Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Chiều nay (29/5), gần 300 đoàn viên công đoàn và người lao động thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai tham gia Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề “Chính sách mới về lao động và bảo hiểm xã hội”.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Chính sách mới liên quan đến chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội” Lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội đối thoại trực tuyến với đoàn viên [HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động

Buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến do báo Lao động Thủ đô phối hợp với LĐLĐ quận Hoàng Mai tổ chức, được truyền trực tuyến từ Hội trường Trụ sở Hành chính quận Hoàng Mai (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai).

Với sự tham gia tư vấn, trả lời câu hỏi trực tiếp của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến nhằm giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp, người lao động về các chế độ, chính sách mới liên quan đến người sử dụng lao động và người lao động.

* 14h00: Đông đảo công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham dự buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến

Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Đông đảo CNVCLĐ tham dự buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến

* 14h15: Bắt đầu buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến

Đến dự buổi Đối thoại trực tuyến, giao lưu trực tiếp có các đồng chí: Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Tạ Văn Dưỡng - Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai; Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai; Khương Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai; Nguyễn Văn Bình - Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô; Đinh Tuấn Anh - Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô; Bùi Thị Ngọc Thủy - Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai và gần 300 đoàn viên, người lao động quận Hoàng Mai.

Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Lãnh đạo Thành phố, quận Hoàng Mai và báo Lao động Thủ đô dự buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến.
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Phát biểu khai mạc buổi Đối thoại trực tuyến, giao lưu trực tiếp, Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Nguyễn Văn Bình cho biết: Với phương châm hướng về cơ sở, vì người lao động, khi tổ chức mỗi Đối thoại trực tuyến, giao lưu trực tiếp, Ban Tổ chức luôn chú trọng lựa chọn các chủ đề liên quan thiết thực đến đời sống, việc làm của người lao động. Trong đó, kiến thức về pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội, đặc biệt về các chế độ, chính sách như tiền lương, thu nhập, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi là những vấn đề được người lao động quan tâm đặc biệt.
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Phát biểu tại Chương trình, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đánh giá chủ đề của buổi Đối thoại trực tuyến, giao lưu trực tiếp “Chính sách mới về lao động và bảo hiểm xã hội” mà Ban tổ chức lựa chọn là rất thiết thực, ý nghĩa, giúp đoàn viên công đoàn và người lao động có cơ hội tìm hiểu, nắm bắt rõ hơn về những chính sách mới trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội để đảm bảo được quyền lợi của mình. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị đoàn viên, CNVCLĐ mạnh dạn, thẳng thắn nêu nhiều câu hỏi để cập nhật được những thông tin, kiến thức hữu ích nhất cho mình và đề nghị các chuyên gia sẽ vận dụng tốt các kiên thức lý luận, thực tiễn, chuyên môn để trang bị đầy đủ thông tin tới đoàn viên công đoàn và người lao động…

* 14h25: Hỏi đáp giữa đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ và các chuyên gia

(Toàn bộ nội dung trả lời của chuyên gia xin mời bạn đọc xem tại đây)

Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Từ trái qua phải, các chuyên gia: Nguyễn Văn Hà - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; Dương Thị Minh Châu - Trưởng phòng Truyền thông Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội; Tạ Văn Dưỡng - Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, LĐLĐ thành phố Hà Nội.
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Đông đảo CNVCLĐ tham gia buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến.
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Ban Tổ chức tặng hoa cho các chuyên gia.
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Ông Phạm Hùng Minh (Công ty Cổ phần Sản xuất Bao bì và Hàng xuất khẩu) đặt câu hỏi: Xin hỏi chuyên gia, tại sao hiện nay có nhiều người rút bảo hiểm xã hội một lần? Tại sao cùng 1 thời gian, mức đóng đóng bảo hiểm xã hội, nhưng cách tính lương hưu của khối công ty, doanh nghiệp và khối nhà nước lại có sự khác nhau?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Chuyên gia Dương Thị Minh Châu - Trưởng phòng Truyền thông Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Chị Trần Thị Thu Hảo (Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học cơ sở Yên Sở) đặt câu hỏi: Đồng nghiệp của tôi dự định năm sau sẽ tổ chức lễ ăn hỏi và kết hôn kéo dài trong 4 ngày. Trong trường hợp đồng nghiệp của tôi đã nghỉ 12 ngày phép thì những ngày nghỉ kết hôn đó của đồng nghiệp tôi có được tính là ngày nghỉ riêng tính nguyên lương hay không?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Chị Trần Thị Thu Hằng (Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai) đặt câu hỏi: Chị tôi mới ký hợp đồng lao động từ tháng 12/2022 và tham gia bảo hiểm xã hội từ đó đến nay. Đến tháng 6/2023 chị sinh con, đã đóng bảo hiểm xã hội được 6 tháng. Vậy xin hỏi chị tôi có được hưởng chế độ thai sản không?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Chuyên gia Tạ Văn Dưỡng - Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, LĐLĐ thành phố Hà Nội.
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Chị Nguyễn Thị Hồng (Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert) đặt câu hỏi: Chị tôi sinh tháng 1/1968. Theo Bộ luật Lao động năm 2019 thì chị được nghỉ hưu năm bao nhiêu tuổi. Chị muốn nghỉ hưu ở tuổi 55 thì có ảnh hưởng gì không?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Chị Trần Thị Hiếu (Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Bình Minh) đặt câu hỏi: Bạn tôi đang làm việc thì ở nhà có việc đột xuất và bạn tôi phải về. Nhưng trên đường về chẳng may gặp tai nạn thì có được coi là bị tai nạn lao động không, và có được chính sách hỗ trợ gì hay không?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Chị Lý Thị Ngân (Trường Mầm non 10/10) đặt câu hỏi: Tôi có một đồng nghiệp đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm giờ nghỉ việc muốn nhận thanh toán một lần có được không?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Chị Phạm Thị Thanh Huyền (Trường Tiểu học Đền Lừ) đặt câu hỏi: Anh tôi đang làm việc cho 1 công ty gia đình sản xuất thực phẩm khô. Công ty dự định trong các dịp lễ tới đây sẽ thưởng cho nhân viên bằng các sản phẩm của công ty thay bằng tiền mặt như trước đây. Như vậy trường hợp này có đúng theo luật hay không? Nếu nhân viên không đồng ý với cách thưởng trên thì có được đề nghị công ty thưởng tiền mặt hay không?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Chuyên gia Nguyễn Văn Hà - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Anh Hoàng Thanh Hà (Công ty ABB) đặt câu hỏi: Người lao động được công ty cử đi công tác ở nước ngoài không may bị tai nạn, thì có được tính là tai nạn lao động không?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Chị Nguyễn Thị Thanh Hoài (Công ty Cơ khí Phú Cường) đặt câu hỏi: Việc báo cáo sử dụng lao động hằng năm được gửi qua Cổng dịch vụ Công quốc gia. Tuy nhiên Công ty tôi có trường hợp đã nghỉ hưu thì cần làm như thế nào? Công ty tôi có trường hợp người lao động đã nghỉ việc ở Công ty và sang đơn vị mới, tháng người lao động nghỉ việc thì cả 2 nơi đều đóng bảo hiểm xã hội. Giờ người lao động quay lại nhờ chúng tôi thoái thu bảo hiểm tháng trùng đó. Trường hợp này bên tôi phải làm như thế nào, cơ quan nào giải quyết? Trong Bộ luật Lao động năm có hiệu lực năm 2021 quá trình thương lượng tập thể tại doanh nghiệp cần tập trung vào nội dung gì?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Chị Trần Thúy Hồng (Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Bàn ghế và Thiết bị thẩm mỹ Hùng Hòa) đặt câu hỏi: Người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người lao động gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp như thế nào? Công ty tôi ghi tờ khai bảo hiểm cho người lao động theo chứng minh nhân dân cũ, bây giờ người lao động đổi căn cước công dân, vậy sau này có ảnh hưởng gì đến thủ tục giải quyết các chế độ không?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Quang cảnh buổi Đối thoại.
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Chị Nguyễn Thị Hồng Gấm (Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Việt - Sing) đặt câu hỏi: Tôi có người thân làm việc cho một công ty mỹ phẩm tại Hà Nội tới nay đã tròn 1 năm. Do hoàn cảnh gia đình nên vài tháng nữa người thân tôi phải nghỉ việc về quê. Vậy cho tôi hỏi, người thân tôi có được chi trả bảo hiểm thất nghiệp và được trợ cấp gì không?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Chị Hoàng Thị Uyên (Trường Mầm non Vĩnh Hưng) đặt câu hỏi: Giáo viên có được nghỉ thêm 12 ngày nghỉ phép hàng năm, ngoài thời gian nghỉ hè không?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Chị Đỗ Thị Hân (Trường Mầm non Hoa Mai) đề xuất: Hiện tại nhân viên nuôi dưỡng trong trường mầm non đã ký Hợp đồng nuôi dưỡng hưng chưa được hưởng lương theo hợp đồng, do vậy mức lương rất thấp so với mức lương tối thiểu vùng. Vì vậy, chúng tôi đề xuất hưởng thêm chế độ, hưởng thâm niên và điều chỉnh mức lương theo đúng hợp đồng nhằm nâng cao đời sống của người lao động. Đối với giáo viên mầm non, mức lương so với sức lao động chưa phù hợp, hơn thế, với mức lương 5 - 6 triệu đồng so với giáo viên các cấp khác thì quá thấp. Hơn nữa, với mức lương như vậy ở thành thị đáp ứng cuộc sống khá khó khăn. Để đảm bảo cho giáo viên mầm non yên tâm công tác, rất mong các cấp lãnh đạo quan tâm nhiều hơn nữa đến giáo viên mầm non.
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Quang cảnh buổi Đối thoại.
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Anh Nguyễn Trí Thanh (Công ty Xây dựng Hoàng Hà) đặt câu hỏi: Công ty tôi có một công nhân đang làm việc thì bị tai nạn, phải nằm viện. Trong thời gian công nhân viên này nằm viện thì công ty có trả lương. Công nhân này có nhờ người nhà đến nhận lượng, tuy nhiên khi người nhà đến nhận thì kế toán không trả và yêu cầu phải có ủy quyền. Tôi muốn hỏi trong trường hợp này có cần ủy quyền không, nếu cần thì ủy quyền viết tay hay cần phải có công chứng?

* 15h35: Giao lưu với CNVCLĐ

Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ quận Hoàng Mai và báo Lao động Thủ đô tặng quà cho CNVCLĐ trả lời đúng câu hỏi giao lưu.

* 15h45: CNVCLĐ tiếp tục đặt câu hỏi với các chuyên gia

Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Chị Trần Thị Chiên (Trường Mầm non Thịnh Liệt) đề xuất một số chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp cho giáo viên mầm non.
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Chị Đỗ Thị Hồng Nhung (Công ty Cổ phần VN Light) đặt câu hỏi: Đơn vị tôi có hiện tượng đóng trùng bảo hiểm xã hội. Trước kia người lao động có làm ở một đơn vị, tuy nhiên đơn vị đó nợ bảo hiểm xã hội nên người lao động chưa được chốt sổ bảo hiểm xã hội. Sau khi người lao động chuyển sang công ty tôi, công ty có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Khi người lao động nghỉ việc, người lao động muốn chốt sổ bảo hiểm xã hội. Công ty tôi có làm thủ tục cho người lao động thì được thông báo là trùng mã bảo hiểm xã hội? Vậy với trường hợp này chúng tôi phải giải quyết như thế nào?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Chị Hồng Anh (Công ty Cổ phần Công nghệ cao) đặt câu hỏi: Từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng. Trong trường hợp công ty tôi có trường hợp lao động đang hưởng mức lương 30.000.000 đồng, trong khi cơ quan Bảo hiểm xã hội chỉ áp mức trần thu là 29.800.000 đồng thì mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động sẽ thế nào, cơ quan Bảo hiểm xã hội có tự điều chỉnh tăng không?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Bạn đọc Nguyễn Hồng Anh đặt câu hỏi: Trường hợp người lao động đã được cấp giấy nghỉ ốm (giấy ra viện) có ngày vào viện và ra viện cụ thể (10 ngày), đồng thời trong nội dung có ghi thêm được chỉ định nghỉ thêm 5 ngày. Công ty đã được bảo hiểm thanh toán đủ 10 ngày nhưng 5 ngày bổ sung không được thanh toán. Vậy làm thế nào để người lao động được hưởng chế độ của 5 ngày trên.
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách về lao động và bảo hiểm xã hội
Chị Nguyễn Thu Hà (Phó chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Đền Lừ) đặt câu hỏi: Tôi được biết Bộ Luật Lao động năm 2019 có nhiều điểm mới, trong đó có quy định về quyền quyền và nghĩa vụ của người lao động. Xin các chuyên gia cho biết quyền và nghĩa vụ của người lao động được quy định trong Bộ luật Lao động như thế nào?

* 16h25: Bế mạc buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến

Nhóm P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động