Thủ tướng Phạm Minh Chính dự bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42

Tối 23/3, Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Chương trình có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 tiếp tục khẳng định sức hút riêng Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42: Bứt phá với công nghệ AI

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 đã diễn ra từ ngày 19 đến 22/3 tại thành phố biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Sự kiện do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định.

Liên hoan năm nay thu hút sự tham gia của 100 đơn vị truyền hình trong cả nước với 734 tác phẩm dự thi thuộc 11 thể loại. Các tác phẩm phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, phản ánh toàn diện và sinh động mọi mặt của đời sống xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ bế mạc.

Tại đêm bế mạc, Ban Tổ chức đã trao 54 giải Vàng, 98 giải Bạc, 223 giải Khuyến khích và 3 giải thưởng cá nhân cho 11 thể loại, bao gồm: Chương trình dành cho thiếu nhi, Phim tài liệu, Phóng sự, Phóng sự ngắn, Chương trình Khoa giáo, Chương trình Đối thoại - Tọa đàm, Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, Chương trình ca múa nhạc, Sân khấu, Phim truyện truyền hình và Video trên nền tảng số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp trao giải Vàng cho các tác giả, tác phẩm đạt giải cao nhất ở các thể loại của Liên hoan.

Phát biểu tại đêm bế mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ấn tượng sâu sắc với các tác phẩm dự thi năm nay. Theo Thủ tướng, các tác phẩm đa dạng, phong phú, có chiều sâu, đậm chất nhân văn và đầy ắp hơi thở của cuộc sống, của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp trao giải Vàng cho các tác giả, tác phẩm đạt giải cao nhất ở các thể loại của Liên hoan.

"Phía sau mỗi khung hình, mỗi thước phim là mồ hôi, nước mắt, là trí tuệ, là những chuyến đi không quản hiểm nguy, là trái tim nồng ấm, trí tuệ sáng tạo của nghề nghiệp, luôn đau đáu với sứ mệnh cao cả là tạo động lực và truyền cảm hứng cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước và con người Việt Nam anh hùng và bạn bè quốc tế," Thủ tướng chia sẻ.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đánh giá cao việc Đài Truyền hình Việt Nam chính thức ra mắt hệ thống đo lường, phân tích dữ liệu người xem dựa trên dữ liệu lớn - một bước tiến công nghệ quan trọng, khẳng định quyết tâm làm truyền hình dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mạnh mẽ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42
Chương trình nghệ thuật tại lễ bế mạc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2025 mang nhiều ý nghĩa đặc biệt với đất nước Việt Nam và với giới báo chí, truyền hình nước nhà - năm kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 55 năm phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên.

Đứng trước thách thức từ sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số, cũng như yêu cầu ngày càng cao từ khán giả, Thủ tướng đề ra năm định hướng quan trọng để ngành truyền hình phát triển lên tầm cao mới:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới bứt phá với tinh thần tư duy mới, cách làm mới, nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn. Chủ động làm chủ công nghệ, đón đầu xu hướng truyền thông đa phương tiện hiện đại.

Thứ hai, tiếp tục là kênh thông tin chủ lực chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đến với nhân dân một cách chân thực, vô tư, trong sáng, đầy đủ, toàn diện nhất.

Thứ ba, tạo ra nhiều chương trình hấp dẫn, có chiều sâu, mang giá trị nhân văn, phản ánh sinh động hơi thở, nhịp đập của cuộc sống, có sức lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái truyền hình đa nền tảng, lấy khán giả làm trung tâm.

Thứ năm, tổ chức, sắp xếp lại bộ máy khoa học, tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương để phát triển bứt phá và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bên cạnh các hoạt động chính, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 còn tổ chức nhiều hoạt động bên lề có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Nổi bật là triển lãm "Kỹ thuật công nghệ truyền hình", trưng bày ảnh chủ đề "Những người làm truyền hình" và hai hội thảo chuyên đề: "Kỹ năng của nhà báo truyền hình trong môi trường số" và "Khai thác dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ chuyển đổi số cho các Đài truyền hình".

Ban Tổ chức đã triển khai các hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Bình Định như khám sàng lọc miễn phí giúp phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em dưới 18 tuổi; khánh thành và bàn giao 10 căn nhà, 3 điểm trường và khởi công xây dựng 2 cây cầu với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng; trao tặng ti vi, sổ tiết kiệm cho hộ nghèo và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chặng đường 42 mùa Liên hoan đã đánh dấu một hành trình phát triển ấn tượng của ngành truyền hình Việt Nam. Từ chỗ chỉ có vài thể loại, vài đơn vị tham gia, đến nay, Liên hoan đã trở thành sân chơi uy tín cao, quy mô lớn, phản ánh toàn diện, kịp thời mọi mặt đời sống xã hội.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động