Theo chân cán bộ Công đoàn quận Hoàn Kiếm đến với đoàn viên làm việc xuyên Tết

Chiều 7/2 (28 tháng Chạp), chúng tôi theo chân các đồng chí cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm tới thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động phải làm xuyên Tết và càng hiểu hơn tình cảm ấm áp của tổ chức Công đoàn dành cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) của quận.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Đảm bảo mọi đoàn viên đều có Tết LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động Đoàn viên, người lao động quận Hoàn Kiếm vui Tết sum vầy

Niềm vui nhân lên từ tình cảm Công đoàn

Chiều cuối năm dưới tiết trời lạnh giá và lất phất mưa bay, gác lại bộn bề công việc, các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đã đến thăm và tặng những suất quà ý nghĩa đến đoàn viên, NLĐ đang phải làm việc xuyên Tết.

Đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm chia sẻ, Tết Nguyên đán là dịp bất kỳ ai đi xa cũng mong được trở về sum họp, đón thời khắc chuyển giao năm mới bên gia đình, người thân. Tuy nhiên, có những NLĐ xa quê, vì điều kiện, hoàn cảnh, nên không thể về quê đón Tết, chung vui đầm ấm bên gia đình. Thậm chí có những đoàn viên, gia đình ở ngay Thủ đô nhưng vì công việc, 3 ngày Tết cũng không thể về ăn Tết với gia đình.

Theo chân cán bộ công đoàn quận Hoàn Kiếm đến với đoàn viên làm việc xuyên Tết
Đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao quà Tết cho đoàn viên Công ty Cổ phần Đồng Xuân.

“Thấu hiểu những thiệt thòi của đoàn viên, NLĐ, LĐLĐ quận đã tới thăm hỏi, động viên và trao tận tay các đồng chí phải làm việc trong những ngày Tết một phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà là bánh mứt kẹo và thực phẩm thiết yếu. Mong rằng sự quan tâm của tổ chức Công đoàn giúp NLĐ vơi đi khó khăn và nỗi nhớ nhà”, đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân chia sẻ.

Cùng các đồng chí cán bộ Công đoàn quận Hoàn Kiếm đến Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, gặp anh Trương Đức Dũng - một trong những đoàn viên được nhận quà của tổ chức Công đoàn, anh Dũng tâm sự, anh làm việc tại Ban Quản lý hơn 10 năm, dù gia đình anh ở ngay phố Nhà Hỏa - cách cơ quan không xa, nhưng nhiều năm qua anh không ăn Tết trọn vẹn với vợ và 2 con.

“Những ngày Tết, đặc biệt là đêm 30 Tết người dân đến hồ Hoàn Kiếm xem bắn pháo hoa rất đông, do đó đơn vị huy động 100% quân số làm nhiệm vụ để đảm bảo trật tự và an toàn cho người dân. Công việc của chúng tôi là vận động người dân không vi phạm trật tự đô thị, không vứt rác bừa bãi, không bán hàng rong, đảm bảo an toàn cho người dân... Chính vì vậy, dù rất muốn đón Giao thừa cùng gia đình nhưng chúng tôi đều gác lại để tập trung cho công việc”, anh Dũng bộc bạch.

Cũng theo anh Dũng, những năm đầu vợ con anh buồn vì luôn vắng bóng người chồng, người cha trụ cột trong gia đình trong cả 3 ngày Tết, song giờ vợ con anh đã hiểu và thông cảm với công việc của anh.

Nhận phần quà ý nghĩa của các đồng chí cán bộ LĐLĐ quận, anh Dũng và các đồng nghiệp đều rất xúc động: “Công đoàn đã mang niềm vui và hạnh phúc cho chúng tôi, ngoài kia thời tiết đang rất lạnh nhưng chúng tôi thật sự thấy ấm áp. Nhờ những hỗ trợ kịp thời này từ phía Công đoàn chúng tôi có thêm nhiều động lực để tiếp tục cố gắng làm việc tốt hơn”.

Theo chân cán bộ công đoàn quận Hoàn Kiếm đến với đoàn viên làm việc xuyên Tết
Các đồng chí cán bộ Công đoàn quận Hoàn Kiếm trào quà Tết tới đoàn viên, NLĐ tại Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Văn Đức Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cho biết, lực lượng an ninh trật tự của đơn vị phải làm việc xuyên Tết. Ngày Tết ai cũng muốn sum vầy cùng gia đình, nhưng với đặc thù công việc nên NLĐ của đơn vị luôn xác định phải hy sinh việc riêng vì công việc chung.

“Hôm nay đoàn viên, NLĐ của Trung tâm được các đồng chí cán bộ Công đoàn quận tới thăm, chúc Tết, tặng quà nên rất phấn khởi và chúng tôi hứa sẽ nỗ lực cố hoàn thành tốt nhiệm vụ”, ông Linh nói.

Chia tay đoàn viên, NLĐ Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội chúng tôi cùng đoàn cán bộ Công đoàn quận Hoàn Kiếm đến Trung tâm văn hoá, thông tin và thể thao quận trên đường Hồng Hà, phường Phúc Tân. Bà Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm cho biết, Trung tâm có 30 người lao động phải làm việc xuyên Tết.

Trực tiếp nhận những món quà Tết được đích thân Chủ tịch LĐLĐ quận trao tận tay, chị Đào Ngọc Diệp xúc động cho biết, mỗi khi khó khăn, mỗi khi cần sự chia sẻ họ đều nhận được sự quan tâm cả vật chất lẫn tinh thần từ tổ chức Công đoàn…

Cũng như anh Dũng, chị Diệp, những công nhân lao động đang làm việc xuyên Tết tại Công ty Cổ phần Đồng Xuân cũng rất xúc động khi những ngày Tết cận kề họ lại được các cán bộ Công đoàn quận tới thăm.

Theo chân cán bộ công đoàn quận Hoàn Kiếm đến với đoàn viên làm việc xuyên Tết
Đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm ân cần thăm hỏi và trao quà Tết tới đoàn viên.

Nhận sự động viên cả về vật chất và tinh thần của tổ chức Công đoàn, anh Nguyễn Hồng Quân cho biết: “Tôi làm việc tại Công ty đã 15 năm và đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, đồng hành hỗ trợ của Công đoàn. Trong nhà tôi ngày Tết luôn có sự hiện diện những phần quà Tết Công đoàn ấm, ân tình”. Anh Quân cũng cho biết vợ con anh đã về quê Ninh Bình ăn Tết còn anh ở lại Công ty làm nhiệm vụ. Khi biết anh được nhận quà Tết của LĐLĐ quận vợ con anh rất vui.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Vũ Hà Thanh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Đồng Xuân cho biết, Công ty có 300 cán bộ, công nhân viên, dịp Tết Nguyên đán này gần 200 nhân viên phải làm xuyên Tết. “Bà con tiểu thương nghỉ Tết nhưng Công ty vẫn phải trực để trông coi bảo quản tài sản cho bà con. Đặc biệt Công ty mới khai trương tuyến xe điện Hoàn Kiếm - Hoàng thành Thăng Long, dịp này nhân viên Công ty sẽ làm việc xuyên Tết để đưa du khách khám phá những nét văn hóa đặc trưng của Thủ đô Hà Nội bằng xe điện trong tất cả các ngày Tết”, ông Thanh cho biết.

Chỉ mong đoàn viên có Tết đủ đầy

Đó là tâm sự của các các đồng chí cán bộ LĐLĐ quận Hoàn Kiếm khi mang Tết đến đoàn viên, NLĐ đang phải xa gia đình, để làm việc trong những ngày Tết. Tạm gác Tết nhà, các đồng chí đến với từng đoàn viên, NLĐ để thăm hỏi và trao quà Tết. Dù trước đó đã có hàng loạt hoạt động chăm lo cho đoàn viên khó khăn được các cấp Công đoàn quận triển khai.

Đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân, Chủ tịch LĐLĐ quận cho biết: “Hôm nay, LĐLĐ quận đã trao 85 suất quà tới đoàn viên, NLĐ làm việc xuyên Tết tại 3 đơn vị: Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội; Công ty Cổ phần Đồng Xuân; Trung tâm văn hoá, thông tin và thể thao quận. Khi có thêm nguồn hỗ trợ cho đoàn viên, dù sát Tết hay đêm 30 chúng tôi vẫn đến trao. Được đến tận nơi, chúng tôi mới thấu hiểu nỗi vất vả của đoàn viên, NLĐ. NLĐ được nhận quà, góp thêm Tết đủ đầy, đó là hạnh phúc ngày xuân của đoàn viên và của chúng tôi”.

Theo chân cán bộ công đoàn quận Hoàn Kiếm đến với đoàn viên làm việc xuyên Tết
Cán bộ LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao quà Tết cho NLĐ tại Trung tâm văn hoá, thông tin và thể thao quận.

Quán triệt tinh thần “Không để đoàn viên, NLĐ nào không có Tết”, từ rất sớm, các cấp Công đoàn quận Hoàn Kiếm đã chủ động phối hợp với chuyên môn, chính quyền; người sử dụng lao động, để xây dựng kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, NLĐ. Trong thời gian qua, LĐLĐ quận đã trao 560 suất quà bằng tiền mặt của LĐLĐ Thành phố tới 560 đoàn viên, NLĐ, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 365 phiếu mua hàng tại chợ Tết Công đoàn của LĐLĐ Thành phố mỗi phiếu trị giá 760 ngàn đồng.

Dịp này, LĐLĐ quận đã trao 951 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng và 579 suất quà bằng tiền mặt mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng; hỗ trợ 173 vé xe cho đoàn viên, NLĐ về quê đón Tết, mỗi vé xe trị giá 500 ngàn đồng. Tổng số kinh phí đến thời điểm này LĐLĐ quận hỗ trợ đoàn viên, NLĐ dịp tết Giáp Thìn 2024 là hơn 1 tỷ đồng.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động