TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen

Sáng nay (9/5), hơn 200 công nhân, viên chức, lao động huyện Thạch Thất tham gia đối thoại, giao lưu trực tuyến với chủ đề “Những chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen”. Chương trình do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất tổ chức, được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
Hơn 100 câu hỏi đã được giải đáp tại buổi giao lưu "Chính sách mới liên quan đến người lao động" Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp thắc mắc về chính sách mới liên quan đến người lao động Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến về những chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen

Buổi đối thoại, giao lưu trực tuyến với chủ đề “Những chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen” là cơ hội quý để các cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có thể cập nhật, trang bị những kiến thức cần thiết cho bản thân trong quá trình triển khai công việc, tham gia quan hệ lao động và thận trọng để không “sập bẫy” tín dụng đen.

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Quang cảnh buổi đối thoại, giao lưu trực tuyến.

8h15: Bắt đầu buổi đối thoại, giao lưu trực tuyến

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Dự buổi đối thoại, giao lưu trực tuyến có các đại biểu: Ông Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; bà Lê Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô; ông Nguyễn Văn Bình - Phó Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô; ông Nguyễn Văn Toàn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất; bà Đặng Thị Việt Thu - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy;…
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Phát biểu chỉ đạo tại buổi đối thoại, giao lưu trực tuyến, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cho biết, đây là kênh bổ trợ tốt nhất trong việc tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đoàn viên thực hiện tốt chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, trong đó có chính quyền lợi và trách nhiệm của người lao động. “Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho CNVCLĐ luôn là nhiệm vụ được tổ chức Công đoàn và các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, từng bước hình thành thói quen hành động theo pháp luật cho người lao động. Đây cũng là cách tốt nhất để người lao động có thể tự bảo vệ mình trong quan hệ lao động và góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa”, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lê Đình Hùng nhấn mạnh.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Phát biểu khai mạc buổi đối thoại, giao lưu trực tuyến, ông Nguyễn Văn Bình - Phó Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô cho biết: Buổi giao lưu trực tuyến nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, đặc biệt là những chính sách pháp luật về lao động mới được điều chỉnh tới CNVCLĐ, góp phần để chính sách pháp luật được thực thi hiệu quả, bảo vệ được quyền lợi của người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa. “Chúng tôi cũng mong muốn thông qua buổi giao lưu trực tuyến hôm nay sẽ cung cấp kiến thức, giúp CNVCLĐ nhận diện, tránh xa được cạm bẫy của tín dụng đen”, Phó Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô nhấn mạnh.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Cũng phát biểu tại buổi đối thoại, giao lưu trực tuyến, ông Nguyễn Văn Toàn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất cho hay: Thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong nhiều năm qua LĐLĐ huyện Thạch Thất đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động giáo dục và tư vấn pháp luật miễn phí cho người lao động về các chế độ chính sách pháp luật liên quan như: Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Luật An toàn vệ sinh lao động… các chế độ chính sách liên quan đến chính sách tiền lương đối với cán bộ, CNVCLĐ.

8h40: CNVCLĐ đối thoại, giao lưu với chuyên gia

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Ban Tổ chức tặng hoa cho các chuyên gia.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Tham gia giải đáp câu hỏi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tội phạm học, pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội (BHXH) gồm: Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu - Cục Truyền thông Công an nhân dân, Bộ Công an; bà Dương Thị Minh Châu - Trưởng phòng Truyền thông Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội; Luật sư Nguyễn Thị Yến - Công ty Luật TNHH Everest.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Chị Nguyễn Thị Vũ Oanh - Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện Thạch Thất hỏi: Đối với hợp đồng thử việc có phải đóng bảo hiểm xã hội hay không?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Anh Nguyễn Thế Lương - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Kết cấu thép Bình Phú hỏi: Người lao động công tác trong các lĩnh vực độc hại, nặng nhọc được hưởng thêm quyền lợi gì so với lao động bình thường; trong hợp đồng lao động và thỏa ước lao động có những quy định khác nhau thì thực hiện theo cái nào?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Chị Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch Công đoàn xã Bình Phú hỏi: Thời gian qua, tôi có xem trên báo, đài và được biết tình hình tín dụng đen xuất hiện rất nhiều, đặc biệt là nhiều người lao động vướng vào hoạt động này, gây hậu quả khó lường. Xin hỏi chuyên gia Đào Trung Hiếu, làm thế nào để nhận diện tín dụng đen và những chiêu thức cụ thể, để những người lao động có thể tránh xa?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
CNVCLĐ lắng nghe chuyên gia tư vấn, giải đáp những chính sách pháp luật mới.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Chị Nguyễn Thị Lý - Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Bình Phú hỏi: Một người bạn của tôi vì có kết bạn với một người trên Facebook, mặc dù không phải là họ hàng hay bạn bè thân thiết nhưng có họ và tên gần giống nên đã bị nhóm cho vay tín dụng đen cắt ghép ảnh đồi trụy và gửi cho nhiều bạn bè trên Facebook của bạn tôi. Hiện bạn tôi đang rất hoang mang, tôi xin nhờ chuyên gia tư vấn cách xử lý trong trường hợp này?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Anh Lê Văn Song - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Hanwha Aero Engines hỏi: Công ty tôi ghi tờ khai bảo hiểm cho người lao động theo chứng minh nhân cũ, bây giờ người lao động đã đổi sang căn cước công dân mới, xin hỏi chuyên gia, việc này có ảnh hưởng gì đến các thủ tục giải quyết các chế độ không?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Chị Phạm Thị Tuyết Mai - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Khuôn mẫu và sản phẩm công nghệ cao Việt Nam hỏi: Theo quy định, hàng năm, người sử dụng lao động có phải chi tiền hỗ trợ để chúng tôi đi kiểm tra sức khỏe không? Nội dung cụ thể như thế nào xin các chuyên gia giải đáp rõ?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Anh Nguyễn Văn Trường - Chủ tịch Công đoàn xã Hạ Bằng hỏi: Hiện nay, tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen, các hiệu cầm đồ mở ra chủ yếu để tiêu thụ các tài sản vi phạm pháp luật, kéo theo đó là hoạt động của các nhóm xã hội đen chuyên đòi nợ, siết nợ thuê diễn ra rất phổ biến. Trước tình hình đó, xin hỏi lực lượng Công an đã có giải pháp gì để đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Anh Lê Anh Tuấn - Thị trấn Liên Quan, Thạch Thất hỏi: Tôi có một người bạn, người này xin làm công nhân ở một công ty may nhưng công ty chỉ tuyển lao động có bằng cấp 3 trong khi bạn tôi mới học hết lớp 9. Bạn tôi đã mượn bằng cấp 3 của chị gái để xin đi làm và được nhận vào. Một thời gian sau, bạn tôi bị công ty phát hiện là bằng cấp không đúng, xin hỏi chuyên gia, bạn của tôi đã vi phạm quy định nào của pháp luật về lao động?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Chị Kiều Thị Lý - Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non 19/5 hỏi: 1,Tôi có người quen làm kế toán và có làm thêm bên ngoài cho một số công ty khác. Như vậy, có vi phạm pháp luật không? 2, Người nhà tôi làm trong một doanh nghiệp trong 9 năm, sau đó người này nghỉ làm trong 5 năm và không đóng BHXH, giờ người này muốn đóng lại BHXH thì thủ tục, quy định như thế nào?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Anh Nguyễn Xuân Tráng - Công ty TNHH Hanwha Aero Engines: Công nhân của công ty tôi vay nợ tín dụng đen. Tuy nhiên, rất nhiều người lao động làm cùng phân xưởng, thậm chí quản lý cũng bị gọi điện khủng bố. Trong trường hợp này, chúng tôi không vay tín dụng đen nhưng vẫn liên tục bị làm phiền. Chúng tôi nên làm gì, xử lý như thế nào để bảo vệ bản thân?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Anh Đặng Quang Ninh - Chủ tịch Công đoàn xã Đồng Trúc hỏi: Vợ tôi không đóng BHXH, xin hỏi chuyên gia, khi vợ tôi sinh con có được hưởng chế độ BHXH không?

9h40: Giao lưu với CNVCLĐ

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Ông Nguyễn Minh Dũng - Phó Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà cho cán bộ, CNVCLĐ trả lời đúng câu hỏi của Ban Tổ chức.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô tặng quà cho cán bộ, CNVCLĐ.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Bà Đặng Thị Việt Thu - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Thất tặng quà cho cán bộ, CNVCLĐ.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Chị Vương Thị Mừng - Công đoàn Công ty TNHH tập đoàn OETEK VN hỏi: 1, Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật, người lao động được hưởng các loại trợ cấp và lợi ích nào?; 2, Điều kiện để người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là gì?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất hỏi: Hiện nay, chúng tôi là bệnh viện tự chủ theo Nghị định 38, đã có quy định mức lương tối thiểu vùng. Tuy nhiên, đối với một số cán bộ đại học bậc 1, 2, 3, 4 mức lương cơ bản thấp hơn mức tối thiểu vùng nhiều thì cần phải xử lý thế nào để đảm bảo quyền lợi cho người lao động?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Anh Nguyễn Văn Dưỡng - Công đoàn xã Dị Nậu hỏi: Xin hỏi chuyên gia, những hành vi nào bị cấm trong lĩnh vực lao động?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Chị Cấn Thị Thủy - Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Bình Phú A hỏi: Xin hỏi chuyên gia, khi đã mắc bẫy tín dụng đen, bị khủng bố tinh thần, người lao động cần phải làm như thế nào?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh - Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hữu Bằng hỏi: Bố tôi đang hưởng lương hưu và sắp tới có nhận thêm công việc bảo vệ để kiếm thêm thu nhập. Vậy, bố tôi có phải tham gia BHXH bắt buộc không?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Chị Kiều Thị Hà - Chủ tịch Công đoàn xã Đại Đồng hỏi: 1, Hợp đồng tín dụng như thế nào được coi là hợp đồng “Tín dụng đen”? 2, Trên đường từ nhà đến công ty làm việc, bạn tôi bị tai nạn giao thông. Tôi xin hỏi trường hợp của bạn tôi có được coi là tai nạn lao động không? Công ty bạn tôi nợ BHXH đã hơn một năm nay, như vậy bạn ấy có được hưởng trợ cấp gì không?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Anh Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Minh Hà hỏi: Người lao động bị tạm đình chỉ công việc để điều tra thì có được đóng BHXH, BHYT không? Nếu được thì mức đóng quy định như thế nào?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Chị Nguyễn Thị Minh Lý - Công đoàn xã Phú Kim hỏi: Xin hỏi chuyên gia, trường hợp nào người lao động không được bồi thường từ người sử dụng lao động khi bị tai nạn lao động?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Chị Phùng Thị Lưu - Công đoàn Trường Mầm non Đồng Trúc hỏi: Em gái tôi đang đi tìm việc làm, tôi muồn hỏi khi ký hợp đồng lao động thì em gái tôi cần phải lưu ý những thông tin gì? Quy định về tiền lương của người lao động hiện nay đang thực hiện như thế nào?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Chị Nguyễn Thị Thúy - Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân xã Canh Nậu hỏi: Xin hỏi chuyên gia, người dưới 15 tuổi có thể tham gia lao động không? Nếu được thì việc sử dụng người lao động dưới 15 tuổi phải tuân theo những nguyên tắc gì?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về chính sách mới liên quan đến người lao động và nhận diện tín dụng đen
Bạn đọc hỏi: Xin chuyên gia cho biết, gần đây trên mạng xã hội có tình trạng lợi dụng người của cơ quan BHXH để cấp lại mật khẩu ứng dụng VssID, thu phí của người lao động. Vậy xin hỏi, việc cấp lại mật khẩu có mất phí không. Hai là, có đối tượng nhận cầm cố sổ BHXH của người lao động, việc này có được phép hay không? Việc này diễn ra phổ biến trên mạng xã hội, vậy có cách nào xử lý, ngăn chặn việc này hay không?

19h45: Bế mạc buổi đối thoại, giao lưu

Phát biểu bế mạc cuộc đối thoại, giao lưu trực tuyến, Phó Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô Nguyễn Văn Bình cho biết, hơn 2 tiếng diễn ra chương trình, đã có trên 30 câu hỏi của công nhân lao động liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thường, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi là những vấn đề được người lao động hết sức quan tâm; cung cấp kiến thức, giúp công nhân viên chức lao động nhận diện, tránh xa cạm bẫy của “tín dụng đen”.

Cũng chính qua những buổi giao lưu này, giúp các cán bộ, CNVCLĐ, các Công đoàn cơ sở có thêm kiến thức để truyền tải cho đoàn viên, và người lao động. Do thời lượng có hạn, vẫn còn nhiều câu hỏi của bạn đọc gửi đến chưa được trả lời hết tại buổi giao lưu, Phó Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô mong muốn công nhân lao động sẽ tiếp tục gửi câu hỏi, Báo Lao động Thủ đô sẽ là cầu nối gửi tới các chuyên gia, các cơ quan chức năng và trả lời bạn đọc qua chuyên mục tư vấn pháp luật trên Báo Lao động Thủ đô.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động