Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội:

Trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn huyện Mê Linh

(LĐTĐ) Nằm trong chuỗi các hoạt động Tháng Công nhân, sáng nay (31/5) ông Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tới thăm, động viên, bàn giao kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Thúy (công nhân Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam) trực thuộc LĐLĐ huyện Mê Linh.
"Mái ấm Công đoàn" - niềm vui của CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn Mang “Mái ấm Công đoàn” đến với công nhân, lao động khó khăn

Dự lễ bàn giao kinh phí xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" còn có bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó trưởng ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động LĐLĐ thành phố Hà Nội; bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; bà Chu Thị Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh; ông Nguyễn Trọng Phan, Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh; các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Mê Linh và đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam.

Trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn huyện Mê Linh
Đoàn viên Nguyễn Thị Thúy nhận hỗ trợ từ các cấp Công đoàn; tổ chức chính trị - xã hội huyện Mê Linh và Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam.

Công nhân Nguyễn Thị Thúy gắn bó với Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam đến nay đã 21 năm. Chị Thúy hiện đang làm việc tại xưởng lốp xe máy và có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Do chồng thường xuyên có hành vi bạo lực nên chị Thúy đã ly dị chồng và đưa các con về sống với mẹ đẻ. Khó khăn chồng chất khó khăn khi con trai thứ 2 của chị Thúy bị sinh thiếu tháng và bị bệnh tim bẩm sinh.

Trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn huyện Mê Linh
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu phát biểu tại lễ bàn giao kinh phí xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Nguyễn Thị Thúy.

“Tôi có bầu cháu thứ 2 khoảng 6 tháng thì bị sinh non. Sau khoảng 14 ngày thì cháu phải mổ cấp cứu do bị tim bẩm sinh. May mắn là các bác sĩ đã cứu được và cho con tôi cơ hội được sống. Đi làm lương công nhân thấp trong khi đó phải trang trải nuôi nấng các con ăn học khiến cuộc sống của tôi vô cùng khó khăn, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có căn nhà của riêng 3 mẹ con như bây giờ”- chị Thúy xúc động.

Nói về sự cố gắng, nỗ lực trong công việc của chị Thúy, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam Trần Đăng Toàn đánh giá: Tuy có hoàn cảnh khó khăn nhưng công nhân Nguyễn Thị Thúy luôn cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong lao động sản xuất. Cùng đó, đoàn viên Nguyễn Thị Thúy cũng luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào thi đua do Công đoàn công ty và LĐLĐ cấp trên phát động.

Trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn huyện Mê Linh
Thay mặt LĐLĐ thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu đã trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn huyện Mê Linh
Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh Nguyễn Trọng Phan trao kinh phí xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Nguyễn Thị Thúy.

Nắm bắt nguyện vọng có một ngôi nhà riêng của đoàn viên Nguyễn Thị Thúy, Công đoàn Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam đã đề nghị LĐLĐ huyện Mê Linh đề xuất với LĐLĐ thành phố Hà Nội xuống khảo sát để hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Thúy. Theo đó, được sự nhất trí của LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ huyện Mê Linh và Công đoàn Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam đã đồng hành cùng gia đình chị Thúy từ lúc đặt viên gạch đầu tiên cho tới lúc hoàn thành ngôi nhà.

Mái ấm của chị Thúy được xây từ tháng 2/2022. Sau 3 tháng xây nhà từ các nguồn hỗ trợ, gia đình chị Thúy đã xây hoàn thiện ngôi nhà khang trang với tổng giá trị 243 triệu đồng. Trong đó, LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 40 triệu đồng; LĐLĐ huyện Mê Linh hỗ trợ 7 triệu đồng; Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện Mê Linh hỗ trợ 5 triệu đồng; Công đoàn Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam hỗ trợ 5 triệu đồng; Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam hỗ trợ 10 triệu đồng; Gia đình họ hàng hỗ trợ 150 triệu đồng.

Trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn huyện Mê Linh
Thay mặt Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện Mê Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh Chu Thị Hậu trao kinh phí hỗ trợ nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Nguyễn Thị Thúy.

Tại lễ bàn giao hỗ trợ nhà "Mái ấm Công đoàn", thay mặt LĐLĐ thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu đã trao kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Thúy với số tiền là 40 triệu đồng và 1 phần quà của LĐLĐ Thành phố. Đồng thời Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu ghi nhận sự quan tâm, nắm bắt tâm tư kịp thời của các cấp Công đoàn huyện Mê Linh trong thời gian qua.

"Các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã thực hiện đúng quan điểm “Ở đâu có công nhân khó, ở đó có tổ chức Công đoàn” và ngày càng nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động"- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cho hay.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng cho biết, số tiền hỗ trợ của LĐLĐ Thành phố không nhiều nhưng tạo điều kiện, cơ hội để người thân, các tổ chức chính trị- xã hội, doanh nghiệp hỗ trợ gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Thúy. Với kinh phí hỗ trợ trên, LĐLĐ Thành phố mong muốn gia đình chị Thúy sẽ có thêm động lực để vượt qua khó khăn, có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn.

Trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn huyện Mê Linh
Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ cho công nhân Nguyễn Thị Thúy.
Trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn huyện Mê Linh
Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam Trần Đăng Toàn trao kinh phí hỗ trợ nhà "Mái ấm Công đoàn" cho chị Thúy.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu cũng bày tỏ sự cảm ơn tới các tổ chức chính trị - xã hội huyện Mê Linh thời gian qua đã luôn đồng hành cùng tổ chức Công đoàn để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Nguyễn Chính Hữu mong muốn thời gian tới, các các tổ chức chính trị xã hội huyện tiếp tục phối hợp với tổ chức Công đoàn để chăm lo tốt hơn cho đoàn viên người lao động, nhất là những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Xúc động khi được nhận kinh phí hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”, đoàn viên Nguyễn Thị Thúy đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước sự quan tâm, chung tay giúp đỡ của các cấp Công đoàn Thủ đô, của huyện Mê Linh và Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam. Đây chính là động lực để chị vượt qua khó khăn trong cuộc sống, yên tâm công tác, đóng góp công sức vào sự phát triển chung của doanh nghiệp và gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Lương Hằng

Nên xem

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch và môi trường đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024

Tin khác

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động