Tiếp tục khẳng định vị thế tờ báo của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy đề nghị trong năm 2024, báo Lao động Thủ đô tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phát triển theo hướng đa phương tiện. Tăng cường các bài viết có tính đấu tranh, hành vi tiêu cực trong xã hội gắn với đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động...
Công đoàn ngành Xây dựng luôn sát cánh cùng người lao động Triển khai hoạt động công đoàn theo hướng thực chất, hiệu quả

Chiều 16/1, được sự chỉ đạo của Chi ủy, Ban Biên tập và Ban Chấp hành Công đoàn, báo Lao động Thủ đô tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2024, nhằm kiểm điểm Nghị quyết Hội nghị đề ra năm 2023; xây dựng, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2024. Đến dự Hội nghị có Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy.

Về phía báo Lao động Thủ đô có các đồng chí: Lê Thị Bích Ngọc, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập; Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Biên tập; Đinh Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo cùng sự có mặt của toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô.

Tiếp tục khẳng định vị thế tờ báo của tổ chức Công đoàn
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy trao Giấy khen cho các cá nhân báo Lao động Thủ đô có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ năm 2023.

Năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội có nhiều thuận lợi và khó khăn, báo Lao động Thủ đô đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp, ngành, đặc biệt là của Thường trực, các Ban của LĐLĐ Thành phố, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp Công đoàn và các đơn vị, báo Lao động Thủ đô đã từng bước khẳng định thương hiệu là tờ báo ngành chất lượng, uy tín. Cán bộ, phóng viên của báo đoàn kết, trách nhiệm, lăn lộn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Với những nỗ lực trong thời gian qua, báo Lao động Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 2018 - 2022; Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về thực hiện Chỉ thị 25/CT-TU của Thành ủy Hà Nội; 4 Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thành tích xuất sắc trong tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn năm 2022; Bằng khen của Ban chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động Tháng công nhân năm 2022.

Tiếp tục khẳng định vị thế tờ báo của tổ chức Công đoàn
Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2024 của báo Lao động Thủ đô.

Trong công tác chuyên môn, chỉ với 47 cán bộ, phóng viên nhưng tập thể Báo đã thực hiện lượng công việc rất lớn với sự đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Công tác xuất bản báo in, báo điện tử cũng có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu làm báo hiện đại. Báo đã xuất bản hàng chục nghìn tin bài trên các ấn phẩm; tổ chức 18 cuộc đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến, trên 100 cuộc truyền trực tuyến cho các sự kiện…

Bên cạnh đó, báo Lao động Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt việc tuyên truyền, phản ánh hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân viên chức, lao động phục vụ nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt đã truyền thông cao điểm, đậm nét, lan tỏa Đại hội Công đoàn cấp cơ sở, Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đem lại hiệu ứng truyền thông tích cực. Hàng trăm tin, bài về Đại hội đã góp phần vào thành công của Đại hội, lan tỏa vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.

Báo cũng tổ chức thành công Giải bóng đá Công nhân viên chức lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VIII chào mừng Tháng Công nhân và Đại hội Công đoàn các cấp, tạo không khí vui tươi phấn khởi, giao lưu, đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho công nhân viên chức lao động.

Tiếp tục khẳng định vị thế tờ báo của tổ chức Công đoàn
Các cá nhân nhận được khen thưởng vì có thành tích cao trong hoạt động nghiệp vụ năm 2023.

Hoạt động Công đoàn cơ quan cũng đạt được kết quả nổi bật, Công đoàn đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn báo Lao động Thủ đô nhiệm kỳ 2023 - 2028, bầu ra Ban chấp hành mới gồm 5 đồng chí, tăng 2 đồng chí so với khoá trước. Ban chấp hành Công đoàn Báo làm tốt công tác chăm lo đời sống cho viên chức và người lao động… Đáng chú ý, đời sống cán bộ, phóng viên từng bước được nâng lên và ổn định, qua đó khích lệ cán bộ, phóng viên phấn khởi, yên tâm công tác, phấn đấu...

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2024 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Trên cơ sở các nội dung báo cáo, viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết cán bộ, viên chức năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu và việc thực hiện dân chủ trong cơ quan; báo cáo phong trào thi đua và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân...

Tiếp tục khẳng định vị thế tờ báo của tổ chức Công đoàn
Đại diện Ban Biên tập, Ban Chấp hành Công đoàn Báo ký giao ước thi đua năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Thu Thủy đã chúc mừng và đánh giá Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2024 của báo Lao động Thủ đô được tổ chức thành công, thể hiện sự bài bản và phát huy dân chủ tại cơ sở.

Điểm qua một số kết quả, Phó Chủ tịchLĐLĐ Thành phố ghi nhận và đánh giá cao kết quả, vị thế Báo đã đạt được trong năm 2023. Hoạt động của báo Lao động Thủ đô đã đóng góp rất quan trọng cho việc tổ chức thành công các hoạt động lớn của LĐLĐ thành phố Hà Nội trong thời gian qua.

“Tôi đặc biệt ấn tượng với việc mặc dù lực lượng nhân sự còn mỏng nhưng tập thể Báo có sự đoàn kết, nhất trí cao nỗ lực, trách nhiệm, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn", Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đánh giá.

Nhấn mạnh năm 2024 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Đại hội XVII LĐLĐ Thành phố, kỷ niệm 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, với vai trò là cơ quan ngôn luận của LĐLĐ Thành phố, báo Lao động Thủ đô phải thực hiện tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội Công đoàn các cấp. Đặc biệt chú trọng những chủ trương, chính sách mới gắn với tổ chức Công đoàn, đoàn viên, người lao động trong tình hình mới.

Việc tuyên truyền phải theo đúng tôn chỉ mục đích hoạt động của tờ báo; đảm bảo hài hòa lợi ích của nhân dân, hoạt động của công nhân viên chức lao động Thủ đô, tổ chức Công đoàn và Báo phải là kênh thông tin, phản biện của của LĐLĐ Thành phố.

Tiếp tục khẳng định vị thế tờ báo của tổ chức Công đoàn
Tập thể Báo biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Thu Thủy cũng đề nghị, báo Lao động Thủ đô tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển theo hướng đa phương tiện. Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch 5 năm đã đề ra, hướng tới kế hoạch 10 năm để ngày càng khẳng định vị thế, uy tín và vai trò tờ báo.

Tập thể Báo cần tập trung hơn nữa xây dựng các tuyến bài viết hướng về cơ sở, sát với đời sống, tâm tư, nguyện vọng của người lao động, lao động nhập cư tại khu công nghiệp, thiết chế văn hóa; tăng cường các bài viết có tính đấu tranh, hành vi tiêu cực trong xã hội; tích cực tham gia các giải báo chí cấp Thành phố và quốc gia…

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đánh giá cao định hướng kiện toàn bộ máy nhân sự, cơ sở hạ tầng của báo Lao động Thủ đô trong thời gian tới. Đồng chí cũng lưu ý Báo cần chú trọng bồi dưỡng nhân lực có tinh thần xông pha, xây dựng đội ngũ cơ quan đại diện tại các tỉnh, thành có hiệu quả, phát huy tối đa năng lực của các vị trí việc làm.

Tại Hội nghị, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc đã phát động phong trào thi đua năm 2024, kêu gọi toàn thể người lao động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị năm 2024 đề ra.

Để thể hiện rõ sự quyết tâm hưởng ứng các phong trào thi đua, đại diện Ban Biên tập, Ban Chấp hành Công đoàn Báo đã ký giao ước thi đua năm 2024. Cũng tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân cũng đã nhận được khen thưởng của Báo vì có thành tích cao trong hoạt động nghiệp vụ năm 2023 và tham gia số báo Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Phương Ngân - Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.
Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Trong hai ngày đầu dịp nghĩ lễ 30/4-1/5, rất đông người dân từ khắp mọi miền đất nước và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đã về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - về với quê nội, quê ngoại của Bác.
Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

(LĐTĐ) Những ngày đầu mùa hè, nền nhiệt độ ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội đã xuất hiện nền nhiệt độ nắng nóng kéo dài. Trong đó, nhiều khu vực nhiệt độ đã lên tới hơn 40 độ C. Do vậy, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu tìm đến cửa hàng điện máy để mua sắm thêm các thiết bị điện máy để làm mát, khiến thị trường thiết bị làm mát đầu hè trở nên sôi động hơn.

Tin khác

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Xem thêm
Phiên bản di động