Tình trạng sang nhượng, treo biển cho thuê vẫn “nóng”

Mặc dù hiện nay trên những con “phố vàng” ở Thủ đô Hà Nội như Hàng Bông, Hàng Ngang - Hàng Đào, Cầu Gỗ, Phố Huế… hình ảnh nhộn nhịp, tấp nập người mua, kẻ bán ngày nào dường như đã quay trở lại. Tuy nhiên, ẩn sau sự nhộn nhịp ấy, hoạt động buôn bán, kinh doanh của các tiểu thương vẫn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến việc nhiều người kinh doanh không “gánh” nổi tiền thuê mặt bằng, điều này khiến không ít người phải ngậm ngùi treo biển sang nhượng…
Sai lầm khi thuê mặt bằng kinh doanh không phải ai cũng biết Cửa hàng lao đao tìm cách chống chọi qua mùa dịch

Thu hẹp kinh doanh, sang nhượng cửa hàng vẫn “rầm rộ”

Ghi nhận của phóng viên báo Lao động Thủ đô trên một số con phố lớn của Hà Nội như Hàng Bông, Hàng Đào, Hàng Ngang, Phố Huế (quận Hoàn Kiếm); hay các tuyến phố Tôn Đức Thắng, Tây Sơn, Xã Đàn (quận Đống Đa); Nguyễn Trãi (Thanh Xuân); Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy)… không khó để phóng viên ghi nhận được hình ảnh những cửa hàng, mặt bằng kinh doanh trước đây vốn kinh doanh rất sầm uất, nay phải chịu cảnh đóng cửa, treo biển cho thuê, sang nhượng.

Tình trạng sang nhượng, treo biển cho thuê vẫn “nóng”
Nhiều mặt bằng tại các con phố lớn ở Hà Nội vẫn còn tình trạng treo biển cho thuê, sang nhượng cửa hàng.

Anh Nguyễn Mạnh Hà, một môi giới cho thuê mặt bằng kinh doanh lâu năm ở Hà Nội cho biết, hiện nay dù kinh tế đã phục hồi sau đại dịch Covid-19; thành phố Hà Nội cũng ban hành nhiều chính sách nhằm kích cầu tiêu dùng, phục hồi phát triển kinh tế; tuy nhiên, do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, cùng với những ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine nên đã tác động đến nhu cầu tiêu dùng trong nước. Trong đó, nhiều người lao động rơi vào cảnh thất nghiệp, thu nhập giảm sút nên phải “thắt lưng, buộc bụng” trong chi tiêu. Trong khi đó, loại hình kinh doanh online (trực tuyến) lên ngôi, cũng tác động không nhỏ đến việc kinh doanh trực tiếp của thị trường bán lẻ.

“Rất nhiều mặt hàng cho thuê trên các tuyến phố lớn bỏ trống, hoặc treo biển sang nhượng do các chủ kinh doanh “tháo chạy” vì không cân đối được chi phí. Đáng chú ý, nhiều cửa hàng nằm ngay tại các con phố lớn sầm uất là Hàng Ngang, Hàng Đào trước đây, từng là nơi kinh doanh phát triển của các thương hiệu trong ngành thời trang, mỹ phẩm… nay cũng phải treo biểu sang nhượng, nhưng cũng chưa thể tìm được người thuê do giá thuê mặt bằng không hề giảm so với trước đây”, anh Hà cho hay.

Bên cạnh việc nhiều chủ kinh doanh treo biển cho thuê cửa hàng, sang nhượng mặt bằng; thời điểm này, không ít người kinh doanh vẫn đang có nhu cầu tìm kiếm mặt hàng để kinh doanh. Tuy nhiên, điều khó khăn đối với các chủ kinh doanh mới, đó là việc giá thuê mặt bằng kinh doanh không hề giảm, mà còn tăng hơn trước; thậm chí, không ít chủ mặt bằng chấp nhận để trống mặt bằng thời gian dài, chứ nhất định không chịu giảm giá cho thuê. Trong khi đó, giá thuê mặt bằng kinh doanh trên các con phố lớn của Hà Nội thường có giá thuê từ vài chục triệu đồng, cho đến hàng trăm triệu đồng/tháng tùy diện tích, vị trí.

Chị Thu Thủy, chủ căn nhà có mặt bằng cho thuê trên phố cổ... cho biết, diện tích mặt bằng tầng 1 nhà chị là 40m2, trước đây đã cho khách thuê với giá 50 triệu đồng/tháng và thuê ổn định nhiều năm nay. Tuy nhiên, 2 tháng nay khách thuê đã trả lại mặt bằng và chị Thủy đã treo biển cho thuê, nhưng hiện vẫn chưa tìm được khách thuê mới. “Mặc dù giá thuê vẫn được giữ nguyên như trước, nhưng nhiều khách đến hỏi, xem qua mặt bằng rồi không thấy trở lại. Có thể giai đoạn này kinh tế khó khăn, nên người thuê mặt bằng kinh doanh cũng cân nhắc, đắn đo về giá”, chị Thủy nói.

Tín hiệu tích cực từ các trung tâm thương mại

Có thể thấy, hiện tượng chủ kinh doanh treo biển cho thuê, sang nhượng không chỉ diễn ra ở khu vực nội thành, mà tại các tuyến phố đông đúc ở các khu vực ngoại thành Hà Nội, tình trạng sang nhượng, cho thuê cửa hàng cũng diễn ra hàng loạt. Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu vẫn là do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, trong khi đó, không ít trường hợp là do chủ kinh doanh và chủ mặt bằng chưa tìm được tiếng nói chung dẫn đến đôi bên cùng rơi vào thế khó. Thực tế, nhiều trường hợp dù kinh doanh gặp khó khăn, nhưng chủ mặt bằng vẫn giữ nguyên mức giá thuê cũ, trong khi đó, khách thuê lại mong muốn giá phù hợp hơn khi thị trường kinh doanh đang có phần trầm lắng.

Mặc dù thị trường kinh doanh, bán lẻ có vẻ trầm lắng, tuy nhiên, theo đánh giá của ông Vũ Vinh Phú, nguyên Chủ tịch Hội siêu thị Hà Nội, hiện nay, thị trường ghi nhận thực trạng mặt bằng kinh doanh trên các tuyến phố lớn bỏ trống do giá chào thuê quá cao; nhiều cửa hàng treo biển sang nhượng, cho thuê nhưng nhìn chung số lượng không nhiều. Thực tế, hiện nhu cầu thuê mặt bằng bán lẻ nhà mặt phố, nhất là mặt bằng bán lẻ đắc địa trên tuyến phố lớn hay khối đế chung cư, trung tâm thương mại tại các thành phố lớn vẫn đang tăng cao.

Theo báo cáo quý II/2023 về thị trường Bất động sản Hà Nội từ Công ty TNHH CBRE Việt Nam cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa tại Hà Nội trong 6 tháng đầu năm đạt 235,6 nghìn tỉ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, mặc dù hoạt động kinh doanh có phần trầm lắng hơn thời điểm trước dịch Covid-19; tuy nhiên, các mặt bằng kinh doanh tại khu vực trung tâm Thủ đô tiếp tục được nhiều nhãn hàng quan tâm giúp tỉ lệ trống giảm và giá thuê cải thiện.

Theo đó, giá chào thuê trung bình tại tầng trệt (không bao gồm thuế GTGT và phí dịch vụ) tại khu vực trung tâm được ghi nhận ở mức 162 USD/m2/tháng, tăng gần 13% trong 6 tháng qua. Tỉ lệ trống tại khu vực trung tâm cũng giảm xuống còn 2,6% so với cuối năm 2022. Tỉ lệ trống đã về gần với giai đoạn trước đại dịch (thời điểm tỉ lệ trống ở khu vực này rơi vào ngưỡng 1% - 1,5%).

Đặc biệt, thị trường bán lẻ ở Hà Nội trong quý 2 cũng chứng kiến sự mở rộng tích cực của các nhà bán lẻ quốc tế tại các trung tâm thương mại lớn. Đáng chú ý, các nhãn hàng ăn uống và thời trang vẫn là nhóm khách tích cực tìm kiếm diện tích thuê mới để mở rộng tại Hà Nội. Trong 2 năm tới, dự kiến với việc diện tích bán lẻ tại các khách sạn cao cấp mới tại Hà Nội đi vào hoạt động sẽ thu hút thêm nhiều thương hiệu cao cấp đến thị trường Hà Nội.

Cũng theo báo cáo từ Công ty TNHH CBRE Việt Nam, từ nay đến cuối năm 2023, dự kiến Hà Nội sẽ đón nhận thêm gần 97.000 m2 NLA (diện tích trong tòa nhà có thể cho thuê) diện tích bán lẻ. Phần lớn các mặt bằng này được phát triển ở khu vực ngoài trung tâm Thành phố, trong đó đáng chú ý là dự án Lotte Mall Hà Nội ở phía Tây Hồ Tây (dự kiến khai trương cuối năm 2023) và dự án Vinaconex Diamond ở phía Nam, cung cấp tổng cộng hơn 84.800 m2 NLA diện tích bán lẻ.

CBRE dự đoán, mặt bằng bán lẻ tại khu vực trung tâm sẽ tiếp tục ghi nhận tỉ lệ trống thấp, trong khi đó, tốc độ tăng trưởng giá thuê sẽ chậm lại sau 2 năm tăng trưởng mạnh. Tại khu vực ngoài trung tâm, các mặt bằng được thiết kế tốt do các nhà bán lẻ chuyên nghiệp vận hành sẽ được ưa chuộng. Các vị trí đắc địa sẽ tiếp tục được săn đón, tuy nhiên trước tình trạng nguồn cung hạn chế tại khu vực trung tâm, các nhà phát triển đang có xu hướng mở rộng sang khu vực ngoài trung tâm, đặc biệt là những vị trí có sẵn quỹ đất, tập trung nhiều dự án văn phòng, khu dân cư quy mô lớn và cơ sở hạ tầng tốt…

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giá vàng hôm nay (24/2): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh trước ngày vía Thần Tài

Giá vàng hôm nay (24/2): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh trước ngày vía Thần Tài

Giá vàng hôm nay (24/2) tiếp tục tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trong bối cảnh ngày vía Thần Tài đang đến gần. Cả vàng miếng và vàng nhẫn đều đồng loạt đi lên ở cả hai chiều mua - bán, đưa giá vàng miếng bán ra phổ biến ở mức 184,6 triệu đồng/lượng.
Giá xăng dầu hôm nay (23/2): Giá dầu thế giới tăng nhẹ phiên đầu tuần

Giá xăng dầu hôm nay (23/2): Giá dầu thế giới tăng nhẹ phiên đầu tuần

Hôm nay 23/2, giá xăng dầu thế giới tăng nhẹ khi tồn kho Mỹ giảm và lo ngại dư cung từ kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 71,76 USD/thùng, tăng 0,14%, giá dầu WTI ở mốc 66,48 USD/thùng, tăng 0,12%.
Giá vàng hôm nay (23/2): Vàng nhẫn tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Giá vàng hôm nay (23/2): Vàng nhẫn tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Giá vàng hôm nay (23/2) ghi nhận xu hướng tăng ở một số thương hiệu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đáng chú ý, vàng nhẫn có mức tăng khá rõ, phản ánh nhu cầu tích trữ đầu năm và tâm lý mua vàng trước dịp vía Thần Tài (mồng 10 tháng Giêng âm lịch) thường tăng cao.
Thị trường vàng sôi động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Thị trường vàng sôi động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường vàng trong nước nhanh chóng sôi động khi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng mở cửa trở lại, nhu cầu mua bán tăng mạnh, đặc biệt trong bối cảnh ngày vía Thần Tài đang đến gần.
Thị trường sau Tết khởi động sớm: Hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định trong ngày mùng 6

Thị trường sau Tết khởi động sớm: Hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định trong ngày mùng 6

Bước sang ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hoạt động mua bán trên cả nước đã nhanh chóng sôi động trở lại. Nguồn cung hàng hóa phong phú, hệ thống phân phối vận hành thông suốt, giá cả cơ bản ổn định, tạo nền tảng thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm.
Hàng hoá đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết

Hàng hoá đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, từ giai đoạn chuẩn bị đến hết ngày Mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa trên cả nước duy trì ổn định, nguồn cung dồi dào, không xảy ra hiện tượng khan hàng hay tăng giá đột biến. Sức mua tăng theo quy luật nhưng người dân có xu hướng chi tiêu tiết kiệm.
Hà Nội: Không để xảy ra khan hàng, giá cả ổn định trong 5 ngày Tết

Hà Nội: Không để xảy ra khan hàng, giá cả ổn định trong 5 ngày Tết

Trong 5 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ mùng 1 đến mùng 5 Tết), thị trường hàng hóa tại Hà Nội duy trì trạng thái ổn định, nguồn cung dồi dào, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay biến động giá lớn. Hoạt động mua bán tăng dần theo nhịp sinh hoạt đầu năm của người dân.
Mùng 5 Tết Bính Ngọ: Thị trường ổn định, không phát sinh “điểm nóng” giá cả

Mùng 5 Tết Bính Ngọ: Thị trường ổn định, không phát sinh “điểm nóng” giá cả

Sau cao điểm mua sắm cuối năm và những ngày nghỉ đầu xuân, thị trường hàng hóa thiết yếu trong ngày mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026 đã vận hành gần như bình thường trở lại. Nguồn cung dồi dào, hệ thống phân phối hoạt động thông suốt, mặt bằng giá cơ bản ổn định, không ghi nhận biến động bất thường.
AI và bài toán thích ứng của doanh nghiệp

AI và bài toán thích ứng của doanh nghiệp

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng chuẩn hóa cao và cạnh tranh mạnh mẽ, các yêu cầu về tuân thủ thuế, hóa đơn điện tử, vận hành đa kênh và ứng dụng AI đang tác động trực tiếp đến khả năng tăng trưởng của nhà bán hàng Việt Nam.
Mùng 4 Tết: Nguồn hàng dồi dào, thị trường vận hành ổn định

Mùng 4 Tết: Nguồn hàng dồi dào, thị trường vận hành ổn định

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã sôi động trở lại. Hệ thống bán lẻ đồng loạt mở cửa, nguồn cung được bổ sung mạnh, sức mua ở mức vừa phải, giúp mặt bằng giá duy trì ổn định, không ghi nhận biến động bất thường.
Xem thêm
Phiên bản di động