Liên đoàn Lao động Thành phố:

Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021), sáng 20/7, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố thay mặt lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố đã đi trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 02 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Công đoàn khó khăn thuộc Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội và Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm.
Bàn giao kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" và thăm hỏi, tặng quà đoàn viên bị tai nạn lao động tại huyện Chương Mỹ Niềm vui đong đầy từ những "Mái ấm Công đoàn"

Hai đoàn viên được trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn là anh Đoàn Bá Hiệp- công nhân Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh (thuộc Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội) và anh Hà Anh Tuấn- Công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Lixil Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm) đều có hoàn cảnh rất khó khăn.

Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Đoàn Bá Hiệp

Vợ chồng anh Đoàn Bá Hiệp cùng là công nhân Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh, thu nhập không cao. Vợ anh Hiệp- chị Đào Thị Huế bị ung thư tuyến giáp phải điều trị thường xuyên, chi phí tốn kém, trong khi đó hai con của anh chị còn nhỏ, đang tuổi ăn học. Chính vì vậy, dù phải thuê trọ đã nhiều năm nay nhưng vợ chồng anh Hiệp không có điều kiện xây nhà. Trong khi đó, gia đình anh Hà Anh Tuấn cũng phải thuê nhà ở trọ đã 15 năm nhưng không thể ổn định được nhà ở do con nhỏ ốm bệnh, phải chạy chữa lâu dài, vợ anh không có việc làm ổn định.

Trước hoàn cảnh khó khăn của các đoàn viên, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đã đề xuất với Liên đoàn Lao động Thành phố việc hỗ trợ đoàn viên xây dựng Mái ấm Công đoàn. Sau khi nhận được đề nghị của Công đoàn cấp trên cơ sở, Liên đoàn Lao động Thành phố đã tiến hành khảo sát, thẩm định thực tế và quyết định hỗ trợ mỗi gia đình đoàn viên khó khăn nói trên 40 triệu đồng để xây dựng Mái ấm Công đoàn.

Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Hà Anh Tuấn

Từ hỗ trợ ban đầu của Liên đoàn Lao động Thành phố, các Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở, doanh nghiệp nơi hai đoàn viên công tác cũng tích cực chung tay hỗ trợ. Cụ thể, đối với anh Đoàn Bá Hiệp được Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội hỗ trợ 10 triệu đồng, Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh hỗ trợ 100 triệu đồng, Công đoàn Phân xưởng và đồng nghiệp cùng phân xưởng hỗ trợ 25 triệu đồng, còn anh Hà Anh Tuấn được Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hỗ trợ 5 triệu đồng và 1 vạn gạch xây tổng trị giá 15 triệu đồng, Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Lixil Việt Nam hỗ trợ bộ thiết bị nhà vệ sinh giá trị gần 9 triệu đồng. Ngoài ra, anh Hà Anh Tuấn còn được nhận ưu đãi hỗ trợ giàm 50% tiền 1 vạn gạch xây nhà từ Công ty Cổ phần Đại Hưng, trị giá 5 triệu và nhận ưu đãi hỗ trợ giảm giá 45% tiền sơn nhà từ Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á, trị giá trên 14 triệu đồng.

Với sự hỗ trợ của các cấp Công đoàn và doanh nghiệp, cùng sự giúp đỡ về nhân lực, vật lực của họ hàng, đồng nghiệp, bạn bè, đến nay, hai đoàn viên khó khăn đã có được Mái ấm Công đoàn khang trang, rộng rãi, đảm bảo chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật; giúp các đoàn viên khắc phục khó khăn về nhà ở, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội trao hỗ trợ kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Đoàn Bá Hiệp

Phát biểu tại buổi trao hỗ trợ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa cho biết, chương trình Mái ấm Công đoàn được Liên đoàn Lao động Thành phố triển khai từ hàng chục năm nay nhằm hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên gặp khó khăn về nhà cửa có điều kiện xây mới, hoặc sửa chữa nhà, từ đó được an cư lạc nghiệp. “Khó khăn của đoàn viên, công nhân viên chức còn rất nhiều, tổ chức Công đoàn luôn sát cánh, đồng hành và hỗ trợ bằng nhiều cách, song hỗ trợ về nhà ở cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động chính là cách hỗ trợ bền vững, thiết thực nhất bởi người xưa vẫn nói có an cư thì mới lạc nghiệp”- Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Thị Phương Hoa bày tỏ.

Theo đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, kinh phí hỗ trợ Mái ấm Công đoàn được trích từ Quỹ Xã hội Liên đoàn Lao động Thành phố là nguồn đóng góp của đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô vì thế có thể nói, những Mái ấm Công đoàn được xây dựng nên từ tấm lòng thơm thảo, là sự tương trợ, sẻ chia của đoàn viên, công nhân viên chức lao động với những hoàn cảnh khó khăn. “Tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, Liên đoàn Lao động Thành phố đã hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 26 Mái ấm Công đoàn, trong đó có những Mái ấm được hỗ trợ đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, hoặc sự cố khác”- đồng chí Đặng Thị Phương Hoa cho biết.

Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm tặng quà cho đoàn viên Hà Anh Tuấn nhân dịp đón nhận nhà mới

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm trong việc triển khai chương trình Mái ấm Công đoàn, chẳng hạn như Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm ngoài hỗ trợ tiền mặt còn triển khai việc xã hội hóa, kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ thiết bị, vật tư xây dựng các công trình Mái ấm Công đoàn đồng thời Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố ghi nhận, cảm ơn doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở đã hưởng ứng nhiệt tình chủ trương của Liên đoàn Lao động Thành phố, quan tâm, chăm lo hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Chúc mừng các đoàn viên khó khăn đã có được những ngôi nhà mới khang trang, Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Thị Phương Hoa mong muốn các đoàn viên tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt công việc được giao, đóng góp tích cực cho doanh nghiệp, gắn bó và nhiệt tình tham gia các hoạt động Công đoàn, đáp lại sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp, sự sẻ chia của công nhân viên chức lao động Thủ đô.

Đón nhận những căn nhà mới, các đoàn viên Đoàn Bá Hiệp và Hà Anh Tuấn đều bày tỏ niềm xúc động, biết ơn sự quan tâm của tổ chức Công đoàn. Đây chính là sự sẻ chia quý giá, là nguồn động lực to lớn để họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động