Tổng Liên đoàn - Bộ Y tế: Phối hợp chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho đoàn viên, người lao động

Chiều nay (11/6), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Y tế tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị. Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì Hội nghị.
Tổng Liên đoàn - Bộ Y tế: Phối hợp chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho đoàn viên, người lao động Tôn vinh những lao động trực tiếp trong chăm sóc người bệnh
Tổng Liên đoàn - Bộ Y tế: Phối hợp chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho đoàn viên, người lao động Hàng ngàn đoàn viên được hưởng ưu đãi từ chương trình phúc lợi công đoàn
Tổng Liên đoàn - Bộ Y tế: Phối hợp chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho đoàn viên, người lao động Vận động cán bộ công đoàn ủng hộ lương, hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Báo cáo về Quy chế số 800/QCPH-TLĐ-BYT ngày 31/5/2019 giữa Tổng Liên đoàn và Bộ Y tế về triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn cho biết: Hơn 1 năm qua, hai bên đã phối hợp hiệu quả trong việc tham gia xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến đoàn viên, người lao động.

Tổng Liên đoàn - Bộ Y tế: Phối hợp chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho đoàn viên, người lao động
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Cụ thể, trong quá trình tham gia góp ý xây dựng Bộ luật Lao động sửa đổi, Tổng Liên đoàn và Bộ Y tế đã chia sẻ, trao đổi thông tin và đồng thuận trong một số quan điểm về việc không mở rộng khung thỏa thuận thời gian làm thêm giờ tối đa từ 300 giờ/năm lên 400 giờ/năm; về tăng thêm 1 ngày nghỉ trong năm; lộ trình giảm thời gian làm việc bình thường của người lao động xuống dưới 48 giờ/tuần; tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động cần xem xét đến các yếu tố về đối tượng, sức khỏe, lĩnh vực ngành nghề và cần có lộ trình phù hợp...

Trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho CNVCLĐ, Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức phát động và triển khai tập thể dục giữa giờ cho người lao động tại nơi làm việc, đưa nội dung cho CNVCLĐ tập thể dục giữa giờ vào Thỏa ước nhóm doanh nghiệp. Tổ chức tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho CNVCLĐ, nhất là lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất.

Tổng Liên đoàn chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức 3 đoàn giám sát liên ngành về công tác an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc tại các bếp ăn tập thể ở Bắc Giang, Nghệ An và Cần Thơ.

Trong chăm lo đoàn viên, người lao động ngành Y tế, Tổng Liên đoàn chủ trì chương trình “Bảo vệ Blouse trắng” do Công đoàn Y tế Việt Nam và Tạp chí Lao động Công đoàn phối hợp trong việc bảo vệ đoàn viên, người lao động trước nạn bạo hành; trực tiếp thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gần 2.000 đoàn viên công đoàn và người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1 nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên y tế có hoàn cảnh khó khăn...

Trong giai đoạn cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã triển khai các hoạt động hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; vận động và hỗ trợ cho các bác sĩ tuyến đầu chống dịch gần 600 triệu đồng; kịp thời có các hình thức khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phòng chống Covid-19…

Tổng Liên đoàn - Bộ Y tế: Phối hợp chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho đoàn viên, người lao động
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Y tế đề nghị Tổng Liên đoàn chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền trong CNVCLĐ về tư vấn, khám chữa bệnh từ xa; đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến để tránh quá tải; sử dụng dịch vụ công trực tuyến; hồ sơ y tế điện tử…

Bộ Y tế cũng đề nghị tổ chức Công đoàn tăng cường tập huấn cho cán bộ công đoàn các cấp và nâng cao nhận thức cho người lao động để chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh; phối hợp kiểm tra, giám sát chất lượng bữa ăn ca; đánh giá về điều kiện làm việc, bệnh nghề nghiệp…

Đại diện Bộ Y tế cũng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét hỗ trợ kinh phí xây nhà công vụ cho cán bộ y tế ở vùng sâu, vùng xa.

Tại buổi làm việc, đại diện các ban, đơn vị thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị Bộ Y tế đẩy mạnh phối hợp trong chăm sóc sức khỏe cho người lao động, đánh giá môi trường làm việc, chất lượng bữa ăn ca, quy định trong khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe cho lao động nữ…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong CNVCLĐ về phòng chống dịch bệnh theo mùa; tuyên truyền CNVCLĐ cho con em đi tiêm chủng mở rộng để phòng chống dịch bệnh, qua đó nâng cao sức khỏe toàn dân.

Khẳng định Quy chế phối hợp đã ký giữa hai đơn vị rất thiết thực với đoàn viên, người lao động vì gắn liền với chăm sóc sức khoẻ người dân, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị: Thời gian tới, hai đơn vị cần tiếp tục bám sát các nội dung đã ký kết, triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về chăm sóc sức khoẻ cho CNVCLĐ, quan tâm đến khám sức khoẻ định kỳ, khám chữa bệnh cho công nhân lao động vào thứ Bảy, Chủ Nhật; nghiên cứu mô hình khám chữa bệnh phù hợp tại các khu công nghiệp...

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị Ban Tuyên giáo chủ trì xây dựng kế hoạch tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng, hiến máu, tác hại của rượu bia, thuốc lá gắn liền với ý thức rèn luyện thể lực, tập thể dục giữa giờ... qua đó chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho đoàn viên, người lao động.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động