Thiết thực hướng về nữ công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 hàng năm là dịp để các cấp Công đoàn Thủ đô tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, hướng về nữ đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), qua đó vừa khơi dậy niềm tự hào, truyền thống vẻ vang, phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Trước thềm kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/2023), đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội dành cho phóng viên Lao động Thủ đô cuộc trò chuyện về hoạt động của tổ chức Công đoàn Thủ đô.
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐTP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa thăm, tặng quà con công nhân có hoàn cảnh khó khăn Vì sự tiến bộ của nữ công nhân viên chức lao động

Phóng viên: Thưa Phó Chủ tịch Thường trực, kỷ niệm 113 ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp kỷ niệm đặc biệt của chị em phụ nữ, trong đó có nữ đoàn viên, CNVCLĐ, xin đồng chí cho biết LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô tổ chức những hoạt động gì thiết thực chào mừng ngày kỷ niệm này?

Thiết thực hướng về nữ công nhân viên chức lao động

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa (thứ 3 từ phải qua) thăm, trao quà cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3. Ảnh: Mai Quý

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa: Việc tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, khởi nghĩa Hai Bà Trưng hàng năm luôn được LĐLĐ thành phố Hà Nội quan tâm, coi là một nội dung hoạt động đặc biệt trong công tác Nữ công.

Năm nay, ngay từ giữa tháng 1, LĐLĐ Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 71/KH- LĐLĐ về tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, với 7 nội dung chính hướng tới nữ đoàn viên, CNVCLĐ.

Các hoạt động này được tổ chức nhằm khơi dậy niềm tự hào và truyền thống vẻ vang, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; tuyên truyền về vai trò, vị trí của nữ CNVCLĐ Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc và thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn hỗ trợ, chăm lo, phối hợp cùng chuyên môn, người sử dụng lao động ủng hộ nguồn lực, chăm lo thiết thực, tốt hơn, hiệu quả hơn về vật chất, tinh thần đối với nữ đoàn viên và người lao động.

Đáng chú ý trong đó, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động ủng hộ mọi nguồn lực tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà, giao lưu, khám sức khỏe sinh sản, khám tầm soát phát hiện sớm ung thư cho nữ đoàn viên, người lao động, nhất là đối với nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nữ CNLĐ Khu công nghiệp và chế xuất giúp nữ đoàn viên và CNVCLĐ thêm tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn…

Riêng LĐLĐ Thành phố quyết định tặng quà, trao hỗ trợ tiền mặt cho 2.000 nữ đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 1 triệu đồng/suất đồng thời, LĐLĐ Thành phố cũng quyết định tổ chức Chương trình nghệ thuật tri ân nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô xuất sắc năm 2023.

Phóng viên: Chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô xuất sắc lần đầu tiên được tổ chức, là nét sáng tạo trong hoạt động Nữ công của các cấp Công đoàn Thủ đô, xin đồng chí cho biết đối tượng được Chương trình tri ân?

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa: Như tôi nói ở trên, Chương trình nghệ thuật đặc biệt là một trong những hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, hướng tới Đại hội XVII Công đoàn Thành phố; đồng thời thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô.

Hoạt động này cũng nhằm khơi dậy niềm tự hào, truyền thống vẻ vang, phẩm chất tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam; tuyên truyền về vai trò, vị trí của nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; tri ân những nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn xuất sắc trong công tác, lao động, sản xuất và hoạt động Công đoàn - những người có thành tích xuất sắc, tay nghề cao, năng suất lao động và kết quả lao động cao, đóng góp lớn cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và thành phố.

Chương trình sẽ diễn ra vào tối ngày 5/3/2023 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội với sự tham dự của 1.000 đại biểu, trong đó có các Chủ tịch; Phó chủ tịch phụ trách công tác Nữ công hoặc Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; đại diện tập thể và cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2022; 60 Chủ tịch Công đoàn cơ sở có 1.000 đoàn viên trở lên và 750 nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, sản xuất và hoạt động Công đoàn.

Đại biểu tham dự chương trình là những gương mặt tiêu biểu, được lựa chọn theo tiêu chuẩn cụ thể, trong đó trong đó điểm chung là có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhất từ năm 2018 - 2022 trong lĩnh vực đại biểu lao động, sản xuất, công tác cũng như đạt các danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” từ cấp Thành phố trở lên; danh hiệu “Sáng kiến Thủ đô”, “Công nhân giỏi” Thủ đô; đạt giải trong các kỳ thi thợ giỏi thành phố hoặc đã được tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, bộ, ngành Trung ương, UBND Thành phố; được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; được tặng Bằng khen LĐLĐ Thành phố v.v…

Phóng viên: Nét đặc biệt của Chương trình là gì, thưa Phó Chủ tịch Thường trực?

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa: Để chương trình thật sự tạo dấu ấn trong đoàn viên, CNVCLĐ, LĐLĐ Thành phố đã dành nhiều tâm huyết, đề ra yêu cầu cao khi tổ chức Chương trình. Cụ thể, LĐLĐ Thành phố đã giao Ban Nữ công là bộ phận thường trực, chủ trì tham mưu; phối hợp với Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, các ban, đơn vị triển khai tổ chức Chương trình theo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung đã đề ra.

Nội dung Chương trình đã được các ban, đơn vị chuyên môn lựa chọn, thẩm định kỹ và tới giờ phút này đã hoàn thiện, sẵn sàng chờ phút mở màn.

Theo đó, Chương trình được sản xuất, dàn dựng công phu, mang tính nghệ thuật cao, với sự góp mặt của các gương mặt nghệ sĩ được nhiều khán giả mến mộ như Lệ Quyên, Quang Hà, Trung Quân Idol, Vicky Nhung hứa hẹn sẽ mang đến cho nữ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô xuất sắc một không gian nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng.

LĐLĐ Thành phố dành nhiều tâm huyết để tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt này, ngoài mục đích tri ân, còn nhằm tạo động lực để nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn tiếp tục có những đóng góp, cống hiến trong thời gian tới cũng như khơi dậy niềm tự hào và truyền thống vẻ vang, phẩm chất tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam; tuyên truyền về vai trò, vị trí của nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ Thủ đô thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Phạm Diệp (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

(LĐTĐ) Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, những việc làm cụ thể do tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai đã góp phần khơi dậy trong đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động nhằm đáp ứng được xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

(LĐTĐ) Ngày 9/4, Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.
Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 4/4, tại Hội trường Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII, kỳ họp lần thứ 4.
Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 31/3, tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố tới dự chương trình.
Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Chiều 20/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao quyết định Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

(LĐTĐ) Sáng 5/3, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên (TNHH NN MTV) Du lịch Công đoàn Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Anh Quân - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty TNHH NN MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Viên Quảng Bá.
Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

(LĐTĐ) Tinh thần vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, các cấp Công đoàn và người lao động huyện Hoài Đức khẩn trương bắt tay ngay vào công việc với những mục tiêu rõ ràng cho năm mới. Khí thế hăng say lao động, tinh thần phấn chấn là điều thấy rõ trong ngày trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.
Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

(LĐTĐ) Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội đã thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu và khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, đánh dấu sự khởi đầu của một nhiệm kỳ hứa hẹn nhiều bứt phá và thành công.
Xuân mới, quyết tâm cao

Xuân mới, quyết tâm cao

(LĐTĐ) Một mùa Xuân nữa lại về. Các cấp Công đoàn Thủ đô đón mùa Xuân trong niềm tin thắng lợi. Xuân mới, quyết tâm cao là những gì mà các đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đặt ra nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tự tin tạo những đột phá mới

Tự tin tạo những đột phá mới

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã khép lại với những kết quả đáng tự hào của tổ chức Công đoàn Thủ đô. Trong không khí chào Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng như tâm thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô khi bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm bứt phá ngay từ những ngày đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động