Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Xí nghiệp mây tre Ngọc Sơn nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Vừa qua, đồng chí Nguyễn Hợp Tiến, Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ cùng các đồng chí là thành viên Tổ công tác số 1 LĐLĐ huyện đã về dự, tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn Xí nghiệp mây tre Ngọc Sơn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn xã Thọ Lộc lần thứ V LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Liên hoan nghệ thuật chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn Xí nghiệp mây tre Ngọc Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2023 do đồng chí Nguyễn Gia Giang - Chủ tịch Công đoàn khóa III cho biết: Công đoàn Xí nghiệp hiện có 422 đoàn viên, trong đó có 80 đoàn viên nam và 342 đoàn viên nữ. Nhiệm kỳ qua Công đoàn đã kết nạp được 200 đoàn viên tham gia vào tổ chức. Bình quân thu nhập của đoàn viên, người lao động trong Xí nghiệp đạt từ 7 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Xí nghiệp mây tre Ngọc Sơn nhiệm kỳ 2023 - 2028
Các đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành Công đoàn khoá mới.

Hàng năm, Công đoàn đã phối hợp với Xí nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động để lắng nghe ý kiến của đoàn viên. Từ đó kịp thời giải quyết, tháo gỡ những kiến nghị, phản ánh của công nhân, người lao động. Công đoàn Xí nghiệp cũng chú trọng thực hiện công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Hàng năm, Công đoàn Xí nghiệp đã tham mưu đề xuất các chế độ chính sách, quy chế chi tiêu nội bộ, các chế độ khen thưởng cho đoàn viên, công nhân, lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có các sáng kiến cải tiến làm lợi cho Xí nghiệp.

Chú trọng tổ chức các chương trình gặp mặt, giao lưu văn nghệ, tặng quà cho đoàn viên nhân các ngày lễ như Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tặng quà cho con đoàn viên vào Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 hay Tết Trung thu...

Tại Đại hội, đoàn viên Nguyễn Thị Tươi đã phát biểu tham luận với nội dung Công đoàn với công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động và vai trò của Công đoàn trong doanh nghiệp.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, người lao động yên tâm tham gia làm việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình, đồng chí Nguyễn Thị Tươi đề nghị, Công đoàn cần thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền lợi của người lao động để đề xuất với ban lãnh đạo thực hiện đúng đủ, kịp thời; làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn; phát động các phong trào thi đua và khen thưởng, động viên khích lệ kịp thời cho đoàn viên...

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Xí nghiệp mây tre Ngọc Sơn nhiệm kỳ 2023 - 2028
Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn khoá mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến và đồng chí Phó Giám đốc Xí nghiệp mây tre Ngọc Sơn Nguyễn Hữu Chí đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của Công đoàn Xí nghiệp trong nhiệm kỳ qua. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, đoàn viên, Công đoàn đã phát huy hiệu quả vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn; quan tâm, chăm lo đến đời sống của đoàn viên, người lao động.

Trong đó, Công đoàn Công ty đã triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp với chủ sử dụng lao động chấp hành đúng các quy định về thu chi tài chính Công đoàn; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn, Công đoàn tham gia xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm, đã giới thiệu 3 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục và giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới tiếp thu, đưa ra các giải pháp, biện pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 để công tác Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động đạt được nhiều kết quả hơn nữa.

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Nguyễn Gia Giang tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn khóa mới. Đại hội cũng bầu 1 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn huyện Chương Mỹ khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động