Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Siêm: Trọn đời vì sự nghiệp cứu người

Là chủ nhiệm của một số đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 3 đề tài cấp thành phố đã được nghiệm thu đạt xuất sắc; biên soạn, biên tập xuất bản hàng chục cuốn sách, trong đó có 9 đầu sách chuyên môn có giá trị phố biến cho đồng nghiệp… Đó chỉ là vài nét sơ qua về những cống hiến của Chủ tịch Hội Đông y TP Hà Nội Nguyễn Hồng Siêm. 
thay thuoc nhan dan nguyen hong siem tron doi vi su nghiep cuu nguoi 61892 Vinh danh 134 Thầy thuốc Nhân dân
thay thuoc nhan dan nguyen hong siem tron doi vi su nghiep cuu nguoi 61892 Người khai sáng cho ngành bỏng Việt Nam

Với những cống hiến ấy, ông vinh dự được Chủ tịch Nước trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân và tự hào khi là 1 trong 10 gương mặt được vinh danh là công dân ưu tú Thủ đô năm 2017.

Thành công từ đam mê và nhiệt huyết

Sinh thời, Bác Hồ đã từng nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”…Bác sĩ – Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Siêm là một tấm gương như thế. Bởi lẽ, trong suốt hơn 40 năm qua, những cống hiến của ông cho nền Đông y Việt Nam không chỉ có giá trị phổ biến cho các đồng nghiệp, cho chuyên môn, mà còn có sức lan tỏa trong xã hội và cho cả thế hệ mai sau.

thay thuoc nhan dan nguyen hong siem tron doi vi su nghiep cuu nguoi 61892
Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Siêm dành cả cuộc đời cho nghiên cứu khoa học và cứu người.

Chia sẻ về cuộc đời mình, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Siêm kể, ông sinh năm 1956 (tại Lệ Xá, Tiên Lữ, Hưng Yên), ngay từ thủa bé ông đã có đam mê và tin tưởng rằng sau này lớn lên mình sẽ được làm thầy. Có được niềm tin ấy chính là việc ông được thừa hưởng sự say mê, nhiệt huyết từ mẹ mình, người cũng đã dành cả cuộc đời nghiên cứu và cống hiến cho nền y học Việt Nam. Vì thế, khi đến với nghề, được nghiên cứu và khám chữa bệnh cho người dân ông luôn làm với nhiệt huyết và đam mê nhất.

“Năm 1975 tôi đi phục vụ tại miền núi, khi đó, tôi được điều về công tác tại Trung tâm y tế Thị xã Cam Đường (Lào Cai). Mỗi lúc rảnh rỗi tôi thường đến các bản ở vùng sâu, vùng xa chăm sóc sức khỏe cho người dân, ban đêm lại về trực tại Trung tâm y tế. Thời gian công tác tại đây tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, tìm và nghiên cứu ra những bài thuốc hay kết hợp điều trị với Tây y để giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn thoát được bệnh tật…

Với những cống hiến của mình dành cho Y học cổ truyền, năm 2013, ông vinh dự được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba; năm 2016 được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; đầu năm 2017 ông được tặng thưởng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân…

Năm 1985, sau 9 năm công tác tại Lào Cai tôi được điều chuyển về công tác tại Khoa Y học cổ truyền – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tây (nay là Bệnh viện Đa khoa Hà Đông). Đây chính là bước ngoặt đã để lại nhiều dấu ấn khó quên trong cuộc đời của tôi”, ông Siêm nhớ lại.

Về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tây, bác sĩ Nguyễn Hồng Siêm như “cá gặp nước”. Tại đây, ông có nhiều hơn những điều kiện học tập, trao dồi y đức, y thuật và cũng nơi này tài năng và năng lực của Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Siêm có nhiều cơ hội để phát triển…

Qua bàn tay của ông cùng phương pháp khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền dùng thuốc và không dùng thuốc như châm cứu, cấy chỉ, châm tê để mổ, đặc biệt là sự kết hợp tài tình giữa Đông – Tây y kết hợp, hàng ngàn bệnh nhân mắc bệnh nan y, hiểm nghèo như: Tiêu chảy kéo dài, liệt sau hội chứng não cấp, teo gai thị, xoang…đã được cứu chữa thành công.

Ông Siêm kể, vào khoảng năm 1986 – 1987 tôi có điều trị châm tê cho một bệnh nhân nữ là giáo viên khoảng 28 – 30 tuổi, người bệnh này khi đó vừa bị bệnh xoang, lại vừa bị polip mũi (mọc mụn thịt trong mũi) khiến bệnh nhân khó thở. Sau khi thăm khám, chẩn đoán tôi đã sử dụng phương pháp châm tê trước khi phẫu thuật.

Đặc biệt, với phương pháp này bệnh nhận không cần phải tiêm thuốc tê, sau 15 phút châm tê, chúng tôi tiến hành phẫu thuật xử lý polip mũi, lúc này bệnh nhân vẫn nói chuyện bình thường. “15 phút sau khi xử lý xong các mụn thịt trong mũi, bệnh nhân tiếp tục đề nghị ê kíp thực hiện mổ và xử lý xoang ngay.

Sau khi kiểm tra và chẩn đoán người bệnh có đủ sức khỏe, đủ khả năng tiếp tục thực hiện mổ xoang, ê kíp mổ đã bắt tay vào thực hiện…Ca mổ kéo dài trên 1 giờ đã thành công ngoài mong đợi, bệnh nhân ra viện sau đó quay trở lại tìm tôi cám ơn rất nhiều”, giọng ông Siêm đầy hạnh phúc đây là 1 ca kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong phẫu thuật tai mũi họng.

Hơn 40 năm công hiến cho ngành Đông y, đến thời điểm hiện tại số bệnh nhân được ông chữa khỏi là bao nhiêu, có lẽ ông cũng không thể nhớ hết. Thậm chí, nhiều người bệnh sau khi được ông chữa khỏi đã quay lại cảm ơn và nhận làm con nuôi, lúc đó ông mới giật mình nhớ ra là mình đã từng điều trị cho họ.

Trước những tình huống ấy ông tự nhủ, bản thân cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và y đức… Để làm sao đẩy mạnh công tác khám, chữa bệnh đạt kết quả cao nhất và bệnh nhân cũng được khám, điều trị tốt nhất.

Viết tiếp những ước mơ…

Có thể nói, không chỉ với những người đồng nghiệp của mình, mà với cả những người bệnh đã từng được Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Siêm cứu chữa đều cho rằng, dấu ấn đậm nét nhất kể về người thầy thuốc này không chỉ được đánh giá qua những công trình nghiên cứu khoa học, những cuốn sách ghi tỉ mỉ từng phương pháp, công thức chữa bệnh của thầy, mà bằng chứng rõ nét nhất chính là tài năng và y đức đã in đậm trong tâm trí của mỗi người.

Không ngừng học hỏi các đồng nghiệp, trao đổi nâng cao chuyên môn, y đức, Nguyễn Hồng Siêm còn trực tiếp tham gia giảng dạy, truyền đạt những kinh nghiệm, bài thuốc hay của mình cho thế hệ mai sau. Hơn 40 năm bốc thuốc, châm cứu chữa bệnh, người bệnh được ông cứu chữa có thể là người nổi tiếng, có địa vị xã hội.

Nhưng, bệnh nhân nghèo tìm đến ông cũng nhiều vô kể. Với Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Siêm, mọi bệnh nhân đều được chăm sóc tận tình như nhau, đặc biệt là bệnh nhân nghèo hoặc các cháu nhỏ, người bệnh ở vùng sâu, vùng xa…được ông chăm sóc ưu ái hơn.

Bên cạnh niềm đam mê cháy bỏng với nghề, với nghiên cứu khoa học, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Siêm còn có một tình yêu mãnh liệt dành cho các chương trình thiện nguyện. Bởi lẽ, chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên môi người bệnh, của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn là ông cảm thấy hạnh phúc và sung sướng vô cùng.

Vì thế, hàng năm ông thường xuyên tổ chức các chương trình khám chữa bệnh miễn phí, cấp thuốc, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ và các hộ nghèo trên địa bàn Thành phố. Đặc biệt, mới đây ông còn triển khai mô hình “Tuệ Tĩnh Đường” mở phòng khám tại Chùa để khám và chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng chính sách, cho người nghèo.

“Ngày 9/10, Phòng khám Tuệ Tĩnh Đường đầu tiên tại chùa Vạn Phúc (huyện Sóc Sơn) sẽ chính thức được khánh thành. Những năm tiếp theo, nếu như thuận lợi tôi sẽ cố gắng kết hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, UBND TP triển khai mỗi năm 3 phòng khám Tuệ Tĩnh Đường ở 3 quận huyện để 10 năm sau 30 quận huyện trên Thành phố đều có Tuệ Tĩnh Đường khám và chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách”, ông Siêm hạnh phúc chia sẻ.

Một ngày, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Siêm quay cuồng với công việc, với nghiên cứu khoa học, với thiện nguyện…tất cả những công việc ấy khiến ông không lúc nào được nghỉ ngơi. Thậm chí, chưa làm hết ngày hôm nay, ông đã nghĩ đến những công việc sẽ phải làm trong ngày mai.

Chia sẻ về niềm vui khi được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu công dân ưu tú Thủ đô năm 2017, ông Siêm bảo: “Tôi thật sự rất vui mừng và hạnh phúc. Tuy nhiên, niềm mong mỏi lớn nhất của tôi lúc này đó là, nền Đông y Việt Nam sớm có những quy hoạch phát triển, gìn giữ nguồn dược liệu quý để không chỉ phục vụ trong nước, mà còn có thể xuất khẩu.

Ngoài ra, những thế hệ trẻ mai sau cũng cần có thêm nhiều tâm huyết, kiến thức sâu rộng, đặc biệt là áp dụng khoa học kỹ thuật vào nghiên cứu để cho ra những bài thuốc, phương pháp chữa bệnh mới không chỉ mang tầm cỡ quốc gia, mà còn vươn tầm thế giới và phải cơ bản nghiên cứu được mô hình bệnh nào thì chẩn đoán, điều trị đông y tốt, bệnh nào phải điều trị bằng y học hiện đại tốt, bệnh nào thì điều trị đông y tây y kết hợp tốt”.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động