Hoạt động Công đoàn quận Cầu Giấy năm 2023:

Triển khai nhiều hoạt động chất lượng, thiết thực vì người lao động

(LĐTĐ) Sáng 9/1, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động năm 2023; triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2024.
Cầu Giấy: Nỗ lực xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh Đổi mới, sáng tạo để thích ứng và phát triển Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Nhiều dấu ấn nổi bật trong hoạt động công đoàn năm 2023 LĐLĐ quận Cầu Giấy: Nhiều "sáng kiến, sáng tạo" phát huy hiệu quả cao

Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố; Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy.

Làm tốt vai trò đại diện, chăm lo cho người lao động

Năm 2023 là năm ghi nhiều dấu ấn với phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn quận Cầu Giấy. Tình hình CNVCLĐ trên địa bàn quận ổn định, người lao động yên tâm, phấn khởi khi được tổ chức Công đoàn và các cấp, các ngành quan tâm, chăm lo đến đời sống, tinh thần, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Triển khai nhiều hoạt động chất lượng, thiết thực vì người lao động
Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho LĐLĐ quận Cầu Giấy, Công đoàn Khối Cơ quan Dân đảng quận Cầu Giấy và cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Ly Pha - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH dược phẩm Hoa Linh.

Đáng chú ý, LĐLĐ quận đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, qua đó, khơi dậy sức sáng tạo, cống hiến và niềm tin của CNVCLĐ đối với tổ chức Công đoàn. Cụ thể, LĐLĐ quận thăm, tặng quà 808 suất cho cán bộ CNVCLĐ và 54 cháu con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán với tổng số tiền hơn 718 triệu đồng. Thăm, tặng quà cho 41 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Cổ phần kỹ thuật Thăng Tiến và Công ty Cổ phần dinh dưỡng Nutricare. Rà soát tại các Công đoàn cơ sở (CĐCS) đã lập danh sách 122 công nhân bị tai nạn lao động nặng, công nhân bị mắc bệnh nghề nghiệp, hiểm nghèo, đoàn viên, người lao động khó khăn đề nghị LĐLĐ Thành phố tặng quà hỗ trợ 60 suất và LĐLĐ quận tặng 62 suất nhân dịp Tháng Công nhân; mỗi suất 1 triệu đồng, tổng 122 triệu đồng.

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận Cầu Giấy đã làm tốt công tác phối hợp với chính quyền, các ban, ngành góp phần nâng cao vai trò của Công đoàn trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp. LĐLĐ quận tích cực phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thuế, Công an và Thanh tra quận tăng cường, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Luật An toàn vệ sinh lao động; chủ động phối hợp và tham gia giải quyết các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến đoàn viên, CNVCLĐ: Việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân lao động. Hướng dẫn các CĐCS xây dựng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể theo đúng quy trình, đồng thời rà soát đánh giá chất lượng các bản Thỏa ước lao động tập thể đã ký. Đã có 110/109 Thỏa ước lao động tập thể, đạt 101% chỉ tiêu kế hoạch Thành phố giao.

LĐLĐ quận thường xuyên phối hợp với Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội quận để rà soát, nắm bắt dư địa phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Từ đó, tuyên truyền, vận động, phân tích những lợi ích của người lao động, doanh nghiệp khi tham gia tổ chức Công đoàn và thành lập CĐCS tại đơn vị. Đồng thời, tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục gia nhập, thành lập tổ chức Công đoàn tại đơn vị. Kết quả từ đầu năm tới nay đã thành lập được 30/30 CĐCS, đạt 100%, (trong đó có 2 CĐCS được thành lập theo Điều 14), kết nạp được 3.006/2.500 đoàn viên đạt 120,24%, trong đó có 1.382 đoàn viên tại 14 CĐCS trực thuộc, hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu Thành phố giao.

Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố ghi nhận và đánh giá cao kết đạt được trong hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ quận Cầu Giấy trong năm qua. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng nhấn mạnh, năm 2023 LĐLĐ Thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch Tổng LĐLĐ Việt Nam giao. Kết quả đó có sự đóng góp rất lớn của các cấp Công đoàn, trong đó Công đoàn quận Cầu Giấy cống hiến nhiều hoạt động rất chất lượng, sáng tạo, đổi mới trong phương thức tổ chức, từ đó tạo động lực, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động hưởng ứng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiều nhiệm vụ khó, chỉ tiêu cao.

Triển khai nhiều hoạt động chất lượng, thiết thực vì người lao động
Phó Bí thư Thường trực quận ủy Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến đánh giá LĐLĐ quận Cầu Gấy luôn sáng tạo, đổi mới trong hoạt động hướng về người lao động.

“LĐLĐ quận Cầu Giấy đề xuất cấp ủy cùng các ban, ngành trong quận triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa vì người lao động, ví như LĐLĐ quận đã tham mưu tổ chức đoàn công tác do đồng chí Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận làm trưởng đoàn thăm, tặng quà cho 41 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Cổ phần kỹ thuật Thăng Tiến và Công ty Cổ phần dinh dưỡng Nutricare. Điều đó đã cho thấy sự chủ động, đổi mới tư duy của cán bộ Công đoàn quận Cầu Giấy trong hoạt động hướng về người lao động”, đồng chí Nguyễn Chính Hữu cho biết.

Cũng tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực quận ủy Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến đánh giá LĐLĐ quận Cầu Gấy luôn sáng tạo, đổi mới trong hoạt động hướng về người lao động. Trong đó, Công đoàn quận Cầu Giấy đã phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo cho người lao động. Trên cơ sở đó, LĐLĐ quận đã triển khai các giải pháp thu hút, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn, chú trọng phát triển tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Kết quả thực hiện chỉ tiêu về thành lập Công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên từ đầu năm đến nay của LĐLĐ quận Cầu Giấy hoàn thành vượt chỉ tiêu Thành phố giao.

"Cùng với đó, LĐLĐ quận triển khai bài bản, trách nhiệm và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến cũng lưu ý các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Trước mắt, cần thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Ghi nhận những kết quả đạt được của LĐLĐ quận Cầu Giấy trong năm qua, tại Hội nghị, LĐLĐ quận Cầu Giấy vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2023.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

(LĐTĐ) Trải qua bao thăng trầm, biến cố, đình, chùa Liên Ngạc (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) vẫn được cán bộ và nhân dân địa phương nỗ lực giữ gìn, bảo tồn nét đẹp văn hóa tâm linh.
Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

(LĐTĐ) Bằng cách hành động dứt khoát và đầu tư vào những nơi làm việc có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, chúng ta có thể xây dựng một tương lai nơi an toàn, sức khỏe đi đôi với sự bền vững, không bỏ lại ai phía sau trong nỗ lực hướng tới một thế giới an toàn, khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.
Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.

Tin khác

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Xem thêm
Phiên bản di động