TP.HCM: Nguyên nhân đoạn đường bị ngập suốt nửa năm không rút

(LĐTĐ) Theo ông Đậu An Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận 12, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), nguyên nhân đường An Phú Đông 35 (phường An Phú Đông) bị hư hỏng và ngập suốt nhiều tháng qua là do thiếu kinh phí sửa chữa và lượng mưa lớn khiến nước không tiêu thoát kịp.
TP.HCM: Dân khốn khổ vì đường ngập nửa năm chưa "chịu" rút nước Việt Nam có ca tử vong đầu tiên do đậu mùa khỉ TP.HCM: Dùng máy bơm "giải cứu" đoạn đường bị ngập suốt nửa năm

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 26/10, ông Đậu An Phúc, Phó Chủ tịch UBND quận 12 cho biết, nguyên nhân đường An Phú Đông 35 bị hư hỏng và ngập suốt nhiều tháng qua là do thiếu kinh phí sửa chữa và lượng mưa lớn khiến nước không tiêu thoát kịp.

"Mặc dù phường An Phú Đông đã tổ chức bơm nhằm giúp tiêu thoát nước, nhưng việc này cũng không thể giải quyết triệt để. Các cơ quan báo đài cũng đã phản ánh việc này và chúng tôi cũng ghi nhận", ông Phúc cho biết.

TP.HCM: Nguyên nhân đoạn đường bị ngập suốt nửa năm không rút
Ông Đậu An Phúc, Phó Chủ tịch UBND quận 12 phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Thành Nhân

Theo ông Phúc, để giải quyết nhu cầu cấp bách, UBND quận 12 đã chỉ đạo UBND phường An Phú Đông khẩn trương tổ chức họp, lấy ý kiến đồng thuận của người dân trong khu vực để thực hiện đầu tư, duy tu sửa chữa đoạn đường An Phú Đông 35 nêu trên, theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm.

Qua 4 lần tổ chức họp (đối thoại trực tiếp) nhận được sự đồng thuận cao của người dân tham dự; đồng thời, UBND phường An Phú Đông, Văn phòng khu phố 3, các tổ dân phố phối hợp đến từng hộ dân chưa tham dự họp để vận động, thông tin về chủ trương của quận; qua đó, nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của người dân.

Trước mắt, để xử lý tình trạng hư hỏng, xuống cấp của đoạn đường An Phú Đông 35 phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, UBND quận 12 đã chấp thuận chủ trương theo đề xuất của UBND phường An Phú Đông về việc thực hiện đầu tư hệ thống thoát nước, nâng cấp mặt đường dài khoảng 370m theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm.

TP.HCM: Nguyên nhân đoạn đường bị ngập suốt nửa năm không rút
Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM kiểm tra quá trình bơm hút nước tại đường An Phú Đông 35.

UBND quận 12 đầu tư hệ thống thoát nước với kinh phí khoảng 1,907 tỷ đồng, UBND phường An Phú Đông vận động người dân đóng góp kinh phí đầu tư phần mặt đường với khoảng 1,771 tỷ đồng. Việc khởi công sẽ diễn ra vào ngày 1/11/2023.

"Trước mắt, để giúp việc đi lại của người dân thuận lợi, chúng tôi đã huy động máy bơm và yêu cầu UBND phường An Phú Đông triển khai các biện pháp khác để đảm bảo việc đi lại của người dân", ông Phúc cho hay.

Đường An Phú Đông 35 có chiều dài toàn tuyến 1.930m (lý trình từ Quốc lộ 1đến đường vào cầu Bà Đương), quy hoạch lộ giới gồm 2 đoạn: đoạn 1 lộ giới 12m, dài 330m; đoạn 2 lộ giới 20m, dài 1.600m.

Hiện trạng, đường An Phú Đông 35 rộng khoảng 5m đến 6m, mặt đường bê tông nhựa, chưa có hệ thống thoát nước; hiện nay mặt đường nhiều đoạn đã xuống cấp, hư hỏng, nhiều ổ gà, gây mất an toàn giao thông (trong đó, hư hỏng nặng nhất là đoạn từ đường An Phú Đông 25 đến chùa Khánh An, dài khoảng 500m).

Trước đó, Báo Lao động Thủ đô phản ánh, từ đầu mùa mưa đến nay, đời sống của các hộ gia đình sinh sống hai bên đường An Phú Đông 35 bị đảo lộn do nước ngập. Theo một số người dân, nguyên nhân gây ngập là do tuyến đường không có hệ thống thoát nước, mặt đường lún, thấp, trũng, trong khi có nhiều xe tải lưu thông.

Sau đó, UBND phường An Phú Đông đã huy động máy bơm để bơm hút nước khỏi đường An Phú Đông 35.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.

Tin khác

Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/4, khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/4, khu vực Hà Nội ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Xem thêm
Phiên bản di động