Tổng kết hoạt động công đoàn khối giáo dục huyện Mỹ Đức

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn khối giáo dục năm học 2022 - 2023; triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2023 - 2024; tuyên dương con công nhân, viên chức, lao động đạt thành tích cao trong học tập năm học 2022 - 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội.
LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 LĐLĐ huyện Mỹ Đức tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn

Phối hợp chăm lo tốt cho CBGVNV

Thời gian qua, LĐLĐ huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo Công đoàn các Nhà trường phối hợp với chuyên môn triển khai, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và của các Nhà trường.

LĐLĐ huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục phối hợp chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Trong đó, quan tâm đến quyền lợi vật chất, tinh thần, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn các Nhà trường.

Tổng kết hoạt động công đoàn khối giáo dục huyện Mỹ Đức
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh khen thưởng cho con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập năm học 2022 - 2023

Thường xuyên rà soát hợp đồng lao động, các chế độ chính sách đối với người lao động và cán bộ công đoàn, quy chế chi tiêu nội bộ, phát hiện những vướng mắc, bất cập để kịp thời có ý kiến với chuyên môn và cấp có thẩm quyền giải quyết hoặc vận dụng theo hướng có lợi cho CNVCLĐ.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, đoàn viên công đoàn trong các trường học cơ bản có tư tưởng ổn định, yên tâm công tác, chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, đời sống của cán bộ, giáo viên, đoàn viên được cải thiện, tạo điều kiện an tâm công tác, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các trường học.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, đoàn viên công đoàn và cán bộ quản lý giáo dục trình độ đào tạo được nâng lên, từng bước cơ bản đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Công tác lãnh đạo, quản lý, hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới.

Công tác xã hội từ thiện được Công đoàn cơ sở phối hợp chính quyền đồng cấp ủng hộ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều Công đoàn cơ sở đã phối hợp chuyên môn tổ chức tốt các chương trình từ thiện xã hội giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng kết hoạt động công đoàn khối giáo dục huyện Mỹ Đức
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức Đỗ Trung Hai phát biểu tại hội nghị

LĐLĐ huyện chỉ đạo Công đoàn cơ sở khối Giáo dục phối hợp chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động thăm hỏi, quan tâm thiết thực tới cán bộ, giáo viên, nhân viên CBGVNV trong đơn vị. Năm 2023, LĐLĐ huyện đề nghị LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 1 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Phạm Thị Mai - Công đoàn Trường Tiểu học Đốc Tín với số tiền 40 triệu đồng. Tại lễ bàn giao, các cấp các ngành đã hỗ trợ gần 60 triệu đồng.

Ngoài ra, LĐLĐ huyện phối hợp với Quỹ trợ vốn LĐLĐ Thành phố tổ chức thẩm định 8 Công đoàn cơ sở khối Giáo dục cho 114 CBGVNV vay vốn để phát triển kinh tế gia đình với số tiền 30 triệu đồng/người (có 3 suất 40 triệu đồng/người).

LĐLĐ huyện đề nghị LĐLĐ Thành phố trao học bổng cho 2 cháu, trong đó có 1 cháu là con CBGVNV, mỗi suất học bổng trị giá 4 triệu đồng. LĐLĐ huyện trao thưởng 17 cháu là con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập năm học, trong đó có 13 cháu là con CBGVNV khối Giáo dục, thưởng mỗi cháu 1 triệu đồng...

Kết quả các phong trào thi đua và cuộc vận động trong năm đã mang lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ năm học. Nhiều đơn vị làm tốt và xuất hiện những cán bộ công đoàn tiêu biểu, năng nổ trong hoạt động, có nhiều giải pháp để tổ chức hoạt động công đoàn có hiệu quả.

Ngoài ra, LĐLĐ huyện cũng phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBGVNV; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn tham gia công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng tổ chức Công đoàn và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; chú trọng chăm lo đời sống cho nữ CBGVNV; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên và người lao động...

Tổng kết hoạt động công đoàn khối giáo dục huyện Mỹ Đức
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tiếp tục tổ chức các hoạt động công đoàn gắn với nhiệm vụ của ngành

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức Đỗ Trung Hai ghi nhận, biểu dương những kết quả hoạt động Công đoàn khối Giáo dục trong năm học qua. Phát huy những kết quả đạt được, các đồng chí lãnh đạo mong muốn thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện phối hợp với chính quyền đồng cấp động viên, phát động các phong trào thi đua, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên.

Cùng với đó, 2 đơn vị tiếp tục đổi mới phương pháp vận động, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về mọi mặt góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô. Cùng đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với đặc thù của ngành như: Phong trào thi đua “Hai tốt”; “Sáng kiến, sáng tạo”; “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”… Qua đó, nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chăm lo, cải thiện đời sống bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của CBGVNV nhà trường; tập trung đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn tại các trường học và hoạt động của Ban Nữ công quần chúng…

Tổng kết hoạt động công đoàn khối giáo dục huyện Mỹ Đức
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và lãnh đạo Huyện Mỹ Đức khen thưởng cho con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập

Bà Nguyễn Thị Hoà - Chủ tịch LĐLĐ huyện Mỹ Đức cho biết, phát huy kết quả đạt được trong năm học vừa qua, trên cơ sở quán triệt phương hướng nhiệm vụ công tác năm học của Thành phố, LĐLĐ huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Đức thống nhất xây dựng, triển khai thực hiện chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2028.

Theo đó, tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả của ngành Giáo dục và Đào tạo với tổ chức Công đoàn huyện trong phong trào CNVCLĐ và tổ chức các hoạt động công đoàn gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, người lao động, đoàn viên công đoàn các nhà trường, tổ chức Công đoàn trên địa bàn huyện trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo; góp phần phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện Mỹ Đức.

Công tác phối hợp được thực hiện thường xuyên, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức; định kỳ hai bên phối hợp kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết kịp thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn...

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động