Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch: Xử lý hơn 19.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông

(LĐTĐ) Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương kiểm tra, phát hiện và xử lý hơn 19.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 22 tỷ đồng; tạm giữ hơn 2 nghìn xe máy, tước hơn 1 nghìn giấy phép lái xe. Trong đó, xử lý 812 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 4 trường hợp lái xe dương tính với ma túy.
Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Làng hoa Tây Tựu: Đắt hàng trước ngày Tết Dương lịch

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, theo số liệu từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ 1/1 - 3/1), cả nước xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông, làm chết 38 người, bị thương 35 người.

Cụ thể, đường bộ xảy ra 63 vụ, làm chết 37 người, bị thương 35 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người.

Liên quan việc xử lý vi phạm an toàn giao thông, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương kiểm tra, phát hiện và xử lý hơn 19.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 22 tỷ đồng; tạm giữ hơn 2 nghìn xe máy, tước hơn 1 nghìn giấy phép lái xe. Trong đó, xử lý 812 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 4 trường hợp lái xe dương tính với ma túy.

Lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường cửa ngõ Hà Nội ngày cuối cùng của năm 2021 ít hơn so với các năm trước. Tại tuyến Quốc lộ 1A đi các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình... lượng phương tiện từ trung tâm Thành phố qua tuyến đường này đi các tỉnh không cao, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch: Xử lý hơn 19.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông
Tại tuyến Quốc lộ 1A đi các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình... lượng phương tiện từ trung tâm Thành phố qua tuyến đường này đi các tỉnh không cao, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, việc chuẩn bị và triển khai có hiệu quả phương án tổ chức giao thông vận tải và tăng cường tuần tra, kiểm soát nên tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc được duy trì ổn định, an toàn, thông suốt, không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách; không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài; tai nạn giao thông kéo giảm cả 3 tiêu chí.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước nên dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay nhiều người dân thay vì về quê, đi chơi đã lựa chọn ở lại thành phố để phòng, chống dịch; một số địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch nên các trung tâm thương mại, khu vui chơi địa điểm du lịch không xảy ra hiện tượng tập trung đông người. Một số người về quê hoặc đi du lịch lựa chọn đi xe cá nhân thay vì đi xe khách nên các bến xe khách, sân bay không xảy ra tình trạng ùn tắc.

"Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số nút giao thông quan trọng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; cùng với đó vẫn còn tình trạng vi phạm nồng độ cồn, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe máy", Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thông tin.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: Trang bị chữ ký số chuyên dùng cho cán bộ, công chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể

Hà Nội: Trang bị chữ ký số chuyên dùng cho cán bộ, công chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND về việc triển khai, mở rộng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp Thành phố giai đoạn 2023-2025.
Hà Nội: Khai thác lợi thế ẩm thực để phát triển công nghiệp văn hóa

Hà Nội: Khai thác lợi thế ẩm thực để phát triển công nghiệp văn hóa

(LĐTĐ) Chiều ngày 2/12, tại không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông - Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội 2023, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức tọa đàm “Phát huy nguồn nhân lực phát triển văn hóa ẩm thực trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
Đảm bảo nguồn máu điều trị cuối năm và Tết Dương lịch

Đảm bảo nguồn máu điều trị cuối năm và Tết Dương lịch

(LĐTĐ) Ngày hội “Trái tim tình nguyện” năm 2023 đặt mục tiêu tiếp nhận tối thiểu 2.500 đơn vị máu, góp phần cùng với các chương trình hiến máu khác để chuẩn bị lượng máu dự trữ cho dịp cuối năm và Tết Dương lịch.
Những tháng 12…

Những tháng 12…

(LĐTĐ) Những tháng 12, đều đã lấy đi của chúng ta một chặng đường đời…
Năm 2024, Hà Nội đặt mục tiêu đạt 129,3MW từ điện rác

Năm 2024, Hà Nội đặt mục tiêu đạt 129,3MW từ điện rác

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 284/KH-UBND về việc phát triển năng lượng tái tạo năm 2024, trong đó đặt mục tiêu đạt 129,3MW từ điện rác...
Quận Hai Bà Trưng xử lý nghiêm vi phạm về trật tự đô thị

Quận Hai Bà Trưng xử lý nghiêm vi phạm về trật tự đô thị

(LĐTĐ) Năm qua, công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; tình hình trật tự đô thị có chuyển biến tích cực; lòng, lề đường, vỉa hè thông thoáng hơn; tình trạng lấn chiếm đã được các ngành chức năng, chính quyền các cấp tăng cường kiểm tra, xử lý.
Liên quan đến sức khỏe 100 triệu dân, chính sách đãi ngộ với nhân viên y tế là vô cùng cấp thiết

Liên quan đến sức khỏe 100 triệu dân, chính sách đãi ngộ với nhân viên y tế là vô cùng cấp thiết

(LĐTĐ) Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình nhấn mạnh, đoàn viên Công đoàn ngành Y tế là đối tượng đặc biệt. Cả nước có 500 ngàn đoàn viên, nhưng công việc liên quan đến tính mạng của 100 triệu dân. Từ những vấn đề bất cập cụ thể cho thấy việc thay đổi chính sách đãi ngộ với đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Y tế là vô cùng cấp thiết.

Tin khác

Năm 2024, Hà Nội đặt mục tiêu đạt 129,3MW từ điện rác

Năm 2024, Hà Nội đặt mục tiêu đạt 129,3MW từ điện rác

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 284/KH-UBND về việc phát triển năng lượng tái tạo năm 2024, trong đó đặt mục tiêu đạt 129,3MW từ điện rác...
Quận Hai Bà Trưng xử lý nghiêm vi phạm về trật tự đô thị

Quận Hai Bà Trưng xử lý nghiêm vi phạm về trật tự đô thị

(LĐTĐ) Năm qua, công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; tình hình trật tự đô thị có chuyển biến tích cực; lòng, lề đường, vỉa hè thông thoáng hơn; tình trạng lấn chiếm đã được các ngành chức năng, chính quyền các cấp tăng cường kiểm tra, xử lý.
Xử lý 22 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu tháng 12

Xử lý 22 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu tháng 12

(LĐTĐ) Lực lượng 141 phát hiện, xử lý 51 trường hợp vi phạm, trong đó có 22 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phát hiện, bắt giữ và bàn giao 4 vụ, 4 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho đơn vị chức năng xác minh, điều tra làm rõ.
Vì cuộc sống bình yên của nhân dân

Vì cuộc sống bình yên của nhân dân

Đề án xây dựng "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị" là một chủ trương lớn của Bộ Công an, mang tầm chiến lược, hướng tới mục tiêu là nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác của Công an phường, thực sự tạo môi trường văn minh, an toàn cho nhân dân. Mô hình này đã và đang được triển khai rộng khắp trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội góp phần làm thay đổi tình hình an ninh trật tự và văn minh đô thị. Góp phần vì sự bình yên của nhân dân.
Dần đưa các điểm chợ tự phát đi vào nề nếp

Dần đưa các điểm chợ tự phát đi vào nề nếp

(LĐTĐ) Công tác đảm bảo an ninh trật tư tại các khu vực chợ tự phát luôn là bài toán đau đầu của mỗi chính quyền địa phương trong đó có địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội. Thực tế cho thấy, việc đẩy mạnh tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm không phải là việc khó, nhưng làm thế nào để vừa đảm bảo công tác trật tự văn minh đô thị, vừa đảm bảo sinh kế của người dân lại chính là bài toán khó và lựa chọn của quận Đống Đa đó là “Dần đưa vào nề nếp”.
Hà Nội: Trao giải cuộc thi viết về bảo bệ môi trường năm 2023

Hà Nội: Trao giải cuộc thi viết về bảo bệ môi trường năm 2023

(LĐTĐ) Sáng 1/12, báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Lễ Tổng kết Chương trình truyền thông “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023”, trao giải Cuộc thi viết; đồng thời phát động Chương trình năm 2024. Đây là sự kiện truyền thông ghi dấu ấn quan trọng trong việc lan tỏa hành động về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Thí điểm cấm ô tô đi vào đường 19/5 tại quận Hà Đông

Thí điểm cấm ô tô đi vào đường 19/5 tại quận Hà Đông

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ thí điểm các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trước cổng Trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Hà Đông), Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ cấm ô tô đi vào đường 19/5, hướng từ Cầu Đen đi Văn Quán, thời gian từ 7h đến 8h30 và 16h đến 17h30.
Tuyển thủ lái xe buýt của Transerco giành giải cao tại Hội thi “Lái xe buýt giỏi, an toàn năm 2023”

Tuyển thủ lái xe buýt của Transerco giành giải cao tại Hội thi “Lái xe buýt giỏi, an toàn năm 2023”

(LĐTĐ) Ngày 29/11, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội (Sở Giao thông vận tải Hà Nội) tổ chức Hội thi “Lái xe buýt giỏi, an toàn năm 2023”. Đây là hoạt động nằm trong chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025. Đáng chú ý, nhờ những nỗ lực của các cá nhân, cũng như hiệu quả từ Hội thi Lái xe giỏi nội bộ hàng năm của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), dịp này các tuyển thủ lái xe buýt của Transerco đã giành nhiều giải cao tại Hội thi.
Đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông trong học đường

Đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Để giảm thiểu tình trạng vi phạm luật giao thông trong lứa tuổi học sinh, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội, đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, xây dựng kế hoạch và tổ chức ký kết chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, cán bộ giáo viên của các trường học...
Quận Ba Đình kiên quyết xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng

Quận Ba Đình kiên quyết xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng

(LĐTĐ) UBND quận Ba Đình vừa có Văn bản số 2292/UBND-QLĐT gửi UBND thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng về công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng trên phố Đội Cấn.
Xem thêm
Phiên bản di động