Thắp lửa hạnh phúc cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong suốt quá trình theo chân đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, chúng tôi đã được chứng kiến biết bao cảnh ngộ khó khăn của những người cán bộ, công chức, viên chức, cũng như công nhân lao động. Mỗi con người có một hoàn cảnh khác nhau, thế nhưng họ đã và đang vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng tổ ấm cho mình.
Trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn huyện Mê Linh Hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên huyện Gia Lâm Bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn huyện Hoài Đức

Nhiều đoàn viên khó khăn về nhà ở

Trong năm 2022, LĐLĐ huyện Mê Linh được LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ sửa chữa và xây mới 2 nhà “Mái ấm Công đoàn”. Tính tới thời điểm hiện tại, LĐLĐ Thành phố đã hoàn thành việc bàn giao 2 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn huyện Mê Linh. Một trong những trường hợp khó khăn nhận được hỗ trợ là chị Nguyễn Thị Thúy - Công nhân Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam. Chị Thúy gắn bó với công ty đến nay đã 21 năm và có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Thắp lửa hạnh phúc cho đoàn viên
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao kinh phí sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Thanh - đoàn viên Công đoàn cơ quan xã Hoàng Kim, trực thuộc LĐLĐ huyện Mê Linh. Ảnh: Lương Hằng

Theo chị Thúy chia sẻ, con trai thứ 2 của chị bị sinh thiếu tháng và bị bệnh tim bẩm sinh nên việc chăm sóc con khá vất vả. “Tôi có bầu cháu thứ 2 khoảng 6 tháng thì bị sinh non. Sau khoảng 14 ngày thì cháu phải mổ cấp cứu do bị tim bẩm sinh. May mắn là các bác sĩ đã cứu được và cho con tôi cơ hội được sống. Đi làm lương công nhân thấp, trong khi đó phải trang trải chi phí nuôi các con ăn học khiến cuộc sống của tôi vô cùng khó khăn.”- chị Thúy xúc động.

Từ những mâu thuẫn gia đình, nên chị Thúy đã chia tay chồng và đưa các con về sống với mẹ đẻ. Theo đó, mấy mẹ con bà cháu cùng sống chung trong ngôi nhà cấp 4 nhỏ nên điều kiện sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Cũng chính bởi vậy mà mơ ước có một căn nhà của riêng 3 mẹ con cũng luôn là nỗi niềm ấp ủ bấy lâu của đoàn viên Nguyễn Thị Thúy.

Nói về sự cố gắng, nỗ lực trong công việc của chị Thúy, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam Trần Đăng Toàn đánh giá: Tuy có hoàn cảnh khó khăn nhưng chị Nguyễn Thị Thúy luôn cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong lao động sản xuất. Cùng đó, đoàn viên Nguyễn Thị Thúy cũng luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào thi đua do Công đoàn công ty và Công đoàn cấp trên phát động.

Trước đó, nhân dịp Tháng Công nhân, LĐLĐ thành phố Hà Nội cũng đã trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Thanh - đoàn viên Công đoàn cơ quan xã Hoàng Kim, trực thuộc LĐLĐ huyện Mê Linh với số tiền 30 triệu đồng. Sau 3 tháng sửa chữa, ngôi nhà của gia đình chị Thanh đã được hoàn thiện khang trang với tổng trị giá khoảng 119 triệu đồng. Trong đó, LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ 30 triệu đồng; LĐLĐ huyện Mê Linh hỗ trợ 3,5 triệu đồng; Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ 3 triệu đồng; Công đoàn cơ quan xã Hoàng Kim hỗ trợ 7 triệu đồng; gia đình họ hàng hỗ trợ 75,5 triệu đồng…

Đoàn viên Vũ Thị Xiêm - công nhân Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam (trực thuộc LĐLĐ huyện Gia Lâm) cũng là một trong những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhận được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn”. Chị Xiêm có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, là mẹ đơn thân, con 6 tuổi ốm đau thường xuyên phải đi viện điều trị, bố mẹ đã già. Chi tiêu trong gia đình chủ yếu trông vào thu nhập của chị Xiêm. Nơi mà cả gia đình sinh sống là căn nhà cấp 4, đã xuống cấp trầm trọng, gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt. Trước hoàn cảnh đó, chị Xiêm luôn mong muốn được các cấp Công đoàn; công ty hỗ trợ kinh phí để có một tổ ấm an toàn cho 2 mẹ con.

Trường hợp của chị Thúy, chị Xiêm chỉ là 2 trong số 50 hoàn cảnh khó khăn được LĐLĐ Thành phố hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” trong năm 2022. Với số lượng đoàn viên, người lao động đông đảo, do đó công tác khảo sát trước khi quyết định hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cũng được LĐLĐ Thành phố chú trọng, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng. Sau khi có quyết định hỗ trợ kinh phí từ LĐLĐ Thành phố, quá trình xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” của đoàn viên luôn nhận được sự đồng hành sát sao của các cán bộ Công đoàn các cấp.

Lan tỏa việc làm nhân văn

Có thể nói, sự hỗ trợ của LĐLĐ Thành phố chính là tiền đề để các cấp, ngành, đơn vị, doanh nghiệp vào cuộc cùng hỗ trợ đoàn viên xây dựng tổ ấm. Từ nguồn hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” 40 triệu của LĐLĐ Thành phố, chị Nguyễn Thị Thúy đã được LĐLĐ huyện Mê Linh hỗ trợ 7 triệu đồng; Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện Mê Linh hỗ trợ 5 triệu đồng; Công đoàn Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam hỗ trợ 5 triệu đồng; Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam hỗ trợ 10 triệu đồng; Gia đình họ hàng hỗ trợ 150 triệu đồng. Theo đó, mái ấm của chị Thúy được xây từ tháng 2/2022. Sau 3 tháng xây nhà từ các nguồn hỗ trợ, gia đình chị Thúy đã xây hoàn thiện ngôi nhà khang trang với tổng giá trị 243 triệu đồng.

Sau nhiều năm triển khai, chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã và đang trở thành một hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách” được đông đảo đoàn viên Công đoàn và người lao động đồng tình hưởng ứng. Qua chương trình đã góp phần tạo dựng niềm tin, hiện thực hóa những ước mơ an cư của đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Còn với đoàn viên Vũ Thị Xiêm, bên cạnh hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn” 40 triệu đồng từ LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ huyện Gia Lâm cũng hỗ trợ chị Xiêm 15 triệu đồng và vận động Công ty cổ phần Sữa Hà Lan hỗ trợ thêm 10 triệu đồng, vận động Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á hỗ trợ toàn bộ sơn tường. Ngoài ra, chị Vũ Thị Xiêm còn được Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng.

Đáng nói, LĐLĐ huyện Gia Lâm và Công đoàn Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam còn luôn sát sao, quan tâm, hỗ trợ gia đình chị Xiêm trong suốt quá trình thi công xây dựng Mái ấm Công đoàn. Từ những sự quan tâm, hỗ trợ đáng quý nói trên, cùng tiền tích lũy cá nhân, vay mượn họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, sự hỗ trợ nhân lực, vật lực của người thân, chị Xiêm đã xây được căn nhà khang trang, rộng rãi với tổng chi phí 298 triệu đồng.

Đón nhận nhà mới cùng sự quan tâm ân cần của lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, huyện Gia Lâm và cơ sở, chị Xiêm không giấu được xúc động. “Sự quan tâm này rất thiết thực, đã giúp tôi thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Từ nay, tôi sẽ được an cư để tiếp tục lạc nghiệp. Quan trọng hơn, đây chính là sự động viên tinh thần lớn lao, giúp tôi có động lực vượt qua mọi khó khăn và cảm thấy ấm áp, tin tưởng hơn với tổ chức Công đoàn, gắn bó hơn với doanh nghiệp. Tôi nguyện sẽ gắn bó, cống hiến lâu dài cho Công ty và tích cực tham gia các hoạt động Công đoàn…” - chị Vũ Thị Xiêm bày tỏ.

Tại các buổi trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa, xây dựng “Mái ấm Công đoàn”, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp Công đoàn trong việc quan tâm, chăm lo tới các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng bày tỏ sự cảm ơn tới chính quyền địa phương, các đơn vị doanh nghiệp đã chung tay cùng tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng, kinh phí hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” được trích từ Quỹ Xã hội LĐLĐ Thành phố là nguồn đóng góp của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Thủ đô. Vì thế, có thể nói, những “Mái ấm Công đoàn” được xây dựng nên từ tấm lòng thơm thảo, là sự tương trợ, sẻ chia của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động với những hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua việc trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cũng mong muốn đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt công việc được giao, đóng góp tích cực cho doanh nghiệp, gắn bó và nhiệt tình tham gia các hoạt động Công đoàn, đáp lại sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp, sự sẻ chia của công nhân, viên chức, lao động Thủ đô./.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.
Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

(LĐTĐ) Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để NLĐ được biết, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình, mới đây, Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024. Đây là dịp để tập thể NLĐ và Ban lãnh đạo đơn vị điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024

3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024

(LĐTĐ) Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024 sẽ tập trung vào 3 nội dung, trong đó công nhân, lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất các ý tưởng, giải pháp và khẳng định quyết tâm vượt mọi khó khăn, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động