Thí sinh Nguyễn Thị Phương Thêm đạt giải Nhất Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi

(LĐTĐ) Sáng 26/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chung khảo Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Nghiên cứu, quán triệt, nắm vững những văn bản mới về công tác xây dựng Đảng Không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào Khơi thông giá trị văn hóa Xứ Đoài để phát triển kinh tế du lịch

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai, thực hiện Kế hoạch số 460-KH/BTGTƯ ngày 26/1/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2021, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức vòng sơ khảo tại 4 cụm với 35 thí sinh đại diện cho 35 đảng bộ là các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

undefined
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai tặng hoa cho các thí sinh. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Ban Tổ chức Hội thi đã chọn ra 7 thí sinh tiêu biểu tham dự vòng chung khảo; đồng thời trao giải các thí sinh đạt giải, lựa chọn 2 thí sinh tham dự Hội thi khu vực phía Bắc do Trung ương tổ chức và cấp giấy chứng nhận đối với các báo cáo viên, tuyên truyền viên đạt loại Giỏi, Khá ở vòng sơ khảo.

Thực hiện chủ trương về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới, đặc biệt là các nội dung trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các đồng chí báo cáo viên cơ sở đã lựa chọn chủ đề dự thi như: Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

undefined
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Phương Thêm. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

“Các thí sinh, những báo cáo viên, tuyên truyền viên đạt điểm tại vòng sơ khảo Hội thi cấp Thành phố được Ban Tổ chức Hội thi tin tưởng, lựa chọn về tham dự vòng chung khảo cần nhận thức đây là vinh dự, trách nhiệm, cơ hội tốt để không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng tuyên truyền miệng. Đồng thời, đoàn kết, khiêm tốn, học hỏi lẫn nhau, đề cao trách nhiệm, quyết tâm giành kết quả cao trong Hội thi và luôn là lực lượng nòng cốt, những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tuyên truyền ở cơ quan, đơn vị. Trong đó, đồng chí được lựa chọn tham gia vòng Hội thi khu vực phía Bắc do Trung ương tổ chức tiếp tục củng cố, hoàn thiện đề cương, tích cực ôn luyện, phấn đấu đạt giải cao để tham gia thi cấp khu vực và toàn quốc”, đồng chí Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.

Báo cáo tổng kết Hội thi, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học cho biết, Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 cấp Thành phố với tinh thần nghiêm túc, chuẩn bị chu đáo, công phu, tổ chức chặt chẽ, trang trọng, công bằng, khách quan, thiết thực đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

undefined
Ban Tổ chức Hội thi trao Giấy chứng nhận cho 28 thí sinh đạt loại Khá, Giỏi vòng sơ khảo cấp Thành phố. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Hội thi là điều kiện rất thuận lợi để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi và thể hiện phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm của mình trong công tác tuyên truyền miệng ở tầm cao hơn, là dịp để các báo cáo viên trưởng thành hơn, tinh thông nghiệp vụ hơn trong công tác tuyên truyền miệng.

Kết quả, thí sinh Nguyễn Thị Phương Thêm (Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội) giành giải Nhất Hội thi; thí sinh Đàm Thế Anh (quận Đống Đa) giành giải Nhì. Ban Tổ chức Hội thi đã trao 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các thí sinh tham gia. Ngoài ra, Ban Tổ chức Hội thi đã trao Giấy chứng nhận cho 28 thí sinh đạt loại Khá, Giỏi vòng sơ khảo. Đồng thời, chọn các thí sinh Nguyễn Thị Phương Thêm và Đàm Thế Anh tham dự Hội thi khu vực I và toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức (Hội thi khu vực I được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 1 đến 3/12/2021).

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Xem thêm
Phiên bản di động