Ngoại thành Hà Nội căng mình ứng phó mưa lớn do hoàn lưu bão số 5
Tại phường Sơn Tây, công tác hỗ trợ người dân, lập chốt cảnh báo nguy hiểm được chính quyền địa phương triển khai đồng bộ.
Đáng chú ý, ở khu vực phường Sơn Tây, nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập sâu. Đặc biệt, khu vực ngõ Cẩm An có khoảng 10 hộ dân bị ngập từ 30-40cm, nơi sâu nhất hơn 1m. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an, quân sự và an ninh cơ sở đã có mặt hỗ trợ kê kích, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn; đồng thời phối hợp Điện lực Sơn Tây cắt điện phòng ngừa sự cố.
![]() |
| Lực lượng chức năng phường Sơn Tây lập chốt cảnh báo, khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực trũng thấp. |
Một số tuyến phố như Thuần Nghệ, Nguyễn Thái Học, khu đô thị HUD cũng ngập khoảng 0,7m. UBND phường đã lập chốt cảnh báo tại các điểm nguy hiểm, khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực trũng thấp.
Tại phường Tùng Thiện, công tác sơ tán dân, duy trì trực 24/24h được quán triệt và triển khai đồng bộ. Cụ thể, do mưa lớn kéo dài khiến nhiều đường làng ngõ xóm trên địa bàn biến thành dòng chảy, một số hộ gia đình bị ngập nặng, tài sản sinh hoạt hư hỏng. Lực lượng xung kích của phường đã kịp thời hỗ trợ sơ tán người dân, kê cao tài sản, xử lý cây đổ để bảo đảm giao thông.
Trong ngày 26/8, ông Nguyễn Viết Đạt - Chủ tịch UBND phường Tùng Thiện và ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch UBND phường đã cùng lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả, yêu cầu các tổ dân phố huy động lực lượng “tại chỗ” ứng phó, giải tỏa cây gãy đổ, thông tin kịp thời đến nhân dân. Phường cũng duy trì chế độ trực 24/24 giờ tại Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự, sẵn sàng xử lý sự cố.
![]() |
| Lực lượng chức năng của xã Đoài Phương hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn. |
Tại xã Đoài Phương, công tác khắc phục sạt lở, hỗ trợ người dân di dời cũng được triển khai đồng bộ. Cụ thể, tại xã Đoài Phương, mưa lớn gây sạt lở đất đồi dài khoảng 30m; khoảng 30 hộ dân bị ngập, trong đó có 1 hộ ngập sâu phải di dời, 7 hộ bị cô lập do đường vào ngập sâu. Hơn 100m tường rào của 5 hộ bị đổ… Trong sản xuất nông nghiệp, xã ghi nhận khoảng 80ha bị ngập, gồm 45ha lúa; một trại chăn nuôi gà thiệt hại khoảng 200 con, song đã kịp thời di chuyển 7.000 con đến nơi an toàn.
Trước tình hình này, chính quyền xã đã tổ chức 2 đoàn kiểm tra thực địa do lãnh đạo xã trực tiếp dẫn đầu, chỉ đạo khắc phục sự cố. Các thôn huy động lực lượng theo phương châm “bốn tại chỗ”, treo biển cảnh báo, căng dây phản quang tại khu vực sạt lở.
Tham gia ứng cứu có 16 dân quân tự vệ, 15 cán bộ an ninh cơ sở, cùng trưởng thôn, bí thư chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tại 30 thôn. Nhờ vậy, công tác khắc phục ban đầu đã được triển khai nhanh chóng, hạn chế thiệt hại.
![]() |
| Một điểm sạt lở tại khu vực xã Ba Vì. |
Tương tự, tại xã Ba Vì, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Giáp Đông cùng đoàn công tác đã kiểm tra tại các điểm sạt lở, chỉ đạo biện pháp khắc phục. Chính quyền xã cũng phát thông báo khuyến cáo người dân: di dời khỏi nơi nguy hiểm khi có yêu cầu; hạn chế ra ngoài; chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây cối; ngắt điện khi ngập; thường xuyên theo dõi thông tin từ chính quyền để ứng phó kịp thời.
Tại xã Vật Lại, do mưa lớn, nhiều hộ dân ở thôn Tri Lai bị nước tràn vào nhà. Ban Chỉ huy quân sự xã đã phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn và Đoàn Thanh niên hỗ trợ nhân dân vận chuyển tài sản có giá trị đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại.
Có thể thấy, trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão số 5, các địa phương ngoại thành Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó, huy động tối đa lực lượng tại chỗ. Tinh thần “chống bão như chống giặc” tiếp tục được phát huy, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản của nhân dân.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 28/02/2026 08:38
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 22:13
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 20:10
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 13:46
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 20:35
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:33
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:04
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:53
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:44
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 14:38


