Trao thẻ BHYT và sổ BHXH cho đoàn viên Nghiệp đoàn Lái xe ô tô công nghệ Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 10/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận Tây Hồ tổ chức trao thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) cho đoàn viên Nghiệp đoàn Lái xe ô tô công nghệ Hà Nội. Đây là hoạt động thiết thực của Công đoàn và cơ quan BHXH trong việc nâng cao công tác chăm lo an sinh xã hội, người lao động.
Nghiệp đoàn Lái xe ô tô công nghệ Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 1 năm thành lập Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội hỗ trợ kịp thời đoàn viên bị cháy xe Nghiệp đoàn Lái xe ô tô công nghệ Hà Nội: Chăm lo tốt phúc lợi cho đoàn viên

Tham dự chương trình có các đồng chí: Tạ Thị Mỹ Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội; Nguyễn Dương - Giám đốc BHXH quận Tây Hồ; Ngô Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội; Nguyễn Ích Từ - Phó Giám đốc BHXH quận Tây Hồ; Trần Xuân Hồng - Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn Lái xe ô tô công nghệ Hà Nội…

Tóm tắt quá trình vận động mua thẻ BHYT và tham gia BHXH tự nguyện tại Nghiệp đoàn Lái xe ô tô công nghệ Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh cho biết, Nghiệp đoàn là tổ chức chính trị xã hội được Công đoàn ngành GTVT Hà Nội quản lý trực tiếp. Đây cũng là đơn vị đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Trao thẻ BHYT và sổ BHXH cho đoàn viên Nghiệp đoàn Lái xe ô tô công nghệ Hà Nội
Lãnh đạo Công đoàn ngành GTVT Hà Nội và BHXH quận Tây Hồ trao thẻ BHYT và sổ BHXH cho đoàn viên.

Nghiệp đoàn không chỉ lắng nghe, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên mà còn tập hợp kiến nghị, đề xuất và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho lực lượng lao động là lái xe công nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau gần 2 năm thành lập và phát triển, Nghiệp đoàn đã tập hợp lái xe ô tô công nghệ đang hoạt động và sinh sống trên địa bàn Hà Nội với hơn 300 đoàn viên.

Theo Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh, hiện đội ngũ đoàn viên, người lao động là lái xe ô tô công nghệ Hà Nội có đặc thù là làm việc phân tán, lưu động. Không ít đoàn viên, người lao động có kinh tế khó khăn, không có thu nhập ổn định… khi không may bị bệnh, tai nạn thì tiền viện phí là cả một vấn đề lớn, nếu có BHYT sẽ đỡ bớt gánh nặng.

Mặt khác, việc tham gia BHYT cũng được coi là hình thức tiết kiệm "đóng góp khi lành - để dành khi ốm" nhằm giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho đoàn viên, người lao động khi bản thân hoặc thành viên trong gia đình bị ốm đau, bệnh tật. Bởi vậy, việc có thẻ BHYT và tham gia BHXH tự nguyện là hết sức quan trọng.

Trao thẻ BHYT và sổ BHXH cho đoàn viên Nghiệp đoàn Lái xe ô tô công nghệ Hà Nội
Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh nhấn mạnh tầm quan trọng khi người lao động có thẻ BHYT và tham gia BHXH tự nguyện.

Nhận thấy tầm quan trọng và thiết thực tới đoàn viên, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã kết hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Tây Hồ đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới đội ngũ đoàn viên Nghiệp đoàn Lái xe ô tô công nghệ Hà Nội. Qua công tác phối hợp hiệu quả, Nghiệp đoàn đã tập hợp danh sách đoàn viên có nguyện vọng mua BHYT và tham gia BHXH tự nguyện để cung cấp cho BHXH Tây Hồ và đoàn viên đã được cung cấp sổ BHXH, thẻ BHYT chỉ trong tháng 9.

Được biết, hiện Công đoàn ngành GTVT Hà Nội tổ chức trao 14 thẻ BHYT và 9 sổ BHXH cho đoàn viên Nghiệp đoàn Lái xe ô tô công nghệ Hà Nội. Với mỗi sổ BHXH và thẻ BHYT, Công đoàn ngành đều hỗ trợ một phần kinh phí cho đoàn viên, người lao động.

Tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh cũng đề nghị cơ quan BHXH tiếp tục phối hợp với Công đoàn ngành và Nghiệp đoàn trong công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tới người lao động. Tạo điều kiện hỗ trợ tối đa với đoàn viên, người lao động trong Nghiệp đoàn nói riêng và người lao động thuộc Công đoàn ngành GTVT nói chung khi có nhu cầu tham gia vào mạng lưới an sinh BHXH.

Theo Giám đốc BHXH quận Tây Hồ Nguyễn Dương, BHXH, BHYT là hai chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Thông qua công tác phối hợp, đại diện cơ quan BHXH quận Tây Hồ cũng nhấn mạnh, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, hỗ trợ cho người lao động tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT theo quy định.

Tại hội nghị, thay mặt đoàn viên Nghiệp đoàn Lái xe ô tô công nghệ Hà Nội, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Nghiệp đoàn Nguyễn Văn Sơn đã bày tỏ và gửi lời cảm ơn tới Công đoàn ngành, cơ quan BHXH quận Tây Hồ khi luôn hết lòng quan tâm tới người lao động, đặc biệt là đội ngũ người lao động lái xe công nghệ khi được tiếp cận chính sách BHXH, BHYT.

Qua đây, đại diện Nghiệp đoàn Lái xe ô tô công nghệ Hà Nội cũng mong muốn các cơ quan, tổ chức tiếp tục quan tâm để người lao động nói chung và đoàn viên Nghiệp đoàn Lái xe ô tô công nghệ Hà Nội nói riêng có chỗ dựa vững chắc khi đã hết tuổi lao động.

Trao thẻ BHYT và sổ BHXH cho đoàn viên Nghiệp đoàn Lái xe ô tô công nghệ Hà Nội

Trong khuôn khổ chương trình, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội và BHXH quận Tây Hồ đã tiến hành trao thẻ BHYT và sổ BHXH cho 9 đoàn viên Nghiệp đoàn Lái xe ô tô công nghệ Hà Nội tham gia BHXH tự nguyện, 14 lao động tham gia BHYT hộ gia đình.

Thông tin thêm về những hoạt động của Nghiệp đoàn Lái xe ô tô công nghệ Hà Nội thời gian qua, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Ngô Minh Hoàn cho biết, Nghiệp đoàn đã phát huy tốt vai trò là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Nghiệp đoàn đã tập hợp lái xe ô tô công nghệ đang hoạt động và sinh sống trên địa bàn Hà Nội.

Nghiệp đoàn đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như: Kêu gọi được đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo; tổ chức khám, tầm soát sức khỏe miễn phí cho đoàn viên; tổ chức Tết Sum vầy; trao hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức sinh hoạt định kỳ, kết nối các đoàn viên Nghiệp đoàn…

Đặc biệt, mới đây, khi Công đoàn ngành GTVT Hà Nội tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe mô tô giỏi - An toàn năm 2023”, đội ngũ đoàn viên thuộc Nghiệp đoàn đã nhiệt tình tham gia, qua đó góp phần lan tỏa, xây dựng văn hóa giao thông, nhắc nhở đoàn viên, người lao động ngành GTVT cần phải nắm chắc Luật Giao thông đường bộ.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: Tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác cán bộ

Hà Nội: Tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác cán bộ

(LĐTĐ) Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 của Thành ủy; đặc biệt là đề xuất những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là những giải pháp khắc phục hạn chế và những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác cán bộ.
Hà Nội họp bàn về công tác cán bộ và nhiều nội dung quan trọng

Hà Nội họp bàn về công tác cán bộ và nhiều nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 2/5, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tiến hành Hội nghị lần thứ 17, họp bàn 6 nội dung quan trọng. Trong đó có nội dung về công tác cán bộ.
5 ngày nghỉ lễ, gần 2.000 người cấp cứu vì tai nạn giao thông

5 ngày nghỉ lễ, gần 2.000 người cấp cứu vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày (từ ngày 27/4 đến 1/5/2024), đã có gần 8.000 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú; tổng số bệnh nhân khám cấp cứu, tai nạn giao thông là 1.990 người.
Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Dương Văn Thái

Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Dương Văn Thái

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.
Bà Rịa - Vũng Tàu thu gần 700 tỷ đồng dịp lễ 30/4 và 1/5

Bà Rịa - Vũng Tàu thu gần 700 tỷ đồng dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 (từ 27/4 đến ngày 1/5), lượng khách đến du lịch, tham quan tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023, qua đó đem về doanh thu gần 700 tỷ đồng cho địa phương này.
Cảnh sát giao thông huy động hơn 19.600 lượt tổ công tác đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Cảnh sát giao thông huy động hơn 19.600 lượt tổ công tác đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

(LĐTĐ) Trong 5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 27/4 - 1/5), Cảnh sát giao thông toàn quốc đã huy động hơn 19.600 lượt tổ công tác tổ chức tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phát hiện xử lý 78.254 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 171 tỷ đồng; tạm giữ 748 xe ô tô, 29.325 xe mô tô; 584 phương tiện khác; tước 15.327 giấy phép lái xe các loại.
Người công nhân dược luôn đam mê với nghề

Người công nhân dược luôn đam mê với nghề

(LĐTĐ) Với vai trò là Tổ trưởng Tổ pha chế, phân xưởng thuốc viên, Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây, anh Nguyễn Hoàng Long luôn dành trọn tình yêu với nghề và dày công nghiên cứu để pha chế ra những sản phẩm tốt nhất.

Tin khác

Chăm sóc sức khoẻ cho nữ đoàn viên, người lao động

Chăm sóc sức khoẻ cho nữ đoàn viên, người lao động

Chào mừng Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo, đảm bảo quyền lợi và phúc lợi tốt hơn cho lao động nữ, giúp họ yên tâm lao động sản xuất, gắn bó và cống hiến cho sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Đồng bộ các giải pháp để Tháng Công nhân đi vào chiều sâu

Đồng bộ các giải pháp để Tháng Công nhân đi vào chiều sâu

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động cả nước nói chung và thị xã Sơn Tây nói riêng với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực tri ân, hướng về người lao động. Các cấp Công đoàn thị xã cũng đã phối hợp với chính quyền đồng cấp, đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động, qua đó khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp của đội ngũ công nhân lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Ngân hàng Techcombank: Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Ngân hàng Techcombank: Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 do Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm phát động mới đây, Ban Chấp hành Công đoàn cùng Ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - Techcombank đã và đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
Tháng cao điểm chăm lo cho công nhân lao động của Thủ đô Hà Nội

Tháng cao điểm chăm lo cho công nhân lao động của Thủ đô Hà Nội

(LĐTĐ) Tháng Công nhân (diễn ra từ ngày 1 - 31/5) là một trong những đợt cao điểm tổ chức Công đoàn triển khai các hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thúc đẩy sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, chủ doanh nghiệp trong xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động hiện đại, lớn mạnh.
40 Công nhân giỏi quận Long Biên được tuyên dương dịp Quốc tế Lao động 1/5

40 Công nhân giỏi quận Long Biên được tuyên dương dịp Quốc tế Lao động 1/5

(LĐTĐ) Từ 1.158 công nhân được bình chọn đạt danh hiệu Công nhân giỏi cấp cơ sở, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã quyết định khen thưởng 40 Công nhân giỏi cấp quận đúng dịp kỷ niệm 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024).
LĐLĐ quận Hà Đông nỗ lực chăm lo đời sống cho người lao động

LĐLĐ quận Hà Đông nỗ lực chăm lo đời sống cho người lao động

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao công tác chăm lo đời sống cho người lao động (NLĐ), ngay từ những ngày đầu quý I/2024, các cấp Công đoàn quận Hà Đông đã nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Trong đó, chú trọng tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ nhằm tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Triển khai Tháng Công nhân ở Đông Nam Bộ: Biến quyết tâm thành hành động

Triển khai Tháng Công nhân ở Đông Nam Bộ: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Nhằm tuyên truyền, động viên, khích lệ tạo động lực mới, khí thế mới để cán bộ, đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ) quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng hành động đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào cuộc sống; phát huy tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5, làm tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ… Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động