Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức các hoạt động tưởng niệm, tri ân liệt sĩ Gạc Ma

(LĐTĐ) Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, tối 23/7, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức đại lễ cầu siêu anh linh 64 Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến Gạc Ma.
Tổng LĐLĐ Việt Nam và Trung ương LHCĐ Lào: Tăng cường hợp tác toàn diện, hỗ trợ nhau cùng phát triển Nhiều cán bộ Công đoàn Lào được đào tạo từ Đại học Công đoàn đã trở thành lãnh đạo xuất sắc Cán bộ, đảng viên Tổng Liên đoàn nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã dành những nghi thức trang trọng để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma. Hơn 1.500 đèn hoa đăng được thân nhân, cán bộ đoàn viên, các tăng ni, phật tử thắp sáng dẫn lối về trong khuôn viên khu tưởng niệm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức các hoạt động tưởng niệm, tri ân liệt sĩ Gạc Ma
Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng dâng hương tại lễ tưởng niệm. Ảnh: Lao Động

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma do Tổng LĐLĐ Việt Nam khởi xướng với sự đóng góp của đoàn viên, người lao động, nhân dân trong và ngoài nước, khởi công xây dựng từ năm 2015, hoàn thành năm 2017, với mong muốn 64 liệt sĩ giữa biển khơi có thêm nơi tưởng niệm, thờ phụng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức các hoạt động tưởng niệm, tri ân liệt sĩ Gạc Ma
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang dâng hương tại lễ tưởng niệm. Ảnh: Lao Động

Từ đó, nơi đây đã trở thành điểm đến của những tấm lòng, luôn hướng về 64 "bông hoa biển bất tử" là biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí quật cường, khát vọng giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

“Kế thừa truyền thống quý báu của dân tộc, chúng ta luôn tự hào và có trách nhiệm trước những hi sinh cao cả của các thế hệ cha anh. Trong hơn chín thập kỷ qua, nhiều cán bộ Công đoàn, đoàn viên Công đoàn đã anh dũng hy sinh, kiên cường chiến đấu, đấu tranh trên các mặt trận vì độc lập, tự do, thống nhất toàn vẹn đất nước. Tổng LĐLĐ Việt Nam luôn có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần làm sâu sắc hơn truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn", Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức các hoạt động tưởng niệm, tri ân liệt sĩ Gạc Ma
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại lễ tưởng niệm. Ảnh: Lao Động

Với tấm lòng thành tri ân, những ngày qua, các Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni, phật tử đã chuẩn bị chu đáo lễ cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sĩ; các cán bộ Công đoàn tỉnh Khánh Hòa, Ban Quản lý khu tưởng niệm Gạc Ma, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã cùng hợp lực hỗ trợ tổ chức trai đàn.

Không chỉ thể hiện lòng tri ân đối với gia đình các liệt sĩ lễ tưởng niệm, lễ cầu siêu còn để nguyện cầu cho anh linh 64 liệt sĩ Gạc Ma an nghỉ, hòa quyện với non sông.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức các hoạt động tưởng niệm, tri ân liệt sĩ Gạc Ma
Thân nhân các gia đình liệt sĩ Gạc Ma thắp hương tưởng niệm lại buổi lễ. Ảnh: Lao Động

Cũng trong ngày 23/7, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có buổi gặp mặt thân nhân các liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến Gạc Ma năm 1988. Tham gia buổi gặp mặt có gia đình của 54 liệt sĩ Gạc Ma, trong đó có 4 mẹ liệt sĩ trên 80 tuổi.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: “Các anh đã hy sinh anh dũng để giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Sự dũng cảm, kiên cường của các anh mãi mãi là bản hùng ca, là ngọn lửa yêu nước được truyền lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Các anh đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển khơi, ở lứa tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời, trở thành những tượng đài bất tử trong hàng triệu trái tim Việt Nam, trở thành ngọn hải đăng dẫn lối, soi sáng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, người lao động, nhất là thế hệ trẻ”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức các hoạt động tưởng niệm, tri ân liệt sĩ Gạc Ma
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng quà tri ân tới thân nhân các gia đình liệt sĩ, chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: Lao Động

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khang gửi lời thăm hỏi ân cần và lời tri ân sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình liệt sĩ, chiến sĩ Gạc Ma đã tới tham dự buổi gặp mặt xúc động và đầy ý nghĩa.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn các thân nhân gia đình liệt sĩ Gạc Ma tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, tiếp nối ý chí bất khuất, quật cường của các anh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, nỗ lực trong lao động, sản xuất, cống hiến sức lực và trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

(LĐTĐ) Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa được Tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024 (World’s Top 100 Airports 2024, tại đường link: https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2024) xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.

Tin khác

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động