Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Đoài Phương lần thứ I:

Tiền đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Ngày 13/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Đoài Phương long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội có sự tham dự của 160 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã.
Tạo nền tảng để Đoài Phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị Ngoại thành Hà Nội căng mình ứng phó mưa lớn do hoàn lưu bão số 5 Mặt trận Tổ quốc xã Đoài Phương thăm, tặng quà 118 hộ dân bị ngập lụt Xã Đoài Phương tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm quanh trường học

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của công tác Mặt trận ở địa phương, nhằm tổng kết kết quả hoạt động thời gian qua, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tới với tinh thần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung dự Đại hội.

Nhiu kết qu ni bt

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đoài Phương luôn bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên, triển khai nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực, đem lại hiệu quả rõ nét.

Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân được quan tâm, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn xã hội, trở thành tiền đề quan trọng để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Tiền đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
Lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Một trong những điểm nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mặt trận đã gắn việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các phong trào mừng Đảng, mừng xuân, kỷ niệm những ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Trong nhiệm kỳ, xã đã hỗ trợ xây mới 30 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 25 căn với tổng kinh phí 739 triệu đồng; trao tặng quà cho 574 lượt hộ khó khăn; 24/30 khu dân cư tổ chức bữa cơm Đại đoàn kết có sự tham gia, động viên của lãnh đạo thành phố và xã. Việc đổi mới hình thức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi, khích lệ tinh thần gắn bó, trách nhiệm cộng đồng.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai đồng bộ với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả. Nhiều mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự tại thôn xóm đã phát huy tác dụng. Mặt trận thường xuyên vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; phối hợp phát động toàn dân tham gia tổng vệ sinh khắc phục hậu quả các cơn bão số 3 (Yagi) và số 5 (Kajiki), thu hút 97 cơ quan, đơn vị và hơn 12.363 lượt người tham gia.

Phong trào xây dựng môi trường sống “Sáng - xanh - sạch - đẹp” được đẩy mạnh, trở thành tiêu chí quan trọng trong hương ước, quy ước và bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” hàng năm. Hiện toàn xã duy trì 12 mô hình tiêu biểu như: “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Họ giáo tự quản về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, “Khu dân cư tự quản về an ninh trật tự”, “Khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Tổ liên gia tự quản”, “Giúp nhau phát triển kinh tế”…

Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo được triển khai kịp thời và hiệu quả. Dịp Tết Nguyên đán hằng năm, Mặt trận phối hợp cùng các tổ chức thành viên trao 1.299 suất quà trị giá trên 658 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ “Vì người nghèo” xã tiếp nhận hơn 200 triệu đồng, dùng để hỗ trợ phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, trao học bổng cho học sinh nghèo, tặng sổ tiết kiệm, quà cho thanh niên khó khăn lên đường nhập ngũ… với tổng giá trị hỗ trợ hơn 120 triệu đồng.

Đặc biệt, Mặt trận đã hoàn thành chỉ tiêu hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 55 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 6/12/2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Tiền đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung phát biểu tại Đại hội.

Song song, công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm, thực hiện nghiêm túc. Vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân ngày càng được phát huy, nhất là trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ Mặt trận xã tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được chú trọng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nhờ đó, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ xã Đoài Phương ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, đồng hành cùng sự phát triển chung của địa phương.

Xây dng xã Đoài Phương giàu đẹp

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đoài Phương lần thứ I có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2024 - 2029; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Đại hội xây dựng mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2025 - 2030, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát là tiếp tục củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng thực chất, thiết thực và hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, phát huy vai trò tự quản và tinh thần sáng tạo của cộng đồng dân cư. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tiền đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
Lãnh đạo xã Đoài Phương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tổ chức hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, thường xuyên củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận; tăng cường vai trò và trách nhiệm của các tổ chức thành viên, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, góp phần xây dựng xã Đoài Phương ngày càng văn minh, giàu đẹp, phát triển bền vững.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung đã biểu dương và ghi nhận những kết quả quan trọng mà MTTQ xã Đoài Phương đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, MTTQ xã cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục làm tốt vai trò tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chăm lo, bảo vệ lợi ích thiết thực, hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Chủ động phát hiện và kịp thời kiến nghị với cấp ủy, chính quyền những vấn đề bức xúc, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ hiệu quả các đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phù hợp với mô hình tổ chức mới; xây dựng chương trình phối hợp, thống nhất hành động theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Qua đó, Mặt trận phải thực sự trở thành trung tâm kết nối, thu hút, mở rộng thành viên là các cá nhân tiêu biểu, đại diện cho nhiều giai tầng xã hội, góp phần xây dựng Mặt trận đúng với vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là biểu tượng tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Tiền đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đoài Phương khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội.

Cũng tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đoài Phương Nguyễn Quang Hán nhấn mạnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, khích lệ các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, giới, thành phần kinh tế tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động. Qua đó, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã hoàn thành các mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đoài Phương khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030 gồm Ban Thường trực, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Bà Phùng Thị Thanh được tín nhiệm hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đoài Phương nhiệm kỳ 2025–2030.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Ý nghĩa sinh hoạt chuyên đề tại Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”

Ý nghĩa sinh hoạt chuyên đề tại Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), chiều 15/1, Chi bộ Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội (Đảng bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội) tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề, giáo dục truyền thống tại Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”.
3 khâu đột phá, 10 chỉ tiêu của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2025 - 2030

3 khâu đột phá, 10 chỉ tiêu của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là Đại hội đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hợp nhất các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam theo hướng “Tinh gọn - Hiệu lực - Hiệu quả”. Trong nhiệm kỳ mới (2025 - 2030), Đại hội đã xác định 3 khâu đột phá và 10 chỉ tiêu phấn đấu.
Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ niềm tin - Toả sáng đại đoàn kết”

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ niềm tin - Toả sáng đại đoàn kết”

Trong không khí phấn khởi và tự hào kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), tối ngày 18/11, tại Cung Thanh niên Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ niềm tin - Tỏa sáng đại đoàn kết” chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Mặt trận các cấp phải thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân

Mặt trận các cấp phải thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân

Chia sẻ về chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết: “Chúng ta đang cùng nhau xây dựng xã hội số, kinh tế số và công dân số; trong đó, MTTQ cũng không ngoài cuộc. MTTQ Việt Nam Thành phố có thể đi sau nhưng sẽ không bao giờ về sau”.
Đại hội XVIII MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Khát vọng đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại hội XVIII MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Khát vọng đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Diễn ra trong 2 ngày 17 - 18/11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có sự tham dự của 345 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân: Trí thức, tướng lĩnh, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín, đại diện cộng đồng doanh nhân, văn nghệ sĩ, lực lượng vũ trang, các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn Thủ đô.
Đồng chí Bùi Huyền Mai giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Đồng chí Bùi Huyền Mai giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Tại Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ Nhất, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự đồng thuận nhất trí cao, đồng chí Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội được tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn coi việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chiến lược

Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn coi việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chiến lược

Sáng 18/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo Lao động Thủ đô trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Danh sách 126 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Danh sách 126 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, 100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí danh sách Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII gồm 126 vị.
Khai mạc Triển lãm ảnh, không gian “Đoàn kết, sáng tạo” và ra mắt ứng dụng Mặt trận số Thủ đô

Khai mạc Triển lãm ảnh, không gian “Đoàn kết, sáng tạo” và ra mắt ứng dụng Mặt trận số Thủ đô

Sáng nay (18/11), trước giờ diễn ra phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã thực hiện nghi lễ Khởi động Phần mềm “Mặt trận số” trên App iHanoi và Khai mạc triển lãm ảnh, không gian “Đoàn kết sáng tạo”.
TRỰC TUYẾN: Khai mạc trọng thể Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Khai mạc trọng thể Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng nay (18/11), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện là ngày hội lớn của Nhân dân Thủ đô, nơi sẽ quyết định những vấn đề quan trọng của MTTQ Việt Nam Thành phố trong nhiệm kỳ tới.
Xem thêm
Phiên bản di động