Thanh Trì: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Ủy ban nhân dân xã Tứ Hiệp

(LĐTĐ) Sáng nay (3/12), Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Ủy ban nhân dân (UBND) xã Tứ Hiệp. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn UBND xã Tứ Hiệp lần thứ VI có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.
Công đoàn xã Liên Bạt: Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh Quận Tây Hồ: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn Trường Trung học cơ sở Xuân La Công đoàn Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội tổ chức thành công Đại hội điểm

Đại hội Công đoàn UBND xã Tứ Hiệp lần thứ VI diễn ra vào thời điểm các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn xã Tứ Hiệp đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp giữa nhiệm kỳ. Đây cũng là năm cuối trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đến dự Đại hội có các đại biểu: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Thị Thu Huyền; đại diện các Ban Liên đoàn lao động Thành phố; đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy Thanh Trì; lãnh đạo xã Tứ Hiệp; cùng đại diện các Công đoàn cơ sở thuộc khối Hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện.

Thanh Trì: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Ủy ban nhân dân xã Tứ Hiệp
Thanh Trì: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Ủy ban nhân dân xã Tứ Hiệp
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì tặng hoa chúc mừng Đại hội

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn UBND xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch Công đoàn UBND xã Tứ Hiệp cho biết, Công đoàn UBND xã Tứ Hiệp có tổng số 36 đoàn viên, trong đó có 11 cán bộ chuyên trách, 13 công chức, 4 cán bộ bán chuyên trách, 8 lao động hợp đồng, 34 đảng viên. Tư tưởng cán bộ, đoàn viên luôn ổn định, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và mong muốn Nhà nước có chính sách phát triển kinh tế bền vững, xây dựng lộ trình cải cách tiền lương đảm bảo thu nhập, ổn định đời sống.

Nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, xong dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì, sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy xã Tứ Hiệp, sự quan tâm tạo điều kiện của Hội đồng nhân dân, UBND, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Công đoàn xã Tứ Hiệp đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra.

Hoạt động công đoàn đã tập trung đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên. Công tác vận động tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Công tác thi đua được đẩy mạnh gắn với nhiệm vụ thực tế ở cơ quan. Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh được tập trung quan tâm thực hiện tốt.

Các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện được triển khai sâu rộng. Những kết quả trên đã khẳng định uy tín và vị thế của tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyển trong sạch vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong không khí trang trọng, dân chủ và đổi mới, Đại hội Công đoàn UBND xã Tứ Hiệp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Đại hội tập trung đánh giá khách quan, toàn diện kết quả hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thanh Trì: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Ủy ban nhân dân xã Tứ Hiệp
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa VI nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tham luận tại Đại hội, đoàn viên Công đoàn đã đề xuất một số giải pháp nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì Nguyễn Danh Huy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn UBND xã Tứ Hiệp nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đồng thời bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo do Đoàn Chủ tịch trình bày và các ý kiến đã tham luận tại Đại hội.

Theo đó, song song với nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực được phân công cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức, các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn cấp trên phát động đã được Công đoàn UBND xã triển khai và chỉ đạo thực hiện với nhiều nội dung phong phú, có sức lan tỏa và hiệu ứng tốt trong nhân dân.

Điển hình như 100% các đồng chí đoàn viên công đoàn đã cùng nhân dân các thôn, tổ dân phố tổ chức tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 hàng tuần, trồng cây xanh, thực hiện phong trào hiến máu tình nguyện,… Công đoàn đã có nhiều hình thức đổi mới biểu dương, khen thưởng động viên các cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ và chính quyền xã Tứ Hiệp.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì cũng thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích của Công đoàn UBND xã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Danh Huy cũng trao đổi thêm một số nội dung để cùng thảo luận và bổ sung vào Nghị quyết.

Thanh Trì: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Ủy ban nhân dân xã Tứ Hiệp
Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới

Đó là các nội dung về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn; Công đoàn cơ sở cần sâu sát hơn nữa với đời sống của cán bộ, công chức, người lao động, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; Chú trọng việc đào tạo và bồi dưỡng nâng cao năng lực và kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn.

"Một nội dung rất quan trọng là tại Đại hội này, các đại biểu cần thảo luận dân chủ, sáng suốt lựa chọn để bầu Ban Chấp hành Công đoàn UBND xã Tứ Hiệp khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 có cơ cấu hợp lý, đảm bảo tiêu chuẩn, có sự kế thừa và đổi mới, có đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo hoạt động công đoàn trong giai đoạn hiện nay; đồng thời bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ XI, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức, đóng góp vào thành công chung của Đại hội", đồng chí Nguyễn Danh Huy nhấn mạnh.

Sau buổi sáng làm việc nghiêm túc, dân chủ, tích cực và khẩn trương, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn UBND xã Tứ Hiệp khóa VI. Đại hội cũng bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các chỉ tiêu chủ yếu của Công đoàn UBND xã Tứ Hiệp nhiệm kỳ 2023-2028:

Tổ chức quán triệt các Chỉ thị của Đảng, của Công đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước đến 100% cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan. Hàng năm, Công đoàn tổ chức phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, có trên 90% cán bộ, công chức đạt yêu cầu. 100% cán bộ công đoàn, cán bộ nữ được tham gia đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ công tác.

100% cán bộ, đoàn viên đăng ký thi đua hưởng ứng phong trào “Sáng kiến, sáng tạo”, “Người tốt, việc tốt”; tham gia đầy đủ và vượt chỉ tiêu các phong trào hoạt động xã hội từ thiện. 100% cán bộ, công chức ký cam kết thực hiện “ Văn hóa nơi công sở”, thực hiện tốt các quy định về văn minh đô thị, kỷ cương hành chính, “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức”.

Tổ chức, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên. Hàng năm phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu kinh phí và đoàn phí công đoàn. Công đoàn phấn đấu đạt danh hiệu vững mạnh cấp huyện.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động