Trao quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

(LĐTĐ) Ngày 18/1, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự và trao các quyết định.
Hoàn thành cải tạo tượng đài và gắn mã QR thông tin về Anh hùng Lý Tự Trọng Gặp mặt nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội qua các thời kỳ Huyện Thanh Oai: Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng về thành tích hoạt động Công đoàn

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Minh Long đã công bố Quyết định số 2128-QĐ/TU ngày 7/1/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, điều động đồng chí Vũ Lộc An (sinh năm 1971), Giám đốc Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội) đến nhận công tác tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

undefined
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Vũ Lộc An. (Ảnh: Lê Kiên)

Tại Quyết định số 2127-QĐ/TU ngày 7/1/2022, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh (sinh năm 1970) giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong kể từ ngày 1/1/2022, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá, đồng chí Vũ Lộc An là cán bộ được đào tạo bài bản, đã kinh qua nhiều vị trí công tác.

Trong suốt quá trình công tác, đồng chí Vũ Lộc An được đánh giá là cán bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là cán bộ có trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý; luôn chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc…

Chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị đồng chí Vũ Lộc An trên cương vị mới, cùng với tập thể nhà trường nêu cao tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ có chất lượng để đáp ứng yêu cầu công tác của Thành phố trong thời gian tới.

undefined
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quyết định bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh. (Ảnh: Lê Kiên)

Đánh giá cao thành tựu mà Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đạt được trong hơn 70 năm xây dựng và phát triển, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho rằng, một trong những khâu đột phá của Thành phố giai đoạn tới là công tác cán bộ.

Vì thế, với vai trò của mình, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong không chỉ tập trung đào tạo cán bộ giỏi về mặt lý luận chính trị mà còn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lãnh đạo có chất lượng cho Thành phố.

"Thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho nhà trường, đặc biệt là chiến lược phát triển của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong trong giai đoạn đến năm 2030. Vì thế, tôi yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng chiến lược nhà trường theo đúng định hướng, phát triển xứng tầm với ngôi trường chính trị mang tên cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong", đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Vũ Lộc An cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Thành phố và khẳng định, trên cương vị công tác mới sẽ chung sức đồng lòng cùng tập thể Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lưu ý khi làm bài thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội

Lưu ý khi làm bài thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội

(LĐTĐ) Trước thềm kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2023 - 2024 tại Hà Nội, thầy giáo Nguyễn Mạnh Cường (giáo viên môn Toán Hệ thống giáo dục HOCMAI) đã lưu ý những phần quan trọng, giúp học sinh tránh mất điểm trong từng dạng bài của đề thi môn Toán.
Phát huy tâm huyết, trí tuệ của công nhân lao động

Phát huy tâm huyết, trí tuệ của công nhân lao động

Thời gian qua, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” đã được các Công đoàn cơ sở và công nhân, lao động trực thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tích cực hưởng ứng. Phong trào đã lan tỏa, phát huy được tâm huyết, trí tuệ của đội ngũ công nhân lao động, góp phần xây dựng doanh nghiệp bền vững, Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại.
Ngày hội “Chắp cánh ước mơ cho con” năm 2023

Ngày hội “Chắp cánh ước mơ cho con” năm 2023

(LĐTĐ) Chiều 2/6, hưởng ứng Chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, Tháng Hành động vì trẻ em năm 2023, nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Hội LHPN thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội “Chắp cánh ước mơ cho con” năm 2023.
5 tháng đầu năm, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động

5 tháng đầu năm, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động

Trong 5 tháng đầu năm, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động do sụt giảm đơn hàng, khó khăn trong tìm kiếm đơn hàng mới, phát triển thị trường nước ngoài.
Phòng chống “giặc lửa” từ cơ sở

Phòng chống “giặc lửa” từ cơ sở

Liên tiếp những vụ hỏa hoạn thời gian qua gây thiệt hại nghiêm trọng về cả tính mạng và tài sản khiến dư luận không khỏi lo lắng. Thủ đô Hà Nội đang tiếp tục vào thời gian cao điểm nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy nổ vẫn đang hiện hữu. Các cấp, ngành đang nỗ lực cùng nhân dân kiềm chế, ngăn chặn “giặc lửa”; phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy đang đặc biệt được quan tâm.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao hỗ trợ tới bệnh nhân nhi có hoàn cảnh khó khăn

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao hỗ trợ tới bệnh nhân nhi có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”, ngày 2/6, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân - Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tới thăm và tặng quà cho các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Làm sao để đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Làm sao để đạt điểm cao môn Tiếng Anh

(LĐTĐ) Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2023 - 2024 tại Hà Nội đang cận kề. Đây là kỳ thi được đánh giá có tính cạnh tranh cao khi năm nay chỉ có trên 55% học sinh có thể “đặt vé” vào các trường công lập. Thầy giáo Nguyễn Trung Nguyên (giáo viên Tiếng Anh Hệ thống giáo dục HOCMAI) đã đưa ra những lưu ý nhằm giúp học sinh có thể đạt điểm cao với môn Tiếng Anh.

Tin khác

Khánh thành công trình Nhà văn hóa phường Thanh Xuân Bắc

Khánh thành công trình Nhà văn hóa phường Thanh Xuân Bắc

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), sáng 2/6, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân tổ chức lễ gắn biển công trình Nhà văn hóa phường Thanh Xuân Bắc.
Đảm bảo chất lượng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030

Đảm bảo chất lượng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 158/KH-UBND về triển khai tổ chức lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Quận Tây Hồ: Giúp phụ nữ cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Quận Tây Hồ: Giúp phụ nữ cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

(LĐTĐ) Sáng 2/6, quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và phòng chống ma túy cho cán bộ, hội viên, phụ nữ quận.
Nét đặc sắc trong mô hình “Tổ dân phố kiểu mẫu” tại quận Ba Đình

Nét đặc sắc trong mô hình “Tổ dân phố kiểu mẫu” tại quận Ba Đình

(LĐTĐ) Sau gần 30 năm xây dựng các mô hình văn hóa, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, qua đó nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em

Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, những ngày qua, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện Mê Linh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực cùng chung tay bảo vệ và chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo.
Hoài Đức: 109 hộ dân xã An Thượng được chi trả tiền bồi thường dự án đường Vành đai 4

Hoài Đức: 109 hộ dân xã An Thượng được chi trả tiền bồi thường dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Mới đây, 109 hộ gia đình, cá nhân xã An thượng có đất và tài sản trên đất nằm trong chỉ giới thu hồi phục vụ dự án đường Vành đai 4 được Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức (Hà Nội) tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 5.
Hà Nội mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng

Hà Nội mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội chỉ đạo việc tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng khối chính quyền; xem xét, quyết định trường hợp không thực hiện thi tuyển đối với một số chức danh có yêu cầu kiện toàn cấp bách hoặc đặc thù...
UBND thành phố Hà Nội cho ý kiến phương án điều chỉnh giá nước sạch

UBND thành phố Hà Nội cho ý kiến phương án điều chỉnh giá nước sạch

(LĐTĐ) Tập thể Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã thảo luận về báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; cho ý kiến về phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn…
Xây dựng xe buýt Thủ đô “Thân thiện, tận tụy và nhiệt tình”

Xây dựng xe buýt Thủ đô “Thân thiện, tận tụy và nhiệt tình”

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, với phương châm lấy khách hàng là trung tâm, Transerco tiếp tục triển khai chương trình “Tăng cường hơn nữa vai trò chủ đạo về vận tải hành khách công cộng của Transerco”, xây dựng hình ảnh đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ xe buýt Thủ đô “Thân thiện, tận tụy và nhiệt tình” trong lòng người dân và hành khách đi xe buýt.
Di tích lịch sử “kiểu mẫu” Đền - Chùa Bà Tấm

Di tích lịch sử “kiểu mẫu” Đền - Chùa Bà Tấm

(LĐTĐ) Khu di tích Đền Bà Tấm hay còn gọi là Đền Nguyên Phi Ỷ Lan được xây dựng từ cuối thế kỷ 11, thuộc xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Di tích Đền - Chùa Bà Tấm được xếp hạng Di tích lịch sử và nghệ thuật cấp quốc gia năm 1996. Ngày nay, di tích lịch sử này đang được chính quyền và nhân dân huyện Gia Lâm thực hiện là Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh “kiểu mẫu”.
Xem thêm
Phiên bản di động