Nhiều cán bộ Công đoàn Lào được đào tạo từ Đại học Công đoàn đã trở thành lãnh đạo xuất sắc

(LĐTĐ) Làm việc với Trường Đại học Công đoàn sáng nay (19/7), đồng chí A ly Vông Nor Bun Tham - Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào - bày tỏ niềm tự hào khi có nhiều thế hệ cán bộ của Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào đã trưởng thành, phát triển từ Trường Đại học Công đoàn, nhiều cán bộ Công đoàn Lào được đào tạo từ Đại học Công đoàn đã trở thành lãnh đạo xuất sắc.
Đoàn cán bộ Công đoàn Lào và Công đoàn Thủ đô: Chia sẻ kinh nghiệm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Tổng LĐLĐ Việt Nam và Trung ương LHCĐ Lào: Tăng cường hợp tác toàn diện, hỗ trợ nhau cùng phát triển Hai cán bộ Công đoàn Thủ đô được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Công đoàn Lào

Sáng nay (19/7), Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào do đồng chí A ly Vông Nor Bun Tham - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào đã tới thăm, làm việc với Trường Đại học Công đoàn.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: A li ya vanh Ac Kha Vong - Phó Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào; Som luk Su Van Na San - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào, Viện trưởng Viện Phát triển Công đoàn Lào.

Nhiều thế hệ cán bộ của Công đoàn Lào đã trưởng thành, phát triển từ Trường Đại học Công đoàn
Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào A ly Vông Nor Bun Tham phát biểu tại buổi làm việc.

Về phía Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam có các đồng chí: Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Đức Thịnh - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Về phía Trường Đại học Công đoàn có TS. Lê Cao Thắng - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công đoàn; TS. Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn; TS. Nguyễn Đức Tĩnh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn.

Đây là hoạt động nằm trong Kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động của Công đoàn hai nước Việt Nam - Lào, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Đã đào tạo cho tổ chức Công đoàn Lào 617 lượt cán bộ

Tại buổi làm việc, TS. Lê Cao Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trường Đại học Công đoàn đã ôn lại truyền thống đoàn kết, thủy chung, gắn bó lâu đời của Đảng, Nhà nước và nhân dân và tổ chức Công đoàn 2 nước Việt Nam - Lào.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, trên phương diện Công đoàn, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào luôn hợp tác toàn diện, trong đó đặc biệt có sự hợp tác trong việc đào tạo cán bộ Công đoàn Lào tại Trường Đại học Công đoàn.

Nhiều thế hệ cán bộ của Công đoàn Lào đã trưởng thành, phát triển từ Trường Đại học Công đoàn
TS. Lê Cao Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trường Đại học Công đoàn phát biểu tại buổi làm việc.

“Khóa học đầu tiên gồm có 20 đồng chí lãnh đạo chủ chốt ở cơ quan Trung ương Công đoàn Lào, kể từ đó đến nay, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trường Đại học Công đoàn đã đào tạo tại trường cho tổ chức Công đoàn Lào 617 lượt cán bộ. Đây là con số đáng trân trọng, giúp hoạt động công đoàn hai nước chúng ta ngày càng mở rộng và làm sâu sắc hơn các mối quan hệ”, TS. Lê Cao Thắng nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Trường Đại học Công đoàn, thành công của buổi làm việc này sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy mối quan hệ chiều rộng và chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai tổ chức Công đoàn.

Báo cáo tình hình công tác tiếp nhận, đào tạo và tập huấn Công đoàn Lào, TS. Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 116 lưu học sinh Lào, trong đó: 29 lưu học sinh Lào diện Hiệp định; 87 lưu học sinh Lào là cán bộ Công đoàn Lào (42 cán bộ Công đoàn đào tạo dài hạn, 45 cán bộ Công đoàn đào tạo ngắn hạn).

Thực hiện nhiệm vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam giao, từ năm 2019 đến năm 2021, Trường Đại học Công đoàn thường xuyên phối hợp, giúp đỡ Viện Phát triển Công đoàn Lào trong việc xây dựng đề án đào tạo ngành Bảo hộ lao động (hệ Cao đẳng) như: Tư vấn cho Viện Phát triển Công đoàn Lào trong việc xây dựng đề án đệ trình các cơ quan chức năng của Lào; hỗ trợ Viện sách, giáo trình, đề cương các môn học ngành Bảo hộ lao động trong quá trình xây dựng đề án…

“Thời gian tới, trường sẽ thực hiện tốt nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào giai đoạn 2018-2023; nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo lưu học sinh Lào, đồng thời kế thừa, phát huy những hoạt động đang hiệu quả của giai đoạn trước; tiếp tục hoàn thành tốt công tác quản lý lưu học sinh Lào, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước đối với lưu học sinh Lào; trao đổi về công tác đào tạo cán bộ Công đoàn Lào và mở ngành đào tạo Bảo hộ lao động hệ Cao đẳng tại Viện Phát triển Công đoàn Lào”, Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn cho biết.

Tiếp tục phối hợp đào tạo cho thế hệ trẻ của Lào

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí A ly Vông Nor Bun Tham - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào đánh giá cao sự hợp tác giữa các cơ quan của tổ chức Công đoàn Việt Nam, nhất là trên lĩnh vực đào tạo; khẳng định mối quan hệ khăng khít giữa Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào và Trường Đại học Công đoàn.

Nhiều thế hệ cán bộ của Công đoàn Lào đã trưởng thành, phát triển từ Trường Đại học Công đoàn
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác đào tạo, tập huấn cán bộ Công đoàn Lào.

Đồng chí A ly Vông Nor Bun Tham bày tỏ niềm tự hào khi có nhiều thế hệ cán bộ của Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào đã trưởng thành, phát triển từ Trường Đại học Công đoàn. Ngoài ra, tại cấp tỉnh, nhiều cán bộ đi học tại Trường Đại học Công đoàn trở thành cán bộ lãnh đạo xuất sắc của Liên hiệp Công đoàn các tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, Trường Đại học Công đoàn đã cử chuyên gia, đội ngũ giáo viên sang Lào giúp đỡ, hỗ trợ soạn thảo giáo trình giảng dạy. Đặc biệt, ngay khi dịch Covid-19 xảy ra, hai bên vẫn giữ mối liên hệ, trao đổi trực tuyến để hỗ trợ nhau kịp thời, hiệu quả.

Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào bày tỏ niềm tin khi gửi gắm các thế hệ trẻ của Lào để Trường Đại học Công đoàn đào tạo trở thành những người có ý thức kỷ luật, trình độ và là đội ngũ kế thừa cán bộ Công đoàn Lào. Đồng thời mong nhà trường chú trọng đào tạo tiếng Việt để sinh viên và cán bộ công đoàn Lào đọc, hiểu các giáo trình tiếng Việt, vận dụng tốt vào quá trình học tập và làm việc sau này. Đồng thời đề nghị Trường Đại học Công đoàn giúp đỡ đào tạo giáo viên cho Viện Phát triển Công đoàn Lào để có đội ngũ giảng dạy có chất lượng, hiệu quả.

Nhiều cán bộ Công đoàn Lào được đào tạo từ Đại học Công đoàn đã trở thành lãnh đạo xuất sắc
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào và Trường Đại học Công đoàn chụp ảnh lưu niệm bên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Trường Đại học Công đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác đào tạo, tập huấn cán bộ Công đoàn Lào theo ngân sách Tổng LĐLĐ Việt Nam và công tác tiếp nhận lưu học sinh Lào diện Hiệp định liên Chính phủ Việt Nam - Lào giai đoạn 2018-2022.

“Tổng LĐLĐ Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào đều xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là khâu quan trọng cho sự phát triển, thành công của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn mỗi nước”, đồng chí Thái Thu Xương nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị, Trường Đại học Công đoàn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, tập huấn cán bộ Công đoàn Lào và tiếp tục tiếp nhận lưu học Lào theo Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào giai đoạn 2018-2023...

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.

Tin khác

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động