đang trực tuyến: Phát động Tháng Công nhân năm 2021 tới công nhân lao động các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Đang trực tuyến: Phát động Tháng Công nhân năm 2021 tới công nhân lao động các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Công nhân lao động tham dự chương trình

8h00: Chương trình văn nghệ

Đang trực tuyến: Phát động Tháng Công nhân năm 2021 tới công nhân lao động các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Đang trực tuyến: Phát động Tháng Công nhân năm 2021 tới công nhân lao động các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc của đoàn viên, công nhân lao động các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

8h30: Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và phát động Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2021

Đang trực tuyến: Phát động Tháng Công nhân năm 2021 tới công nhân lao động các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Đại biểu thực hiện nghi thức chào Cờ

Tới dự Lễ phát động về phía Trung ương có: Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đại biểu Liên đoàn Lao động Thành phố dự Lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Phi Thường – Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố; Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố.

Đại biểu Đảng ủy, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội có các đồng chí: Trần Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội; Nguyễn Hoài Nam - Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.

Dự Lễ phát động còn có các đại biểu là lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn các doanh nghiệp… Đặc biệt, là sự có mặt của 1.000 công nhân lao động trong các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

8h40: Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Đinh Quốc Toản phát biểu

Đang trực tuyến: Phát động Tháng Công nhân năm 2021 tới công nhân lao động các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Đinh Quốc Toản phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ Phát động Tháng Công nhân, hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2021, Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Đinh Quốc Toản đã ôn lại lịch sử 135 năm Ngày Quốc tế Lao động và những đóng góp to lớn giai cấp công nhân thế giới nói chung, giai cấp công nhân Việt Nam nói riêng, đặc biệt là trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, giai cấp công nhân Việt Nam đã có bước trưởng thành về cả số lượng và chất lượng, đã và đang có mặt trong tất cả các thành phần kinh tế.

Phát huy truyền thống quý báu của dân tộc và cùng với giai cấp công nhân Việt Nam, đội ngũ công nhân lao động tại Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước; khẳng định vai trò, vị trí, những đóng góp to lớn của lực lực lượng công nhân và người lao động cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô và đất nước.

Đồng chí Đinh Quốc Toản cho biết, năm 2021, Tháng Công nhân được phát động với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”. Để các hoạt động của Tháng Công nhân năm 2021 thật sự thiết thực, hiệu quả, có sức lan toả trong cả năm, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn các doanh nghiệp chủ động phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, người lao để triển khai và tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021 đảm bảo chất lượng hiệu quả.

Trong đó, tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Thực hiện có hiệu quả năm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” do thành phố Hà Nội phát động.

Tổ chức tốt Hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại tại nơi làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động như phối hợp rà soát, bổ sung nội quy, quy trình, biện pháp làm việc an toàn, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân lao động...

Đang trực tuyến: Phát động Tháng Công nhân năm 2021 tới công nhân lao động các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Tiếp tục triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động năm 2021 như phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Sáng kiến sáng tạo”; tích cực triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”; Chương trình “Lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ” tổ chức các hoạt động “Cảm ơn người lao động”. Bên cạnh đó, lên kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, tổ chức kết nạp đoàn viên mới, đồng thời giúp đỡ, lựa chọn đoàn viên, công nhân lao động ưu tú giới thiệu để Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp.

“Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức ra sức thi đua lao động sản xuất và công tác thực hiện có hiệu quả các nội dung của Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021. Qua đó góp phần giúp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong sản xuất kinh doanh để các phong trào đạt hiệu quả, có sức lan tỏa và được nhân rộng trong tất cả các tháng của năm 2021”, Chủ tịch các Công đoàn Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội kêu gọi.

8h50: Đại diện Công đoàn cơ sở phát biểu hưởng ứng

Đang trực tuyến: Phát động Tháng Công nhân năm 2021 tới công nhân lao động các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Chị Phạm Thị Bích Hải - Chủ tịch Công đoàn công ty Trách nhiệm hữu hạn TOTO Việt Nam phát biểu hưởng ứng

Thay mặt gần 5.000 đoàn viên, công nhân lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn TOTO Việt Nam phát biểu hưởng ứng Lễ phát động, chị Phạm Thị Bích Hải - Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết, để các hoạt động của Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2021 đạt hiệu quả, có sức lan tỏa trong các tháng của năm 2021, Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn TOTO Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện tốt các nội dung, gồm:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, vận động đoàn viên, công nhân lao động thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của tổ chức Công đoàn, nội quy, quy chế của doanh nghiệp, xây dựng tác phong lao động công nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao có trọng tâm, trọng điểm hướng về người lao động.

Thực hiện chương trình “Cảm ơn người lao động”, Công đoàn Công ty sẽ trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, động viên con công nhân có thành tích học tập tốt. Đối với chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ", thông qua thực hiện tốt đối thoại tại nơi làm việc, Công đoàn sẽ lắng nghe ý kiến của đoàn viên, công nhân lao động, từ đó đề xuất, kiến nghị với người sử dụng lao động giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị. Qua đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Công đoàn Công ty sẽ đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Đồng thời làm tốt công tác giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với công nhân lao động, tập trung vào việc đàm phán thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Hợp đồng lao động, tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội…

9h00: Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Đang trực tuyến: Phát động Tháng Công nhân năm 2021 tới công nhân lao động các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết: Chỉ còn 8 ngày nữa sẽ là Quốc tế Lao động 1/5 - Ngày của khát vọng để công nhân, người lao động có thời gian để tối ưu làm việc và tái tạo sức lao động, đồng thời được học tập nâng cao tri thức, kỹ năng nghề nghiệp. Ngày của khát vọng đó có được bằng cuộc đấu tranh, bằng xương máu của biết bao công nhân, lao động. Hơn bao giờ hết, hơn bất cứ lúc nào, mỗi người lao động chúng ta hãy luôn trân trọng, khắc ghi trong tâm và biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát để chúng ta có được ngày này.

Anh chị em công nhân lao động nước ta sẽ thật hạnh phúc khi biết rằng Ngày Quốc tế Lao động ở Việt Nam còn có một tinh thần riêng. Đó là, cách đây 75 năm, ngày 1/5/1946, lần đầu tiên trong lịch sử nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), ngày Quốc tế Lao động 1/5 được tổ chức kỷ niệm trọng thể tại Hà Nội và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định ý nghĩa đặc biệt sâu xa: “Đối với chúng ta nó là một ngày để cho thế giới biết rằng: Ngày này chẳng những là ngày Tết lao động, mà còn là ngày nhân dân đoàn kết. Đoàn kết để giữ vững tự do dân chủ. Đoàn kết để kiến thiết nước nhà. Đoàn kết để xây dựng một đời sống mới”.

Tháng Công nhân năm nay - Tháng Công nhân lần thứ 10 được tổ chức trên phạm vi toàn quốc diễn ra trong bối cảnh cả nước đang khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống và nỗ lực nhiều hơn để thành công hơn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, phát triển kinh tế, đồng chí Trần Thanh Hải cho biết: Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết định tổ chức Tháng Công nhân năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” cùng 3 hoạt động trọng tâm: Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”; chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ” và hoạt động “Cảm ơn người lao động”.

Đang trực tuyến: Phát động Tháng Công nhân năm 2021 tới công nhân lao động các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động Thành phố trò chuyện với công nhân lao động

Trong đó, Tháng Công nhân năm nay, lần đầu tiên chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ” được triển khai để đoàn viên, người lao động trong các doanh nghiệp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc, những câu chuyện cảm động trong lao động và cuộc sống của người lao động. Từ đó, Công đoàn lựa chọn nội dung cấp bách, có tác động lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng đến đông đảo đoàn viên, người lao động để có biện pháp giải quyết phù hợp, có hiệu quả và truyền thông thông kịp thời kết quả thực hiện để đoàn viên, người lao động hiểu biết rõ hơn vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Theo Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải: Người lao động là vốn quý của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, vì vậy, không chỉ có Công đoàn, người sử dụng lao động mà mỗi người lao động cũng cần đặc biệt quan tâm đến quyền lao động an toàn.

9h10: Lãnh đạo doanh nghiệp phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ

Đang trực tuyến: Phát động Tháng Công nhân năm 2021 tới công nhân lao động các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Ông Yamazaki Takayuki - Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn SWCC Showa Việt Nam phát biểu hưởng ứng

Tại Lễ phát động, ông Yamazaki Takayuki - Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn SWCC Showa Việt Nam cho biết: Công ty hoàn toàn hưởng ứng các nội dung của Tháng Công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2021.

Ông Yamazaki Takayuki khẳng định, Công ty Trách nhiệm hữu hạn SWCC Showa Việt Nam đã trải qua 16 năm sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển. Để có được điều đó là nhờ sự phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và sự cống hiến, nỗ lực của người lao động. Tổ chức Công đoàn là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

“Hưởng ứng Tháng Công nhân, công ty đã quyết định dành một phần kinh phí chuyển qua tài khoản ngân hàng của người lao động với số tiền 200 ngàn đồng/người với thông điệp “Cảm ơn người lao động”. Tôi mong muốn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội sẽ có những hoạt đông thiết thực hướng về người lao động đã gắn bó, đồng hành với doanh nghiệp nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa duy trì sản xuất kinh doanh”, ông Yamazaki Takayuki cho hay.

9h20: Tặng quà cho Công nhân lao động

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2021, Liên đoàn Lao động Thành phố tặng 50 suất quà cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức trao 1.000 suất trợ cấp. Tại buổi lễ hôm nay, Ban Tổ chức trao 100 suất.

Đang trực tuyến: Phát động Tháng Công nhân năm 2021 tới công nhân lao động các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động Thành phố trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
Đang trực tuyến: Phát động Tháng Công nhân năm 2021 tới công nhân lao động các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Đồng chí Nguyễn Phi Thường, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố trao quà tới công nhân lao động
Đang trực tuyến: Phát động Tháng Công nhân năm 2021 tới công nhân lao động các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố trao quà tới công nhân lao động

9h40: Tổ chức các hoạt động khám sức khỏe, tư vấn, truyền thông kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản và tư vấn pháp luật miễn phí phục vụ công nhân lao động tại Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân lao động Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

Đang trực tuyến: Phát động Tháng Công nhân năm 2021 tới công nhân lao động các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động Thành phố thăm khu khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho công nhân lao động
Đang trực tuyến: Phát động Tháng Công nhân năm 2021 tới công nhân lao động các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Tư vấn pháp luật tới công nhân lao động
Đang trực tuyến: Phát động Tháng Công nhân năm 2021 tới công nhân lao động các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Dù 8h sáng chương trình mới chính thức diễn ra, nhưng ngay từ sớm chị Trần Thị Thu (công nhân Công ty Daiwa Plastics Thăng Long, Khu công nghiệp Thăng Long) đã có mặt từ sớm để hòa mình vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật sôi nổi. Lần đầu tiên tham gia Lễ phát động, chị Thu cảm thấy náo nức trong lòng.

Chị Thu cho biết: “Lần đầu tiên tôi được tham gia ngày hội lớn cho công nhân lao động. Là công nhân trực tiếp sản xuất, vì điều kiện kinh tế và thời gian eo hẹp nên tôi ít có cơ hội được xem các chương trình văn hóa văn nghệ và giao lưu với nhiều bạn bè đồng nghiệp như thế này.

Một điều thu hút được nhiều nữ công nhân lao động như tôi đó là việc được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí. Mỗi năm công ty tôi cho người lao động khám sức khỏe 1 lần, chính vì vậy những dịp như thế này là rất đáng quý lại không mất quá nhiều thời gian. Qua những nội dung của buổi lễ, tôi tin rằng việc chăm lo đời sống và tinh nhần của công nhân lao động sẽ ngày càng tốt hơn, công nhân sẽ được lắng nghe và thấu hiểu nhiều hơn”.

Đang trực tuyến: Phát động Tháng Công nhân năm 2021 tới công nhân lao động các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Công nhân Phan Văn Cường (Công ty Trách nhiệm hữu hạn HAL)

Cũng chung tâm trạng hào hứng tham gia Lễ phát động Tháng công nhân, anh Phan Văn Cường (công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn HAL, Khu Khu công nghiệp Thăng Long) chia sẻ: “Cuộc sống công nhân mưu sinh chúng tôi đã phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả nhưng với sự quan tâm, giúp đỡ của tổ chức Công đoàn và những món quà ngày hôm nay đã giúp chúng tôi có thêm động lực, thêm cơ hội để vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tôi mong rằng, trong Tháng Công nhân năm nay, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để các công nhân có hoàn cảnh như tôi cùng được đón nhận sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn”.

Nhóm Phóng viên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

(LĐTĐ) Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và cao điểm hè, một số cảng hàng không, hãng bay đồng loạt điều chỉnh tăng slot, chuyến bay.
Chứng khoán lập đỉnh mới

Chứng khoán lập đỉnh mới

(LĐTĐ) Hôm nay (28/3), VN-Index lập mốc cao mới ở vùng 1.290 điểm, TCB hỗ trợ đắc lực cho đà tăng của chỉ số chính sau thông báo chia cổ tức “khủng”. Thanh khoản tiếp tục gia tăng dù thị trường vẫn chưa ghi nhận sự trở lại của các nhà đầu tư tại VNDirect.
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

(LĐTĐ) Nhằm cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng để cha mẹ có thể thực hành hỗ trợ cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ tại gia đình, ngày 28/3, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ em Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ”.
Khu đô thị đầu tiên của Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

Khu đô thị đầu tiên của Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam. Theo đó, Vinhomes Ocean Park 2 sẽ là nơi đầu tiên trong toàn chuỗi đô thị Vinhomes triển khai, tiên phong mở ra mô hình dưỡng lão tiêu chuẩn quốc tế ngay trong lòng các khu đô thị tại Việt Nam.
7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

(LĐTĐ) Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cảnh báo 7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng Việt Nam.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.

Tin khác

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động