LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Ngày 19/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm và phát động thi đua năm 2024.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức huấn luyện công tác An toàn vệ sinh lao động LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Đảm bảo mọi đoàn viên đều có Tết

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Vũ Đăng Định - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Hoàn Kiếm; Nguyễn Quốc Khánh - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Hoàn Kiếm đạt thành tích khá toàn diện trên các mặt công tác. Trong đó vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ luôn được các cấp Công đoàn quận chú trọng, đặt lên hàng đầu. Các cấp Công đoàn quận tích cực tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ đối với CNVCLĐ; đôn đốc các đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, Hội nghị Người lao động (NLĐ) đúng thời gian và đảm bảo chất lượng.

Kết quả 100% đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, trong đó 80/80 đơn vị có Ban Thanh tra nhân dân (đạt 100%); 246/402 đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị NLĐ và có 310/402 (đạt 77,1%) doanh nghiệp có Thoả ước lao động tập thể. Tỷ lệ doanh nghiệp tổ chức đối thoại đạt 62,1%; số đơn vị xây dựng quy chế dân chủ đạt 66,3%...

Cùng với đó, LĐLĐ quận tiếp tục triển khai thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ”. Có 1.212 NLĐ được thụ hưởng ưu đãi từ các hoạt động chăm lo. LĐLĐ quận tổ chức tốt các hoạt động “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”, hỗ trợ và chia sẻ những khó khăn với CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt và trao quà của LĐLĐ Thành phố và quận cho 911 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 928,8 triệu đồng và 165 vé xe cho CNLĐ có quê ở xa về quê ăn đón Tết với số tiền 82,5 triệu đồng...LĐLĐ cũng chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức hàng chục chuyến xe đưa đón NLĐ về quê đón Tết và trở lại làm việc. Nhân dịp Tháng Công nhân, LĐLĐ quận trao 130 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn...

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm phát biểu tại hội nghị.

Ngoài ra, LĐLĐ quận đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn 100% CĐCS hoàn thành tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của LĐLĐ Thành phố và Quận ủy; Tổ chức thành công Đại hội XIX Công đoàn quận. Sau Đại hội, Ban Chấp hành LĐLĐ quận đã họp thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ quận…

Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ, LĐLĐ quận đã tổ chức nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ - thể dục thể thao thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Tiêu biểu là Hội khỏe CNVCLĐ - lực lượng vũ trang quận với sự tham gia của 74 đơn vị và 1.200 vận động viên; tham gia Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố, chào mừng Đại hội XVII Công đoàn Thành phố, LĐLĐ quận đạt giải Ba toàn đoàn…

Cũng nhằm đảm bảo việc làm, đời sống của CNVCLĐ, LĐLĐ quận luôn đồng hành cùng các cơ quan, doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn, động viên khuyến khích CNVCLĐ hăng say lao động sản xuất. Trong đó LĐLĐ quận đã phát động sâu rộng và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ hưởng ứng. Đã có 4.750 CNLĐ được công nhận danh hiệu công nhân giỏi cấp cơ sở và hơn 600 sáng kiến, sáng tạo làm lợi hàng chục tỷ đồng…

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam tới các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Trong năm 2023, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở cũng được LĐLĐ quận đặc biệt chú trọng. LĐLĐ quận đã thành lập được 30/30 CĐCS đạt 100% kế hoạch năm, trong đó thành lập được 18/15 CĐCS tại doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên, đạt 120% kế hoạch. Kết nạp 2.555/2.500 đoàn viên, đạt 100,02% kế hoạch. LĐLĐ quận duy trì tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn; sát sao kiểm tra, hướng dẫn trong mọi hoạt động, góp phần xây dựng CĐCS ngày càng vững mạnh...Đoàn viên, CNVCLĐ tin tưởng và luôn coi tổ chức Công đoàn là điểm tựa, là ngôi nhà thứ hai của mình.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Hoàng Hữu Tiến đã phát động thi đua tới các Công đoàn cơ sở, kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ khắc phục khó khăn, tận dụng tối đa các lợi thế và nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024, chung tay cùng hệ thống chính trị Quận, quyết tâm xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Bí thư Thường trực Quận Ủy Hoàn Kiếm đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ mà LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đạt được trong năm 2023.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Đồng chí Tạ Văn Dưỡng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trường Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động LĐLĐ Thành phố trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ Thành phố tới đại diện Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

Điểm lại những kết quả nổi bật các cấp Công đoàn quận đã đạt được, các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và quận đã nhấn mạnh các cấp Công đoàn quận đã thực hiện tốt nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn đó là đại diện chăm lo, bảo vệ, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Theo đó có rất nhiều hoạt động thiết thực như triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên; tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết", tặng quà, trao trợ cấp kịp thời cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo quy chế dân chủ ở cơ sở...Cùng với đó LĐLĐ tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ; xây dựng kế hoạch và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước...

Nhấn mạnh Hoàn Kiếm là quận trung tâm, có số đầu mối Công đoàn cơ sở lớn nhất trong các quận, huyện, ngành của Thành phố, do đó công tác quản lý cũng sẽ gặp không ít khó khăn, hai đồng chí lãnh đạo mong muốn LĐLĐ quận thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, tâm huyết, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt hơn chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ. Chú trong chăm lo nhóm người lao động là các tiểu thương không về quê ăn Tết.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Quang cảnh hội nghị

Đồng thời cần chú ý các nội dung như: Nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ; chủ động và sáng tạo ký kết các Thỏa ước lao động tập thể có lợi cho NLĐ; chú trọng nâng cao hoạt động đối thoại giữa người sử dụng lao động và NLĐ; tích cực áp dụng công nghệ số vào hoạt động công đoàn để nâng cao hiệu quả hơn nữa…

Ngoài ra, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm cần phát huy hơn nữa vai trò tham mưu, kịp thời tham mưu cho cấp trên những vấn đề nóng, mới để phát triển tổ chức, củng cố khối đại đoàn kết. LĐLĐ quận cần tiếp tục làm tốt việc nâng cao tay nghề cho NLĐ, từ đó tạo nền tảng để người lao động đáp ứng tốt hơn các nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đề ra…

Nhằm ghi nhận những thành tích trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ, tại hội nghị, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đã công bố quyết định khen thưởng của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ quận. Theo đó 3 tập thể, 2 cá nhân vinh dự được nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 19 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Cờ thi đua và Bằng khen của LĐLĐ Thành phố. Ngoài ra LĐLĐ Quận cũng biểu dương và khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn trong năm 2023.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động