Phường Phú Thượng (Tây Hồ):

Tiếp nhận 20 tình nguyện viên hỗ trợ công tác phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Nhanh chóng triển khai thực hiện chủ trương của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Tây Hồ, chiều 4/1, Ban Chỉ đạo, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch phường Phú Thượng, đơn vị đầu tiên tổ chức tiếp nhận 20 cán bộ, công chức, viên chức - lực lượng tình nguyện phối hợp với các lực lượng tại cơ sở, tập trung thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.
Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội thăm, hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch Tây Hồ tập trung mọi nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 Làng quất Tứ Liên chủ động phòng, chống dịch

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Tây Hồ vẫn diễn biến với chiều hướng phức tạp. Đến ngày 3/1, quận có hơn 2.300 ca F0 và đang ở cấp độ 3 trong phòng, chống dịch Covid-19. Với phương châm “4 tại chỗ”, Quận ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) quận đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 3/1/2022 về phân công cán bộ hỗ trợ 8 phường trong thời điểm diễn biến dịch hết sức phức tạp.

Tiếp nhận 20 tình nguyện viên hỗ trợ công tác phòng, chống dịch
Đồng chí Trần Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Quận ủy tặng hoa và động viên các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại phường Phú Thượng

Theo đó, lực lượng tình nguyện nắm bắt tình hình tại địa bàn; tuyên truyền vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; hỗ trợ y tế công tác xét nghiệm, truy vết các trường hợp F1, liên quan khi có ca bệnh trên địa bàn phụ trách; lập danh sách, sổ theo dõi người nhiễm Covid-19 đang được cách ly, điều trị tại nhà…

Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Hoàng Anh Tuấn đã trực tiếp giao nhiệm vụ cụ thể cho 20 tình nguyện viên, đồng thời biểu dương, ghi nhận tinh thần tự nguyện của 20 cán bộ, công chức đã xung phong tham gia phòng, chống dịch với 20 Tổ dân phố phường Phú Thượng.

Phó Chủ tịch UBND quận mong địa phương tạo mọi điều kiện tốt nhất để các tình nguyện viên xuống cơ sở trong dịp này hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Kết quả hoạt động của tình nguyện viên tăng cường tham gia phòng, chống dịch với Tổ dân phố sẽ là cơ sở để quận đánh giá, xếp loại, quy hoạch, bố trí sử dụng và xét thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Song song với việc tiếp nhận 20 tình nguyện viên hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại cơ sở, Ban Chỉ đạo, Sở Chỉ huy phường Phú Thượng đã huy động các tổ chức và nhân dân tự nguyện tham gia, tự giác chấp hành các quy định phòng, chống dịch Covid-19; kết hợp ra quân Đội tình nguyện “Oxy xanh”, hỗ trợ trực tiếp cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Tiếp nhận 20 tình nguyện viên hỗ trợ công tác phòng, chống dịch
Ban Chỉ đạo phường Phú Thượng trao hỗ trợ bình oxy cho Đội oxy xanh

Đội “Oxy xanh” do đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường làm Đội trưởng. Đội sử dụng xe máy trang bị 2 bình oxy, dụng cụ thở oxy, máy đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) xuống tận nơi vận chuyển người bệnh, đảm bảo mọi điều kiện an toàn phòng, chống dịch. Đồng thời các thành viên trong đội phối hợp cùng nhân viên y tế sơ cấp cứu ban đầu, chuyển những ca nặng hơn đến các khu cách ly tập trung của quận hoặc chuyển đến các bệnh viện tuyến trên để cấp cứu kịp thời (trong trường hợp nguy kịch).

Đội chia làm 3 ca trực 24/24 giờ, mỗi ca có 1 y, bác sĩ, 2 đoàn viên thanh niên, 2 xe máy, 2 bình oxy, 1 hộp thuốc cấp cứu. UBND phường hỗ trợ 50 bình oxy, trong đó huy động xã hội hóa 40 bình.

Với vai trò là Bí thư Đoàn Thanh niên phường Phú Thượng, Đội phó Đội "Oxy xanh", anh Hoàng Đức Lập đã chủ động điều động phân công Đoàn Thanh niên phường chở bình oxy phối hợp với các Tổ dân phố, cảnh sát khu vực dẫn đường cho ca trực y tế và xe cứu thương tiếp cận các trường hợp F0.

“Ý thức được rằng việc làm nhỏ bé đó sẽ hỗ trợ được nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng nhanh chóng được tiếp cận oxy trong trường hợp nguy cấp, bởi vậy tôi cùng các thành viên trong Đội luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao”, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Phú Thượng chia sẻ.

Cùng với Đội "Oxy xanh", phường Phú Thượng tiếp tục triển khai hoạt động hỗ trợ điều trị F0 tại nhà với thông điệp “3T” (Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng). Đội hình tình nguyện hỗ trợ trạm y tế gồm 19 thành viên trong đó có 4 thành viên thuộc y tế học đường tham gia thực hiện các nhiệm vụ được phân công: Điều tra, lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ tiêm chủng tại các điểm tiêm; hỗ trợ tư vấn, điều trị F0 tại nhà; nhập danh sách dữ liệu F0 tại nhà…

N. Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động