Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội:

Trao gửi yêu thương đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, sáng 11/5, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức gặp mặt, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nữ công Tích cực hưởng ứng chương trình “Tặng áo dài - Trao yêu thương - Giữ gìn nét đẹp truyền thống” Ngành GD&ĐT Hà Nội thăm, tặng quà giáo viên, học sinh khó khăn các trường vùng cao Yên Bái

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà cho biết, với chủ đề Tháng Công nhân năm 2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”, dựa trên đặc thù của ngành Giáo dục Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã xây dựng chủ đề “Kết nối đoàn viên, giáo viên, người lao động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”.

Trao gửi yêu thương đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà phát biểu tại Chương trình.

Những năm qua, cùng với sự phát triển của tổ chức Công đoàn, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức Công đoàn. Điều này thể hiện thông qua hàng loạt chế độ, chính sách vì giai cấp công nhân, người lao động. Tháng Công nhân hàng năm của tổ chức Công đoàn cũng là hoạt động thiết thực để tuyên truyền về vị trí, vai trò và đóng góp của giai cấp công nhân đối với sự nghiệp cách mạng nhằm đẩy mạnh xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần củng cố niềm tin, niềm tự hào giai cấp và tăng cường gắn kết mối quan hệ giữa đoàn viên với tổ chức Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Chủ đề của Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 là “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng nơi làm việc”. Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phối hợp với chính quyền làm tốt chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, trong đó đặc biệt quan tâm tới đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, đặc thù đội ngũ đoàn viên, người lao động ngành Giáo dục là những người có trình độ, tâm huyết với nghề nghiệp, tích cực tham gia đóng góp cho đơn vị và toàn ngành, đặc biệt là tinh thần nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua như: “Hai tốt”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn”, “Xây dựng Trường học hạnh phúc”.

Trao gửi yêu thương đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Hàng năm, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội luôn quan tâm, chăm lo, làm tốt công tác hỗ trợ đoàn viên, người lao động trong nhiều đợt như: Khai giảng năm học mới, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân… Bên cạnh các hoạt động chăm lo thường xuyên, Công đoàn ngành cũng có các hoạt động trợ cấp đột xuất nhằm động viên kịp thời đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn ngành và Công đoàn cơ sở thường xuyên phối hợp với chính quyền làm tốt công tác hỗ trợ các tỉnh khó khăn theo chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Về phía Công đoàn cơ sở, không chỉ trong Tháng Công nhân mà trong toàn năm học, Công đoàn các nhà trường thường xuyên phối hợp với chính quyền quan tâm làm tốt chức năng tuyên truyền, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; chăm lo tới các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, diện chính sách thông qua hàng loạt các hoạt động như: Tổ chức khám sức khỏe; gặp mặt, tặng quà; thăm quan, nghỉ mát, du xuân…. Cùng đó, các phong trào thi đua, các cuộc vận động đều được Công đoàn các nhà trường phối hợp tổ chức hiệu quả, đóng góp vào thành tích chung của đơn vị.

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2023, qua thông tin cung cấp từ cơ sở, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã tổng hợp và trình Liên đoàn Lao động Thành phố tặng quà 30 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, Công đoàn ngành tặng quà cho 48 đoàn viên có khó khăn về sức khỏe, hoàn cảnh gia đình để kịp thời động viên các đoàn viên với tổng số tiền hỗ trợ hơn 80 triệu đồng.

Xúc động trước tình cảm, sự quan tâm sâu sắc, thiết thực của Liên đoàn Lao động Thành phố và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, thầy giáo Đặng Danh Hướng (giáo viên Trường Trung học phổ thông Mỹ Đình) cho biết, sự động viên này sẽ là nguồn động lực lớn giúp các nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn cảm thấy ấm lòng, từ đó nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Xem thêm
Phiên bản di động