Tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Ác-hen-ti-na

(LĐTĐ) Chiều 11/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp xã giao ông Xan-ti-a-gô An-đờ-rết Ca-phi-ê-rô - Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Ác-hen-ti-na, nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 9 - 11/7.
Việt Nam - Đan Mạch thắt chặt hơn mối quan hệ đối tác toàn diện [Infographic] Việt Nam là đối tác quan trọng của Canada Việt Nam - Hoa Kỳ: Thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện với Ác-hen-ti-na. Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống mà nhân dân Ác-hen-ti-na đã dành cho Nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước ngày nay, thể hiện cụ thể gần đây nhất là việc Chính phủ và Nhân dân Ác-hen-ti-na đã viện trợ 500 nghìn liều vắc-xin phòng chống Covid-19 cho nhân dân Việt Nam vào tháng 11/2021.

Tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Ác-hen-ti-na
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp xã giao ông Xan-ti-a-gô An-đờ-rết Ca-phi-ê-rô - Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Ác-hen-ti-na. Ảnh: BNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu của Chính phủ Ác-hen-ti-na do Tổng thống An-béc-tô Phê-nan-đết đứng đầu trong phục hồi phát triển kinh tế hậu đại dịch Covid 19, đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao vị thế quốc tế và khu vực của Ác-hen-ti-na; tin tưởng chuyến thăm của ông Xan-ti-a-gô An-đờ-rết Ca-phi-ê-rô sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Ác-hen-ti-na, vì lợi ích của Nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng bày tỏ hài lòng với kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm chính thức giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao được tiến hành vào sáng cùng ngày; đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, xây dựng kế hoạch kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (25/10/1973 - 25/10/2023); nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có bao gồm Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư và Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; duy trì phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, đóng góp tích cực vào giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự tăng trưởng tích cực của quan hệ thương mại song phương năm 2021 đạt 4,5 tỷ USD, Ác-hen-ti-na tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại Mỹ Latinh; đề nghị Ác-hen-ti-na tạo thuận lợi tiếp cận thị trường cho hàng hóa thế mạnh của Việt Nam, đặc biệt là nông, lâm, thủy sản; hai bên phối hợp xây dựng khuôn khổ hợp tác pháp lý thuận lợi cho thương mại và đầu tư, đưa Việt Nam và Ác-hen-ti-na thành điểm kết nối giữa thị trường Nam Mỹ và Đông Á.

Nhất trí với các đề xuất hợp tác của Ác-hen-ti-na trong lĩnh vực phát triển năng lượng và nông nghiệp công nghệ cao, Thủ tướng cũng đề nghị Ác-hen-ti-na, một nước có thế mạnh về khoa học công nghệ, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về phát triển nông nghiệp bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng, chuyển đổi năng lượng ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, hai nước tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa-thể thao, an ninh-quốc phòng và giao lưu Nhân dân.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng thay mặt lãnh đạo cấp cao Việt Nam chuyển lời thăm hỏi tới Tổng thống Ác-hen-ti-na An-béc-tô Phê-nan-đết và các lãnh đạo Chính phủ Ác-hen-ti-na.

Bộ trưởng Xan-ti-a-gô An-đờ-rết Ca-phi-ê-rô trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đoàn; chúc mừng những thành tựu Đổi mới to lớn trên mọi mặt của Việt Nam, cũng như những kết quả quan trọng Việt Nam đã đạt được trong nỗ lực ứng phó đại dịch Covid-19; bày tỏ tin tưởng vào thành công của chương trình phát triển phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững của Việt Nam.

Bộ trưởng Xan-ti-a-gô An-đờ-rết Ca-phi-ê-rô khẳng định Chính phủ Ác-hen-ti-na hết sức coi trọng vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam ở khu vực và quốc tế, mong muốn đưa quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam lên một tầm cao mới.

Bộ trưởng cam kết sẽ thúc đẩy các Bộ ngành phía Ác-hen-ti-na phối hợp với phía Việt Nam nhằm cụ thể hóa các đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ác-hen-ti-na ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả; hướng tới xây dựng quan hệ đối tác mang tầm chiến lược trong các lĩnh vực năng lượng và nông nghiệp, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Xem thêm
Phiên bản di động