Trạm biến áp 110kV Minh Khai và nhánh rẽ chính thức được đưa vào sử dụng

(LĐTĐ) Nhằm đáp ứng nhu cầu về điện an toàn, ổn định cho địa bàn khu vực phía Nam của Thủ đô Hà Nội; đồng thời thiết thực chào mừng Kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2020); 20 năm ngày thành lập Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội, ngày 15/12, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) đã chính thức đưa Trạm biến áp 110kV Minh Khai và nhánh rẽ đi vào hoạt động.
Gắn biển Trạm biến áp 110KV Yên Phụ - E1.8 thành trạm GIS EVN Hà Nội “dồn sức” thi công xây dựng trạm biến áp 110kV Phú Xuyên Trạm biến áp 110kV Phú Xuyên: Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội

Ông Nguyễn Đăng Phong, Giám đốc Ban Quản lý Dự án lưới điện Hà Nội cho biết, Trạm biến áp được khởi công xây dựng từ ngày 1/7/2019 trên diện tích 2.240m2, thuộc địa bàn phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội); Trạm biến áp được xây dựng với quy mô lắp đặt 3 máy biến áp 110kV-63MVA với tổng giá trị của trạm là hơn 315 tỷ đồng.Trạm được xây dựng với 2 ngăn lộ 110kV và lắp đặt 27 tủ xuất tuyến 22kV cùng các tủ chức năng. Trạm được đầu tư hiện đại, điều khiển đóng - ngắt từ xa.

Trạm biến áp 110kV Minh Khai và nhánh rẽ chính thức được đưa vào sử dụng
Trạm biến áp 110kV Minh Khai và nhánh rẽ sẽ đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho khu vực phía Nam của Thủ đô

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đăng Phong, dự án đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền Thành phố các cấp, các cơ quan ban ngành hỗ trợ giúp đỡ; đặc biệt là sự ủng hộ của đa số người dân trong công tác thu hồi đất để bàn giao cho nhà thầu thi công xây dựng đúng tiến độ…

“Trong suốt quá trình thực hiện dự án, Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội luôn tuân thủ thực hiện đúng theo các quy định của Nhà nước, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và EVN Hà Nội về công tác đầu tư xây dựng. Các sản phẩm hoàn thành đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, quá trình thi công, Ban Quản lý dự án đã thường xuyên kiểm tra công trường, đôn đốc, chỉ đạo điều hành các đơn vị như: Tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công, nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị, thi công đúng theo thiết kế, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, phối hợp với các đơn vị có liên quan kịp thời xử lý các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thi công”, ông Nguyễn Đăng Phong cho hay.

Trạm biến áp 110kV Minh Khai và nhánh rẽ chính thức được đưa vào sử dụng
Các cá nhân, tập thể xuất sắc trong quá trình tham gia xây dựng công trình đón nhận Bằng khen

Tại Lễ Gắn biển công trình Trạm biến áp 110kV Minh Khai và nhánh rẽ, ông Đỗ Đức Hùng, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên EVN Hà Nội để Trạm biến áp được hoàn thành đúng tiến độ mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới và Việt Nam.

Công trình Trạm biến áp 110kV Minh Khai và nhánh rẽ được Công đoàn Điện lực Việt Nam lựa chọn gắn biển công trình Chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam, thể hiện sự ghi nhận đối với những nỗ lực của EVN Hà Nội, trong việc triển khai kịp thời các dự án lưới điện đảm bảo cấp điện cho Thành phố. Sự kiện này cũng góp phần khơi dậy khí thế thi đua trong lao động sản xuất của cán bộ, công nhân viên EVN Hà Nội” ông Đỗ Đức Hùng nhấn mạnh.

Trạm biến áp 110kV Minh Khai và nhánh rẽ chính thức được đưa vào sử dụng
Niềm vui của cán bộ, công nhân viên EVN Hà Nội khi Trạm biến áp 110kV Minh Khai được đưa vào sử dụng

Nhằm khuyến khích, động viên các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia xây dựng công trình đúng mục tiêu, đảm bảo tiến độ và chất lượng, tại Lễ gắn biển công trình Trạm biến áp 110kV Minh Khai và nhánh rẽ, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã khen thưởng cho 1 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng công trình.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Xem thêm
Phiên bản di động