Tổng kết hoạt động Công đoàn khối trường học quận Hai Bà Trưng năm học 2023 - 2024

Sáng nay (21/9), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn khối trường năm học 2023 - 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2024 - 2025.
LĐLĐ Hai Bà Trưng trao trợ cấp cho 81 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Kết nạp thêm 246 đoàn viên, thành lập 9 Công đoàn cơ sở Quận Hai Bà Trưng: Biểu dương 95 cán bộ Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu

Dự Hội nghị, có các đại biểu: Bà Lê Thanh Trúc - Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng; ông Cấn Văn Đa - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) quận Hai Bà Trưng; bà Nguyễn Thị Kim Dung - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng; bà Trần Thị Thanh Hải - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng; bà Trần Thị Thoa - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng; cùng đông đảo đại diện các nhà trường và các Công đoàn cơ sở.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Trần Thị Thoa cho biết, năm học 2023 - 2024 chứng kiến sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa LĐLĐ quận và Phòng GD&ĐT quận. Công đoàn các nhà trường đã làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

Tổng kết hoạt động Công đoàn khối trường quận Hai Bà Trưng năm học 2023 - 2024
Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung và Trưởng phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng Cấn Văn Đa trao Bằng khen và Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức và ý thức chính trị tốt, tinh thần trách nhiệm trong công việc; tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng cơ bản nhiệm vụ công tác chuyên môn và các hoạt động Công đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Tính đến thời điểm này, tổng số Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ quận trực tiếp quản lý là 392 Công đoàn cơ sở với 25.648 đoàn viên. Trong đó, Công đoàn cơ sở thuộc các trường công lập là 62 đơn vị với 2.769 đoàn viên.

Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Trần Thị Thoa cho biết, công tác phối hợp giữa LĐLĐ quận và Phòng GD&ĐT quận được thể hiện rõ nét và có hiệu quả trên mọi mặt công tác, xuyên suốt trong mọi hoạt động từ quận tới cơ sở: Đầu năm học có chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ; cuối năm học tổ chức tổng kết hoạt động Công đoàn để đánh giá được những mặt mạnh, những mặt còn hạn chế trong triển khai thực hiện, để từ đó đưa vào phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của năm sau.

Tổng kết hoạt động Công đoàn khối trường quận Hai Bà Trưng năm học 2023 - 2024
Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng Lê Thanh Trúc trao khen thưởng cho các cá nhân.

Mọi hoạt động của Công đoàn các nhà trường đều được thống nhất chỉ đạo, với kế hoạch cụ thể được xây dựng và triển khai đảm bảo nội dung, chất lượng, tiến độ thời gian. Công tác phối hợp tập trung vào một số hoạt động chính, trong đó nổi bật là việc chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên; nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai đơn vị đã phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động năm học 2023 - 2024. Ban Chấp hành Công đoàn các trường được hướng dẫn phối hợp với Ban Giám hiệu trong việc giám sát thực hiện chế độ chính sách, các quy định đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, đồng thời kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi của họ theo đúng quy định.

“Các Công đoàn cơ sở đã phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động được giám sát chặt chẽ. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên được quan tâm thực hiện thường xuyên thông qua nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức “Tết Sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn”, thăm hỏi, tặng quà các dịp lễ, Tết.

Điển hình, trong dịp Tết Nguyên đán 2024, LĐLĐ quận đã trợ cấp cho 606 đoàn viên, người lao động các trường có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 181.800.000 đồng. Nhân dịp Tháng Công nhân, LĐLĐ quận cũng đã trợ cấp cho 90 đoàn viên, người lao động với số tiền 45.000.000 đồng”, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Trần Thị Thoa nhấn mạnh.

Tổng kết hoạt động Công đoàn khối trường quận Hai Bà Trưng năm học 2023 - 2024
Trưởng phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng Cấn Văn Đa và Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Trần Thị Thoa trao Giấy khen cho các tập thể.

Hai đơn vị cũng đã phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành Giáo dục và Công đoàn các cấp. Trong đó, phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” được cụ thể hóa bằng phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm. Với 58 sáng kiến kinh nghiệm được UBND quận công nhận.

Có thể nói, công tác phối hợp giữa LĐLĐ quận và Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng trong năm học 2023 - 2024 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục quận nhà. Đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tích cực.

Hội nghị cũng được nghe các tham luận để minh họa rõ nét hơn nữa cho bản báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm học 2023 - 2024, đồng thời làm rõ thêm vai trò của cấp ủy nhà trường trong việc quan tâm, chỉ đạo, phối hợp sát sao giúp hoạt động Công đoàn khối Giáo dục quận ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Bằng khen cho Công đoàn Trường Trung học cơ sở Vân Hồ vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Lao động giỏi" và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2023 - 2024. LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Trường Mầm non Quỳnh Mai. LĐLĐ thành phố Hà Nội cũng tặng Bằng khen cho Công đoàn Trường Trung học cơ sở Hà Huy Tập, Trường Tiểu học Trưng Trắc, Trường Mầm non Việt Bun; LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua năm học 2023 - 2024.
L.T.Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động