Thanh Trì sẵn sàng cơ sở vật chất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, huyện Thanh Trì đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn kích hoạt phương châm "4 tại chỗ", chuẩn bị cơ sở vật chất và điều kiện y tế, sẵn sàng đáp ứng cho 3.800 trường hợp cách ly.
“Cuộc chiến" 15 ngày đêm ở tâm dịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì thăm, tặng quà các chốt phòng, chống dịch Covid -19 Thanh Trì: Quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Vận hành các khu cách ly tập trung

Trên địa bàn huyện Thanh Trì hiện có 4 khu cách ly tập trung đã được kích hoạt, vận hành, đó là: khu cách ly Trung tâm đào tạo nghề Thành An (xã Tam Hiệp), Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (xã Tả Thanh Oai), Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I (xã Vĩnh Quỳnh) và Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cơ sở 2 (Thị trấn Văn Điển). Bộ Tư lệnh Thủ đô chịu trách nhiệm vận hành khu cách ly Thành An, 3 khu cách ly còn lại do Ban Chỉ huy Quân sự huyện chịu trách nhiệm vận hành.

Ngay sau khi các khu cách ly tập trung được kích hoạt, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phân công cán bộ, chiến sỹ, huy động lực lượng dân quân tình nguyện các xã vào phục vụ trong các khu cách ly. Đến thời điểm này, các khu cách ly đã tiếp nhận 1.353 trường hợp F1 và các trường hợp về từ các tỉnh, thành trên tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Qua xét nghiệm, có 68 trường hợp dương tính chuyển điều trị tại các bệnh viện. Hiện đã hoàn thành cách ly 848 trường hợp.

Thanh Trì sẵn sàng cơ sở vật chất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19
Thực hiện test nhanh Covid-19 tại các thôn, xã bị cách ly do dịch. (Ảnh: T.Hồng)

Theo đó, nhằm đáp ứng các cấp độ dịch trên địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thanh Trì đã rà soát, sẵn sàng đưa vào vận hành 8 trường Trung học cơ sở (gồm Thanh Liệt, Chu Văn An, Liên Ninh, Thị trấn Văn Điển, Vĩnh Quỳnh, Tả Thanh Oai, Ngũ Hiệp, Đại Áng); cơ sở của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Trì tại xã Liên Ninh và Trụ sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 7 nhằm đáp ứng khả năng cách ly cho 3.800 trường hợp, góp phần giảm áp lực cho công tác phòng, chống dịch, tránh lây nhiễm chéo tại các khu cách ly tập trung.

Hàng ngày, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, lực lượng dân quân đã phối hợp với đội ngũ cán bộ y tế tổ chức điều hành, hướng dẫn xe cứu thương ra vào cổng; thực hiện đầy đủ quy trình các bước phun khử trùng, tiến hành tiếp nhận, lập hồ sơ khai báo y tế và thông tin cá nhân, theo dõi sức khoẻ, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp cách ly.

Trong các khu cách ly được khử khuẩn và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, giường, quạt, chăn, chiếu với 24.600 khẩu trang y tế, 2.800 bộ quần áo bảo hộ phòng, chống dịch, 500 chai nước sát khuẩn tay nhanh, 115 kg hoá chất Cloramin B, 500 nhiệt kế đo thân nhiệt, 1.400 tấm chắn giọt bắn đáp ứng phục vụ tại khu cách ly tập trung.

Toàn dân xung phong vào "mặt trận không tiếng súng"

Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị huyện Thanh Trì thì người người, nhà nhà đều tham gia công tác phòng, chống dịch bằng những việc làm ý nghĩa. Đó là thành lập các khu cách ly đón công dân đến cách ly theo quy định; nghiêm túc xử lý các trường hợp sai phạm trong quy định phòng, chống dịch; nhanh chóng khoanh vùng, truy vết, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có yếu tố dịch tễ... Cùng với đó là thiết lập các “vùng xanh” tại 155 thôn, tổ dân phố, ngõ xóm, khu dân cư an toàn. Khuyến khích người dân tại khu dân cư cắt cử tham gia quản lý chốt “vùng xanh”; Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng thôn, Ban Công tác Mặt trận thường xuyên giám sát, nhắc nhở, động viên “vùng xanh” an toàn góp phần tích cực cho công tác phòng, chống dịch.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng như đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên đã không quản ngại ngày đêm xông pha trong tuyến đầu chống dịch. Ở đâu cũng thấy màu trắng của ngành Y; màu xanh của công an, bộ đội, dân quân, đoàn viên thanh niên… thực thi nhiệm vụ, xung phong vào "mặt trận không tiếng súng".

Thanh Trì sẵn sàng cơ sở vật chất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19
Tập hợp rau xanh để tiếp ứng các vùng cách ly. (Ảnh: T.Hồng)

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài làm ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Với mục tiêu “không để bất kỳ người nghèo, người khó khăn nào không được hỗ trợ, chăm lo”, các lực lượng xung kích đã kịp thời hỗ trợ hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện và Ủy ban nhân dân các xã rà soát, tổng hợp danh sách các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động mất việc làm, người thuê trọ… để có phương án chăm lo thiết thực, phù hợp. 156 suất hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu đã được chuyển đến 156 hộ nghèo, có thể sử dụng trong 1 tháng của gia đình. Các hộ gia đình rất phấn khởi, yên tâm ở trong nhà đảm bảo giãn cách xã hội.

Và điều đặc biệt hơn nữa, trong công tác phòng, chống dịch hôm nay là giá trị nhân văn cao đẹp, tinh thần đoàn kết của mỗi người dân, của những hội viên, đoàn viên các ban, ngành, đoàn thể được lan tỏa trong những việc làm, những món quà ý nghĩa trao tặng các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, những hoàn cảnh khó khăn.

Là một trong những đơn vị đi đầu trong việc cung cấp các bữa ăn cho lực lượng trực tại các chốt kiểm soát dịch, bà Vũ Thị Trung Thực - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Triều cho biết: "Nhận thấy lực lượng làm việc tại các chốt trực rất vất vả, dù trời mưa, nắng nóng nhưng vẫn đảm bảo thực hiện trực 24/24/7, Hội Phụ nữ xã đã quyết tâm làm được việc gì cũng sẽ cố gắng góp phần chung tay vào công tác phòng, chống dịch. Ngay sau khi xã lập chốt phong tỏa tại khu tái định cư xóm Chùa (thôn Triều Khúc) vì có ca dương tính, Hội đã cử lực lượng trực đảm bảo yêu cầu và xung phong đảm nhận nhiệm vụ nấu ăn ngày 3 bữa phục vụ lực lượng tham gia trực chốt trong thời gian cách ly 14 ngày. Đây cũng là niềm vui rất lớn đối với chị em Hội Phụ nữ xã Tân Triều vì đã góp phần tích cực trong công tác phòng, chống dịch".

Để hỗ trợ người nông dân tiêu thụ nông sản trong mùa dịch, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hợp tác xã các xã, thị trấn còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tiêu thụ nhãn, ngô, ổi, rau các loại cho nhân dân xã Yên Mỹ, Duyên Hà,.... Các hộ gia đình có cây nhà lá vườn, khi thì túi nhãn, quả ổi, cốc chè, túi rau cũng chia sẻ với lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, những người đã và đang nỗ lực hết mình đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động