TP.HCM: Niềm vui của cô dâu, chú rể và gia đình tại lễ cưới tập thể 2023

(LĐTĐ) Gia đình của 82 cặp cô dâu, chú rể không giấu được sự vui mừng và xúc động khi chứng kiến con của mình có một đám cưới chỉnh chu tại lễ cưới tập thể 2023 diễn ra vào trưa 20/10, tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
TP.HCM: Xử phạt hơn 67.000 trường hợp sau 2 tháng tổng kiểm soát xe khách, container TP.HCM: Triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi hơn 800%/năm TP.HCM: Xúc động lễ cưới tập thể cho 82 cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn

Đến với chương trình, chú rể Ngô Xuân Hán (36 tuổi, quê Nghệ An) không giấu được xúc động khi ước mơ của anh và vợ suốt gần 2 năm qua đã trở thành hiện thực. Anh và vợ mình đăng ký kết hôn từ đầu năm 2022, nhưng do không có điều kiện nên chỉ làm một bữa tiệc nhỏ trong dòng họ chứ không tổ chức đám cưới như những cặp đôi khác. Đến nay, gia đình anh Hán đã có một bé gái hơn 1 tuổi.

"Tôi rất vui và hạnh phúc khi được tham dự lễ cưới đặc biệt ngày hôm nay. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được tổ chức đám cưới trang trọng như vậy, vì từ trước đến nay, hoàn cảnh của gia đình tôi rất khó khăn nên không có số tiền lớn để làm đám cưới. Qua đây, tôi cũng xin cám ơn các đơn vị đã tổ chức và tài trợ cho chúng tôi ngày hôm nay", anh Hãn chia sẻ.

TP.HCM: Niềm vui của cô dâu, chú rể và gia đình tại lễ cưới tập thể 2023
Các cặp đôi rót rượu giao bôi tại lễ cưới.

Anh Hãn cho biết, anh luôn mơ ước sẽ có một ngày nào đó tổ chức đám cưới cho vợ mình, vì anh không muốn vợ mình thua kém những người khác. Anh muốn vợ mình được mặc váy cưới đàng hoàng, được uống rượu giao bôi, có những bức ảnh cưới đẹp với sự chúc phúc của những vị khách tham gia đám cưới. Và ngày hôm nay, ước mơ đó đã trở thành hiện thực.

Là vợ anh Hán, cô dâu Nguyễn Thị Hằng (27 tuổi, quê Nghệ An) cho biết, được tham gia một đám cưới đặc biệt như ngày hôm nay sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ đối với chị. Và ước mơ có được một đám cưới chỉnh chu như bao cô dâu khác ngày hôm nay đã trở thành hiện thực đối với chị.

TP.HCM: Niềm vui của cô dâu, chú rể và gia đình tại lễ cưới tập thể 2023
Gia đình vợ chồng anh Hán chụp ảnh kỷ niệm tại lễ cưới.

"Tôi luôn mong muốn có một đám cưới như những người khác, nhưng vì điều kiện gia đình không cho phép và cũng không muốn làm chồng thêm áp lực nên tôi chưa từng nói ra điều này. Ngày hôm nay, tôi đã có một lễ cưới đàng hoàng và hoành tráng với sự tham gia của hai nhà nội, ngoại. Tôi rất vui và biết ơn những người tổ chức chương trình này", chị Hằng thổ lộ.

Từ vùng quê nghèo Nghệ An vào TP.HCM dự đám cưới con gái, bà Nguyễn Thị Phúc (mẹ chị Nguyễn Thị Hằng, 53 tuổi, quê Nghệ An) bày tỏ sự vui mừng khi được đến dự đám cưới của con gái.

"Khi bước vào đây, tôi cứ tưởng rằng là mơ vì sự hoành tráng của chương trình. Tôi luôn mong muốn con gái sẽ được tổ chức đám cưới, để nở mày nở mặt với bà con làng xóm. Bây giờ, điều này đã thực hiện được. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cả gia đình chúng tôi", bà Phúc chia sẻ.

TP.HCM: Niềm vui của những cô dâu, chú rể tại lễ cưới tập thể 2023
Các gia đình cô dâu, chú rể chụp hình bên ảnh cưới.

Bà Phúc cho biết, khi nhận tin con sẽ làm đám cưới tập thể ở TP.HCM với 81 cặp đôi khác, bà cảm thấy vô cùng bất ngờ và vui mừng. Bà liền đi báo cho những người thân trong gia đình, và sắp sếp đồ đạc để vào TP.HCM dự đám cưới con gái cùng chồng.

Cũng được ba mẹ và các anh chị em ruột đến dự đám cưới, cô dâu Nguyễn Thị Kiều Trinh (25 tuổi, quê Lâm Đồng) tranh thủ chụp ảnh lưu niệm với người thân bên bức ảnh cưới của vợ chồng mình. Đăng ký kết hôn từ hơn 1 năm trước, nhưng do nhiều vấn đề phát sinh nên đến nay chị mới được làm đám cưới. Và đặc biệt hơn, khi chị được làm đám cưới với 81 cặp cô dâu, chú rể khác.

"Tôi luôn ước mong có một ngày được khoác lên mình chiếc váy cưới cô dâu và nay giấc mơ đó thành sự thật. Cảm ơn ban tổ chức đã giúp tôi có một đám cưới vô cùng ấm áp nhưng không kém phần trang trọng", chị Trinh chia sẻ.

TP.HCM: Niềm vui của cô dâu, chú rể và gia đình tại lễ cưới tập thể 2023
Chị Nguyễn Thị Kiều Trinh không giấu được hạnh phúc khi được làm đám cưới,

Chương trình Lễ cưới tập thể không những mang ý nghĩa nhân văn khi giúp cho rất nhiều cặp đôi khó khăn góp phần tôn vinh nét đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc, cổ vũ việc tổ chức cưới hỏi văn minh, tiết kiệm, thể hiện được tinh thần tương thân tương ái, “nghĩa tình” - một đét đặc trưng rất hào sảng của người dân Thành phố.

Các cặp tham gia lễ cưới là cán bộ, công nhân viên, giáo viên, bộ đội xuất ngũ, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, các cơ quan, đơn vị, nghiệp đoàn trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.

Đây là những đôi có giấy đăng ký kết hôn, chuẩn bị kết hôn và chưa tổ chức đám cưới. Các cặp đôi đăng ký tham gia chương trình sẽ được hỗ trợ: Nhẫn cưới, trang điểm và chụp ảnh cưới, quà cưới, gói khám sức khỏe, hành trình hạnh phúc sau Lễ cưới. Ngoài ra Ban tổ chức sẽ xem xét trao tặng Nhà tình bạn, Căn phòng mơ ước cho các cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn.

Trong suốt 16 năm qua với 14 lần tổ chức, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM đã đồng hành cùng các đơn vị chung tay giúp đỡ cho hơn 1.156 cặp đôi thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện tổ chức đám cưới hay có cho mình được một lễ cưới trang trọng và đầy đủ trong chương trình Lễ cưới tập thể.

Sau chương trình lễ cưới, Ban tổ chức sẽ triển khai chương trình Hành trình hạnh phúc cho các cặp đôi (tháng 11/2023), chương trình năm nay sẽ kết nối thực hiện các hoạt động xã hội, các cặp đôi không chỉ nhận yêu thương từ mọi người mà cùng sẻ chia, trao yêu thương đó đến rất nhiều hoàn cảnh khác như trao tặng căn phòng mơ ước, nhà tình bạn, góc học tập số cho em thanh niên công nhân khó khăn...

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Chuyện tình yêu qua chiến tranh

Chuyện tình yêu qua chiến tranh

(LĐTĐ) Trước khi đến với người chồng hiện tại, bà Vũ Thị Lui (tên thường gọi là Vũ Lưu Liên), sinh năm 1946, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, từng có một mối tình đẹp, vượt qua mưa bom, bão đạn với liệt sĩ Trần Mình Tiến. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, kể từ khi người yêu hy sinh, bà Liên luôn trân trọng và nâng niu từng bức thư, kỷ vật của người lính Cụ Hồ.
Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Xem thêm
Phiên bản di động