Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng:

Tổ chức thành công Hội thi “Nữ công nhân viên chức lao động duyên dáng, sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng nay (15/10), Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng đã tổ chức thành công Hội thi “Nữ công nhân viên chức lao động duyên dáng, sáng tạo” huyện Đan Phượng năm 2020.
Cô giáo của “lớp học hạnh phúc” Tặng quà Trung thu cho bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ làm công tác công đoàn ở Đan Phượng

Hội thi có sự tham gia của 72 thí sinh là những nữ công nhân viên chức lao động, thuộc 24 đội đại diện cho 144 công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện.

Đến dự Hội thi có ông Lê Cao Thắng – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công đoàn; ông Ngô Văn Tuyến – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; ông Trần Đức Hải – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng; ông Nguyễn Hữu Hoàng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng,...

Tổ chức thành công Hội thi “Nữ công nhân viên chức lao động duyên dáng, sáng tạo”
Ông Trần Đức Hải – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng và bà Nguyễn Thị Thủy – Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với 3 đội giành giải Nhất của Hội thi.

Phát biểu tại Hội thi, bà Nguyễn Thị Thủy – Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng cho biết, nữ công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện Đan Phượng hiện chiếm 67,4% tổng số công nhân viên chức lao động huyện.

Nữ công nhân viên chức lao động huyện là lực lượng tiên phong, đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội đồng thời là lực lượng lao động quan trọng tham gia, tạo ra sản phẩm trong đời sống xã hội và ngày càng có vai trò đóng góp rất lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đan Phượngp nói riêng và Thủ đô nói chung.

Thời gian qua, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, phụ nữ quê hương người gái đảm, nữ công nhân viên chức lao động huyện Đan Phượng luôn cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất; năng động, trách nhiệm trong công tác.

Luôn kiên định, khắc phục mọi khó khăn vươn lên trong cuộc sống nhưng không vì thế mà nữ công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện quên đi việc xây dựng, giữ gìn hình ảnh, gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương, của dân tộc, những niềm vui sáng tạo bản năng của phụ nữ Việt Nam.

Tổ chức thành công Hội thi “Nữ công nhân viên chức lao động duyên dáng, sáng tạo”
Thí sinh bốc thăm câu hỏi cho phần thi hiểu biết - ứng xử.

Cũng theo bà Thủy, trong xã hội xưa và nay “duyên dáng và sáng tạo” vẫn luôn được khẳng định là nét đẹp riêng của người phụ nữ Việt Nam. Dù ở thời kỳ nào, “duyên dáng” luôn được hiểu là vẻ đẹp phẩm chất, thiên nữ, thể hiện qua phong cách ăn mặc, ứng xử, giao tiếp, phong thái uyển chuyển, dịu dàng trong mọi lúc mọi nơi phụ nữ xuất hiện.

Còn “sáng tạo” lại là vẻ đẹp thiên trí thể hiện qua sự hiểu biết, nhạy bén, tinh tế, khả năng thích nghi, ứng biến phù hợp và hiệu quả của người phụ nữ. Từ đó, người phụ nữ tự tin khẳng định bản thân, xây dựng và làm đẹp hơn cho gia đình và xã hội.

Hướng đến cái đẹp, nữ công nhân viên chức lao động huyện Đan Phượng luôn rất năng động, tinh tế, cân bằng hài hòa giữa công việc, gia đình và tham gia hoạt động xã hội giúp các chị tự tin khẳng định mình.

Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội thi này nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ, công nhân viên chức lao động nữ trong thời kỳ hội nhập. Đây cũng là sân chơi văn hóa lành mạnh, bổ ích để nữ công nhân viên chức lao động trong toàn huyện cùng nhau giao lưu, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác, những hiểu biết văn hóa và ứng xử trong cuộc sống hàng ngày.

Tổ chức thành công Hội thi “Nữ công nhân viên chức lao động duyên dáng, sáng tạo”
Màn trình diễn trang phục của các thí sinh thuộc Công đoàn xã Liên Hồng.

Đồng thời, đây cũng là một trong chuỗi các hoạt động văn hóa thiết thực Chào mừng Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, Kỷ niệm 66 năm Giải phóng Thủ đô (10/10); chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17.

Thông qua hai phần thi gồm có: Trình diễn trang phục (gồm áo dài truyền thống, trang phục công sở, trang phục tự chọn) và phần thi hiểu biết, ứng xử, thí sinh của 24 đội thi đã thể hiện được sự duyên dáng cũng như trí tuệ của mình trước Ban giám khảo và hơn 400 cổ động viên.

Mặc dù, Ban tổ chức Hội thi đưa ra nhiều câu hỏi ứng xử khó nhưng thí sinh của các đội đều trả lời rất tự tin và sâu sắc.

Theo Ban tổ chức Hội thi, thông qua các chủ đề trong phần thi ứng xử nhằm lan tỏa đến cán bộ, đoàn viên, nữ công nhân viên chức lao động huyện hãy luôn là chính mình – duyên dáng, lịch thiệp, năng động, sáng tạo trong mọi hoạt động; thân thiện, tinh tế trong giao tiếp ứng xử.

Đây cũng là mục tiêu hướng đến của phụ nữ trong xã hội hiện đại ngày nay. Đó cũng là một trong những kỹ năng, yếu tố quan trọng góp phần xây dựng, thực hiện các nội dung trong nét đẹp văn hóa nơi công sở, văn hóa nơi công cộng.

H.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Xem thêm
Phiên bản di động