Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố

(LĐTĐ) Chiều nay (19/5), Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố.
Thanh Trì trao tặng Huy hiệu cho các đảng viên lão thành nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Quận Đống Đa: 627 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5 Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ Thành phố ký kết Quy chế phối hợp công tác với các Quận, Huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội

Tới dự buổi lễ có đồng chí Lê Minh Đức - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố.

Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố
Đồng chí Lê Minh Đức - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2022 và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Bá Vĩnh.

Thực hiện Quyết định số Quyết định số 2723-QĐ/TU ngày 5/5/2022 của Thành ủy Hà Nội về tặng huy hiệu Đảng, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2022 cho đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, đồng chí Lê Minh Đức - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố chúc mừng đồng chí Phạm Bá Vĩnh được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đồng thời nhấn mạnh đây là sự thể hiện ghi nhận của Đảng đối với sự đóng góp của đồng chí vào sự nghiệp chung của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển của Thủ đô.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Lê Minh Đức ghi nhận: Với hơn 34 năm công tác và 30 năm trong hàng ngũ của Đảng, trong quá trình công tác của mình, đồng chí Phạm Bá Vĩnh đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác và đảm nhiệm các vị trí như: Phó Ban công tác thanh niên Thành đoàn Hà Nội; Quận ủy viên, Bí thư Quận đoàn Cầu Giấy; Đại biểu Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy 3 nhiệm kỳ; Trưởng phòng, Bí thư chi bộ phòng Văn hóa thông tin quận Cầu Giấy; Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy; Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố.

Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố
Đồng chí Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Bá Vĩnh.

Trong thời gian công tác tại LĐLĐ Thành phố, đồng chí đã cùng Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố tham mưu giúp Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy tập trung chỉ đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng mở rộng dân chủ, sát với cơ sở, đưa ra các giải pháp kịp thời để nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng dẫn các cấp Công đoàn làm tốt chức năng tuyên truyền, giáo dục, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; phát động các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động; thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đổi mới nội dung phương pháp đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong đó, tiêu biểu như: Tham mưu thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật đến đoàn viên, công nhân lao động tại các cơ quan, đơn vị toàn Thành phố; chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp trong công nhân, viên chức, lao động gắn với phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa với tỷ lệ được công nhận hàng năm đạt trên 70% so với tổng số đăng ký; Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” trong năm 2022; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… tổ chức tốt hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động”...

Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu tại buổi lễ.

“Trên cương vị, lĩnh vực công tác nào đồng chí Phạm Bá Vĩnh cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, chủ động, sáng tạo, tận tụy trong công tác; nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp phát triển của Thủ đô trong nhiều năm qua. Đồng chí luôn dành hết tâm sức của mình, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được đồng nghiệp và nhân dân tin tưởng, quý mến”, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Lê Minh Đức ghi nhận.

Lãnh đạo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố mong muốn và đề nghị đồng chí Phạm Bá Vĩnh trong thời gian tới tiếp tục có những đóng góp để cùng Đảng bộ và nhân dân Thủ đô hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt các quy định của Đảng, phấn đấu vì mục tiêu cao đẹp của Đảng, xứng đáng là tấm gương sáng cho các lớp đảng viên trẻ nơi theo.

Phát biểu tại buổi lễ, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được đón nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng vào đúng ngày sinh nhật Bác (19/5), đồng chí Phạm Bá Vĩnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Thường trực LĐLĐ thành phố, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, các đồng chí Bí thư chi bộ, cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cơ quan.

“Đây là động lực tăng thêm sức mạnh, niềm tin để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng cương vị công tác của mình trong những năm qua. Nhìn lại chặng đường công tác, suốt 30 năm công tác, từ đó đến nay tôi luôn thấm nhuần lời hứa trong ngày lễ kết nạp, bản thân luôn cố gắng nỗ lực học hỏi, trong trường học, bạn bè, đồng nghiệp, xã hội để hoàn thành nhiệm vụ trên mọi cương vị công tác mà Đảng cơ quan giao”, đồng chí Phạm Bá Vĩnh bày tỏ.

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh cũng khẳng định, sẽ phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cùng với Đảng đoàn Thường trực, Đảng ủy cơ quan, tập thể cán bộ, đảng viên tiếp tục phấn đấu và có những giải pháp nhằm xây dựng Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố, xây dựng tổ chức Công đoàn Thủ đô ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, LĐLĐ Thành phố...; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”... Nhiều năm liền đồng chí được công nhận là đảng viên, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chiến sĩ thi đua cơ sở...

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Xem thêm
Phiên bản di động