Trao giải cuộc thi viết “Tấm gương Nhà giáo Thủ đô tiêu biểu”

(LĐTĐ) Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tấm gương Nhà giáo Thủ đô tiêu biểu” đã trao 156 giải thưởng cho 156 cá nhân có tác phẩm dự thi xuất sắc, được lựa chọn từ hơn 12.000 tác phẩm dự thi.
trao giai cuoc thi viet tam guong nha giao thu do tieu bieu Chung khảo Hội diễn “Tiếng hát cán bộ quản lý và giáo viên Thủ đô” năm 2019
trao giai cuoc thi viet tam guong nha giao thu do tieu bieu Nhân lên nét đẹp nhà giáo Thủ đô tâm huyết, sáng tạo
trao giai cuoc thi viet tam guong nha giao thu do tieu bieu Phát động cuộc thi viết về Tấm gương nhà giáo Thủ đô tiêu biểu

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), tối 8/11, Sở GD&ĐT Hà Nội đã phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức trao giải thưởng cuộc thi viết “Tấm gương Nhà giáo Thủ đô tiêu biểu”.

trao giai cuoc thi viet tam guong nha giao thu do tieu bieu
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức và Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng trao Giấy khen cho các cá nhân đạt giải Xuất sắc và giải Nhất cuộc thi viết "Tấm gương Nhà giáo Thủ đô tiêu biểu".

Theo Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam, cuộc thi viết “Tấm gương Nhà giáo Thủ đô tiêu biểu” được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng trong ngành GD&ĐT Thủ đô cùng toàn xã hội về các tấm gương thầy giáo, cô giáo đã và đang tận tụy cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”; phát hiện, biểu dương và nhân rộng những nhân tố điển hình tiên tiến, những tấm gương nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục được tập thể sư phạm, học sinh, xã hội ghi nhận, tôn vinh.

Đồng thời, đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong các nhà trường, các cơ sở giáo dục được thể hiện tình cảm, lòng biết ơn và tri ân đối với thầy giáo, cô giáo, với đồng nghiệp mà mình yêu quý, trân trọng. Qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong các nhà trường.

Sau khi Kế hoạch cuộc thi được triển khai, các cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh tại các trường, các cơ sở giáo dục đã tích cực hưởng ứng. Các bài thi tập trung viết về thầy cô, mái trường, các kỷ niệm, ký ức, dấu ấn ngành nghề, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động nổi bật của đơn vị và của ngành GD&ĐT Hà Nội qua 65 năm xây dựng, phát triển.

trao giai cuoc thi viet tam guong nha giao thu do tieu bieu
Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa và Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Quang Thắng trao Giấy khen cho 32 tập thể triển khai tổ chức tốt cuộc thi.

Các phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức chấm thi vòng sơ khảo với tổng số 12.080 bài dự thi. Sau khi chấm thi vòng Sơ khảo, các đơn vị đã lựa chọn được 1.886 bài dự thi tham dự vòng Chung khảo.

Nhiều đơn vị có số lượng tham dự đông và chất lượng tốt như: quận Hoàn Kiếm, quận Hai Bà Trưng, quận Ba Đình, quận Nam Từ Liêm, huyện Quốc Oai, huyện Thanh Oai, huyện Thường Tín, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, Trường Trung học phổ thông Quang Trung - Đống Đa, Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông, Trường Trung học phổ thông Quảng Oai, Trường Trung học phổ thông Phúc Lợi, trường Trung học phổ thông Việt Nam - Ba Lan. Đặc biệt bài dự thi của ngành GD&ĐT quận Hoàn Kiếm đã có sự đầu tư về cả nội dung và hình thức vào các bài thi…

Nhiều giáo viên có tác phẩm tham gia cuộc thi với chất lượng bài thi cao như: Nhà giáo Trương Thanh Phượng (Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm), nhà giáo Nguyễn Thị Phương Dung (Trường Tiểu học Thạch Bàn A, quận Long Biên), nhà giáo Phạm Thị Thanh (Trường Trung học cơ sở Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm), nhà giáo Nguyễn Thị Thiết (Trường Trung học cơ sở Thạch Thán, huyện Quốc Oai), nhà giáo Vũ Thị Thanh Huyền (Trường Trung học phổ thông Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn).

trao giai cuoc thi viet tam guong nha giao thu do tieu bieu
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Xuân Quang và Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà trao Giấy khen cho các cá nhân đạt giải Nhì cuộc thi viết "Tấm gương Nhà giáo Thủ đô tiêu biểu".

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao cho Giấy khen cho 32 tập thể triển khai tổ chức tốt cuộc thi, 4 giải Xuất sắc, 12 giải Nhất, 20 giải Nhì, 40 giải Ba và 80 giải Khuyến khích cho 156 cá nhân có tác phẩm dự thi xuất sắc.

“Có thể nói, cuộc thi viết kỷ niệm 65 năm thành lập ngành GD&ĐT Thủ đô đã khơi dậy, phát huy, tô đẹp thêm truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền thông hiếu học của người Hà Nội và dân tộc Việt Nam; tôn vinh, biểu dương tấm gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các hoạt động của Ngành GD&ĐT Hà Nội trong 65 năm qua các thời kỳ. Đặc biệt, hình ảnh người thầy giáo xưa và nay đã được nhiều bài viết khác họa sâu sắc, nêu bật sự đóng góp lớn lao của nhà giáo Thủ đô trong sự nghiệp “trăm năm trồng người” vinh dự và đầy trách nhiệm.

Những ký ức về một thời đứng trên bục giảng, những phút trải lòng của người “chở đò” tri thức cho lớp lớp học trò và đâu đó còn những băn khoăn, trăn trở với nghề, với đời sẽ mãi là những khoảnh khắc đẹp trong dòng chảy 65 năm xây dựng và phát triển của ngành GD&ĐT Thủ đô, đồng thời cũng là lời tri ân đến các thầy cô giáo trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Cùng với đó là hình ảnh thân thương, gần gũi của biết bao ngôi trường đã, đang và sẽ là những “cái nôi” bồi đắp tri thức, nuôi dưỡng nhân tài cho Thủ đô và đất nước.

Cuộc thi đã hội tụ được những hình ảnh đẹp này để mỗi chúng ta hiểu rõ hơn về ngành, về nghề, từ đó thêm yêu và găn bó với sự nghiệp giáo dục đang trên đà đổi mới và hội nhập” - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam khẳng định.

P.T - L.H

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Tin khác

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm hỏi công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm hỏi công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(LĐTĐ) Sáng 22/4, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án Đường dây 500kV mạch 3 (đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An).
Hà Nội đẹp đẽ, thơ mộng trong Going Home - Kenny G

Hà Nội đẹp đẽ, thơ mộng trong Going Home - Kenny G

(LĐTĐ) Trong bản nhạc kinh điển Going Home, khán giả vừa được nghe tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ nổi tiếng thế giới Kenny G, vừa được chiêm ngưỡng các địa danh nổi tiếng, đẹp đẽ, thơ mộng của Hà Nội. Đây là sản phẩm âm nhạc đặc biệt do Báo Nhân Dân phối hợp IB Group thực hiện, nhằm quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam.
Hà Nội: Chú trọng thanh tra, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chú trọng thanh tra, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động được các cấp chính quyền, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội chú trọng, qua đó kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa nguy cơ tai nạn lao động.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động