Thường Tín: Khẩn trương thành lập “Tổ An toàn Covid-19” tại các doanh nghiệp trên địa bàn

(LĐTĐ) Ngày 16/5, Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín đã có Công văn số 575/UBND-LĐLĐ về việc thành lập “Tổ An toàn Covid-19” tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
Thanh Oai chủ động 4 phương án để tổ chức bầu cử thành công Huyện Mỹ Đức sẵn sàng các kịch bản phòng, chống dịch để Ngày bầu cử an toàn Yên Mỹ, Thanh Trì: Đẩy mạnh tuyên truyền công tác bầu cử

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhằm tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp và tại cơ sở khám chữa bệnh; căn cứ văn bản số 271/LĐLĐ ngày 14/5/2021 của Liên đoàn Lao động Thành phố về việc thành lập "Tổ An toàn Covid-19” tại các doanh nghiệp trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện: Người đứng đầu các doanh nghiệp chủ trì phối hợp với Công đoàn cơ sở khẩn trương triển khai, thực hiện việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của doanh nghiệp do người sử dụng lao động hoặc người được ủy quyền làm Trưởng ban Chỉ đạo; Chủ tịch Công đoàn cơ sở là Phó Trưởng ban Chỉ đạo; thành viên gồm các cán bộ y tế, cán bộ phòng hành chính, nhân sự và một số cán bộ, nhân viên có liên quan…

Thường Tín: Khẩn trương thành lập “Tổ An toàn Covid-19” tại các doanh nghiệp trên địa bàn
Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín khẩn trương thành lập “Tổ An toàn Covid-19” tại các doanh nghiệp trên địa bàn

Các doanh nghiệp trên địa bàn tuyên truyền để cán bộ, công nhân viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng khuyến cáo “5K” và các quy định pháp luật, các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19; không di chuyển ra khỏi nơi cư trú khi không có việc cần thiết, hạn chế tiếp xúc với nhiều người; thực hiện khai báo y tế, cách ly theo yêu cầu.

Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, lắp đặt buồng khử khuẩn tự động tại cổng ra vào doanh nghiệp, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và duy trì ổn định sản xuất kinh doanh. Xây dựng kịch bản ứng phó ở từng cấp độ khi doanh nghiệp có F0, F1, F2 , F3 và phương án xử lý tình huống bị phong tỏa để tránh bị động, bất ngờ.

Các doanh nghiệp cần tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong doanh nghiệp. Ví dụ, tại bếp ăn, căng tin, nơi đông người... phải có biện pháp thực hiện giãn cách, bố trí vách kính tại các bàn ăn, quầy chia thực phẩm, bố trí nước sát khuẩn, dung dịch vệ sinh; tại cổng ra vào phải kiểm soát chặt chẽ công nhân viên trước khi vào ca làm việc; báo cáo kịp thời khi phát hiện trường hợp công nhân lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19.

Các doanh nghiệp phải thành lập “Tổ An toàn Covid-19” theo Văn bản chỉ đạo số 271/ LĐLĐ ngày 14/5/2021 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; báo cáo danh sách “Tổ An toàn Covid-19 ” bằng văn bản hoặc qua email, Zalo về Liên đoàn Lao động huyện trước ngày 19/5/2021

Đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Chủ đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện: Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp thuộc phạm vi quản lý thành lập Ban Chỉ đạo, các “Tổ An toàn Covid-19”; phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc truy vết người nghi nhiễm Covid-19; quản lý chặt chẽ người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp…

Liên đoàn Lao động huyện có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn huyện triển khai thực hiện việc thành lập "Tổ An toàn Covid-19"; chủ động phối hợp với người sử dụng lao động khẩn trương thực hiện đảm bảo nhanh chóng kịp thời và hiệu quả, trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”...

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động