Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội hỗ trợ kịp thời đoàn viên bị cháy xe

(LĐTĐ) Chiều 10/6, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội Ngô Minh Hoàn đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà đoàn viên bị cháy xe, có hoàn cảnh khó khăn thuộc Nghiệp đoàn lái xe ô tô công nghệ Hà Nội.
Trao kinh phí hỗ trợ trẻ em hộ cận nghèo tại huyện Sóc Sơn Kết nối, hỗ trợ đoàn viên Nghiệp đoàn Lái xe ô tô công nghệ Hà Nội Ra mắt Chi bộ Nghiệp đoàn lái xe ô tô công nghệ Hà Nội Nghiệp đoàn Lái xe ô tô công nghệ Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 1 năm thành lập

Đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm, động viên đoàn viên Nguyễn Thị Hồng Vân (sinh năm 1977) thuộc Nghiệp đoàn lái xe ô tô công nghệ Hà Nội.

Thông tin về hoàn cảnh của đoàn viên, Chủ tịch Nghiệp đoàn lái xe ô tô công nghệ Hà Nội Lê Xuân Bình cho biết, đoàn viên Nguyễn Thị Hồng Vân có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Là lao động chính trong gia đình, đoàn viên có chồng nhưng sức khoẻ không tốt, công việc không ổn định nên công việc chạy xe của đoàn viên Nguyễn Thị Hồng Vân là nguồn thu nhập chính của gia đình.

Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội hỗ trợ kịp thời đoàn viên bị cháy xe
Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Ngô Minh Hoàn động viên và trao hỗ trợ tới đoàn viên Nguyễn Thị Hồng Vân.

Đáng buồn hơn, ngày 4/6/2023 trong quá trình làm công việc chở khách từ sân bay Nội Bài về phố Lương Định Của (phường Kim Liên, quận Đống Đa), xe ô tô của đoàn viên Nguyễn Thị Hồng Vân gặp sự cố cháy xe. Với sự trợ giúp của Công an phường Kim Liên, đám cháy đã được dập tắt và không gây thiệt hại về người, tuy nhiên xe ô tô bị cháy, không thể hoạt động được.

Xe bị hỏng, không có phương tiện để làm việc nên gia đình chị Vân lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Theo Chủ tịch Nghiệp đoàn lái xe ô tô công nghệ Hà Nội, dù có hoàn cảnh khó khăn song đoàn viên Nguyễn Thị Hồng Vân luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đoàn viên Nguyễn Thị Hồng Vân cũng là một người năng nổ, đặc biệt tích cực trong công tác vận động người lao động tham gia tổ chức Công đoàn, trong đó có sự góp công, góp sức vào việc thành lập Nghiệp đoàn lái xe ô tô công nghệ Hà Nội ngay từ những ngày đầu.

“Nghiệp đoàn mới thành lập, bởi vậy bên cạnh sự đùm bọc giữa các thành viên trong Nghiệp đoàn thì sự hỗ trợ từ Công đoàn ngành GTVT Hà Nội với đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn là hết sức đáng quý, đáng trân trọng. Nghiệp đoàn mong muốn Công đoàn ngành tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện và động viên những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, để đoàn viên có thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống”, Chủ tịch Nghiệp đoàn lái xe ô tô công nghệ Hà Nội Lê Xuân Bình cho biết.

Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội hỗ trợ kịp thời đoàn viên bị cháy xe
Chủ tịch Nghiệp đoàn lái xe ô tô công nghệ Hà Nội Lê Xuân Bình đại diện các thành viên trong Nghiệp đoàn trao hỗ trợ tới đoàn viên Nguyễn Thị Hồng Vân.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Ngô Minh Hoàn cho biết, hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn là một trong những hoạt động trọng tâm của Công đoàn ngành GTVT.

“Hoạt động này không chỉ nhằm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn mà còn nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, quan tâm chăm lo đến đời sống người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp người lao động, đoàn viên công đoàn yên tâm lao động sản xuất và ngày càng tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn”, ông Ngô Minh Hoàn nhấn mạnh.

Được biết, với trường hợp đoàn viên Nguyễn Thị Hồng Vân, ngay khi nắm bắt thông tin, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã trao hỗ trợ 1 triệu đồng tới đoàn viên; phía Nghiệp đoàn lái xe ô tô công nghệ Hà Nội sau một thời gian ngắn kêu gọi, các thành viên trong Nghiệp đoàn đã chung tay, ủng hộ được hơn 5 triệu đồng và đã trao trực tiếp tới cho đoàn viên Nguyễn Thị Hồng Vân.

Theo thông tin từ Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, trong Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023, bên cạnh việc động viên và trao hỗ trợ đến đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, Công đoàn ngành đã và đang tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí, dự kiến cho khoảng 2.500 đoàn viên, người lao động ngành GTVT Hà Nội. Công đoàn ngành cũng tổ chức ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại đơn vị Công đoàn cơ sở...
Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

(LĐTĐ) Rạng sáng nay 27/4, U23 Việt Nam đã chia tay giấc mơ Olympic khi dừng bước ở tứ kết với trận thua 0-1 trước U23 Iraq.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.

Tin khác

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động