Trao hỗ trợ tới 2.200 người lao động, sinh viên quận Bắc Từ Liêm gặp khó khăn do dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 21/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Liên đoàn Lao động - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức chương trình “Đoàn kết chống dịch” hỗ trợ người lao động, sinh viên gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tặng quà các chốt trực, phòng, chống dịch trên địa bàn phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm.
Đối tượng nào được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp theo Quyết định số 23? Kịp thời động viên, chia sẻ đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn Tiếp nối hành trình chia sẻ yêu thương với đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội; Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội; Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội; Vũ Hà - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm…

Trao hỗ trợ tới 2.200 người lao động, sinh viên quận Bắc Từ Liêm gặp khó khăn do dịch Covid-19
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao quà hỗ trợ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt trực phòng, chống dịch trên địa bàn phường Minh Khai.

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, nhằm chia sẻ những khó khăn với người lao động phải dừng việc, với sinh viên trong các khu ký túc xá, trong các khu nhà trọ; đồng thời phát huy sức mạnh, ưu thế cũng như vai trò của mỗi tổ chức trong việc chăm lo cho đoàn viên, hội viên, sinh viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phối hợp với LĐLĐ Thành phố và Đoàn Thanh niên Thành phố tổ chức chuỗi chương trình “Đoàn kết chống dịch”. Chương trình sẽ được tổ chức tại những khu vực có nhiều người lao động phải tạm dừng việc, có nhiều sinh viên ở trọ trên địa bàn.

Tại chương trình hôm nay, Ủy ban MTTQ, tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên Thành phố trao tặng 2.200 suất quà (gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như: Gạo, dầu ăn, lạc, nước mắm…) trị giá 440 triệu đồng cho người dân, người lao động phải dừng việc và sinh viên đang ở trọ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và hỗ trợ 43 suất quà trị giá 101 triệu đồng cho 43 chốt trực phòng, chống dịch trên địa bàn phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm.

Trao hỗ trợ tới 2.200 người lao động, sinh viên quận Bắc Từ Liêm gặp khó khăn do dịch Covid-19
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chia sẻ tại chương trình, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã đẩy mạnh công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch. LĐLĐ Thành phố đã thành lập Tổ ứng phó khẩn cấp và ban hành Kế hoạch ứng phó khẩn cấp để hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Đặc biệt, trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội, nhằm kịp thời chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giúp người lao động yên tâm “Ai ở đâu ở đấy”, cùng Thành phố phòng, chống dịch hiệu quả, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” để vận chuyển các “Túi An sinh Công đoàn” (mỗi túi bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như: Gạo, lạc, nước mắm, dầu ăn, khẩu trang, nước sát khuẩn…) đến các khu cách ly, khu bị phong tỏa và khu nhà trọ để hỗ trợ theo nhu cầu của người lao động.

Tính đến nay, LĐLĐ Thành phố đã hỗ trợ cho trên 60.000 đoàn viên, người lao động với tổng số tiền trên 40 tỷ đồng.

Trao hỗ trợ tới 2.200 người lao động, sinh viên quận Bắc Từ Liêm gặp khó khăn do dịch Covid-19
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao "Túi An sinh Công đoàn" cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo LĐLĐ quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tập trung nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng, đời sống của người lao động; tổ chức các “Siêu thị 0 đồng” tại những nơi tập trung đông lao động hoặc bố trí ít nhất 1 chuyến “Xe siêu thị 0 đồng” thường trực hàng ngày để kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động; phối hợp với các doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở, MTTQ và chính quyền cơ sở, thôn, tổ dân phố khẩn trương rà soát người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; nhất là người lao động đang thuê trọ tại các địa bàn dân cư, để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

LĐLĐ Thành phố cũng chỉ đạo các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công bố số điện thoại đường dây nóng 24/24/7 (qua các nhóm Zalo Công đoàn) để tiếp nhận thông tin yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp của người lao động và Công đoàn cơ sở. Qua đó, hiện thực hóa mục tiêu “không để đoàn viên, người lao động gặp khó khăn mà không nhận được sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn”.

Trao hỗ trợ tới 2.200 người lao động, sinh viên quận Bắc Từ Liêm gặp khó khăn do dịch Covid-19
Các đồng chí lãnh đạo thăm hỏi, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt trực phòng, chống dịch trên địa bàn phường Minh Khai.

Tại chương trình “Đoàn kết chống dịch” - Hỗ trợ người lao động, sinh viên gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tặng quà các chốt trực, phòng, chống dịch trên địa bàn phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 1.000 “Túi An sinh Công đoàn” (mỗi túi gồm các nhu yếu phẩm như: Gạo, dầu ăn, lạc… với trị giá 200.000 đồng) cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch; hỗ trợ 43 phần quà (mỗi phần quà trị giá 2.000.000 đồng) cho 43 chốt trực, phòng, chống dịch.

“Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là tình cảm, sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn, góp phần giúp người lao động vượt qua khó khăn của dịch Covid-19 và động viên, tiếp thêm sức mạnh để các lực lượng tuyến đầu chống dịch hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, đồng chí Nguyễn Chính Hữu nhấn mạnh.

Đón nhận phần quà hỗ trợ ý nghĩa của MTTQ, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Thành phố, chị Vũ Thị Duyên, người lao động đang thuê trọ trên địa bàn phường Minh Khai xúc động bày tỏ: “Từ khi Thành phố thực hiện giãn cách xã hội, tôi không đi làm và không có thu nhập, để có tiền duy trì và trang trải cuộc sống sinh hoạt, tôi phải vay mượn người thân, bạn bè. Đối với tôi, món quà hỗ trợ hôm nay rất kịp thời và ý nghĩa. Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của MTTQ, tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên Thành phố, sự hỗ trợ này sẽ giúp tôi có thêm động lực để vượt qua những khó khăn trước mắt”.

Trao hỗ trợ tới 2.200 người lao động, sinh viên quận Bắc Từ Liêm gặp khó khăn do dịch Covid-19
Các đồng chí lãnh đạo thăm hỏi sinh viên tại các khu nhà trọ.

Ngay sau chương trình, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ, LĐLĐ, Đoàn Thanh niên Thành phố và quận Bắc Từ Liêm đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt trực phòng, chống dịch trên địa bàn phường Minh Khai. Trực tiếp trao những suất quà hỗ trợ cho các chốt trực, các đồng chí lãnh đạo bày tỏ mong muốn các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tích cực góp phần vào công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ, LĐLĐ, Đoàn Thanh niên Thành phố và quận Bắc Từ Liêm cũng đã đến thăm hỏi, trao những phần quà hỗ trợ cho sinh viên đang ở trọ trên địa bàn phường Minh Khai. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo đã kêu gọi các bạn sinh viên nếu có đủ sức khỏe, điều kiện hãy cùng tham gia công tác phòng, chống dịch với địa phương, như tham gia trực chốt, tham gia hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch, vừa để các bạn có thêm những hoạt động ý nghĩa, gắn bó với địa phương, vừa chung tay góp phần sớm ngăn chặn dịch bệnh.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…

Tin khác

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Xem thêm
Phiên bản di động