Thanh Trì nỗ lực giúp dân vùng lũ vượt khó
Lực lượng vũ trang Thanh Trì cứu hộ người dân kẹt trong vùng lũ Tăng cường biện pháp bảo vệ đê xung yếu tại huyện Thanh Trì Lực lượng công an và quân đội Thanh Trì dồn lực cứu hộ dân vùng ngập lụt |
Huyện Thanh Trì đã tiếp nhận từ Hội Cựu hưu trí huyện, Hội doanh nghiệp huyện, Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân huyện, Công đoàn cơ quan Huyện ủy, Tập đoàn Amaccao, Hoang Yen Boutique & Hotel, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát huyện Thanh Trì... với tổng số tiền 116 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu như: 900 thùng mì, 600 thùng nước, 1 tấn cá cơm khô, 1 tấn moi khô, 1 tấn lạc khô... để bà con vùng lũ phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.
Huyện Thanh Trì tiếp nhận nhu yếu phẩm và kinh phí từ các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị ủng hộ người dân vùng úng ngập trên địa bàn huyện. |
Ông Triệu Đình Phúc, nguyên Bí thư Huyện ủy, đại diện Hội Cựu hưu trí huyện Thanh Trì chia sẻ: Trước những khó khăn mà nhân dân huyện Thanh Trì bị thiệt hại do bão lũ gây ra, đặc biệt là 3 xã vùng bãi (Yên Mỹ, Duyên Hà, Vạn Phúc), Hội Cựu hưu trí huyện Thanh Trì đã vận động quyên góp từ các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt của huyện với mong muốn được chung tay đóng góp cùng với huyện và chia sẻ với bà con vùng lũ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, mong bà con nơi đây sớm khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định cuộc sống.
Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường đã thay mặt nhân dân vùng lũ gửi lời cảm ơn đến các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm đã quan tâm đến đời sống của bà con vùng ngập Thanh Trì. Trong thời gian tới, các lực lượng Thanh Trì sẽ tiếp tục tổ chức ứng trực nghiêm, sẵn sàng các phương án để hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, từng bước vượt qua những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Ủy ban nhân dân xã Ngọc Hồi tặng thuyền để hỗ trợ bà con xã vùng bãi Duyên Hà. |
Đặc biệt, tuy gặp nhiều khó khăn sau bão, song với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách", các xã: Ngũ Hiệp, Thanh Liệt, Ngọc Hồi đã chung tay, góp sức để hỗ trợ tới bà con nhân dân 3 xã vùng bãi (Duyên Hà, Vạn Phúc, Yên Mỹ) đang ngập trong biển nước.
Theo đó, xã Ngũ Hiệp đã sẻ chia tình cảm gửi tặng bà con xã Duyên Hà, Yên Mỹ, Vạn Phúc mỗi đơn vị 100 thùng nước tinh khiết và 50 thùng mì tôm. Xã Ngọc Hồi đã hỗ trợ xã Duyên Hà 3 thuyền inox, 45 thùng mì tôm, hỗ trợ xã Vạn Phúc và xã Yên Mỹ mỗi xã 25 thùng mì tôm và 25 thùng nước Lavie. Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức xã Thanh Liệt ủng hộ mỗi xã 10 triệu đồng.
Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa khi những phần quà thiết yếu chứa đựng nhiều tình cảm được trao tận tay người dân vùng ngập lụt thuộc các xã Duyên Hà, Vạn Phúc, Yên Mỹ góp phần đồng hành cùng 3 xã vùng bãi vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão đã gây ra mưa lũ làm ngập lụt một số xã vùng bãi ven sông của huyện Thanh Trì. Mức nước của sông Hồng dâng cao trên mức báo động II, 40% các khu dân cư, 100% diện tích sản xuất nông nghiệp tại các xã vùng bãi bị ngập úng.
Thiếu tướng Đào Văn Nhận - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội động viên lực lượng quân đội sát cánh cùng nhân dân. |
Theo thống kê sơ bộ của các xã, toàn huyện có gần 1.173 ha cây trồng bị ảnh hưởng, gẫy đổ, ngập úng, gồm: 667ha lúa mùa, 319ha mau, màu; 187ha cây cảnh, cây ăn quả (trong đó 109ha rau sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 2.600m2 sản xuất theo kỹ thuật thủy canh); 123 ha thủy sản bị tràn bờ; chết 4.761 con gia súc, gia cầm (trong đó 82 con gia súc và 4679 con gia cầm chủ yếu tại các xã: Yên Mỹ, Liên Ninh, Vĩnh Quỳnh, Đông Mỹ, Ngũ Hiệp).
Ủy ban nhân dân các xã vùng bãi Duyên Hà, Vạn Phúc, Yên Mỹ đã thực hiện di chuyển 2.944 hộ dân với 8.034 người dân tại các vùng bị ngập đến nơi ở an toàn. Di chuyển 8.382 con gia súc, gia cầm đến nơi an toàn, trong đó có 1.269 con gia súc và 7.028 con gia cầm chủ yếu tại các xã: Vạn Phúc, Yên Mỹ, Liên Ninh, Duyên Hà, Vĩnh Quỳnh, Đông Mỹ, Ngũ Hiệp.
Quan tâm đến bà con vùng ngập huyện Thanh Trì, sáng 12/9, Thiếu tướng Đào Văn Nhận - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đến kiểm tra, nắm bắt tình hình phòng, chống lũ tại huyện Thanh Trì.
Lực lượng vũ trang Thanh Trì “vì nhân dân quên mình”. |
Sau khi đi nắm bắt và kiểm tra trực tiếp tại tuyến đê Hữu Hồng và các xã bị ngập úng nặng do mưa lũ (Yên Mỹ, Duyên Hà, Vạn Phúc), Thiếu tướng Đào Văn Nhận đã biểu dương tinh thần “vì nhân dân quên mình” của lực lượng vũ trang huyện Thanh Trì đã chủ động, tích cực, khắc phục mọi khó khăn, huy động lực lượng, phương tiện, trang bị tham gia cứu hộ, cứu nạn, sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm, phối hợp với các lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai.
Đồng chí yêu cầu bộ đội khẩn trương giúp đỡ nhân dân bằng mọi biện pháp, song chú ý đến công tác đảm bảo an toàn. Các bộ phận không được lơ là, chủ quan, tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến thời tiết, thủy văn để thực hiện nhiệm vụ. Cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy quân sự huyện thường xuyên quan tâm về mọi mặt đến lực lượng tham gia hộ đê. Đồng thời, sẵn sàng nhân lực, vật lực, phương tiện, kịp thời xử lý sự cố đê điều ngay từ ban đầu.
Đặc biệt, duy trì nghiêm chế độ trực 24/24h theo dõi chặt chẽ tình hình để triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả, phát huy “4 tại chỗ”. Đặc biệt, các đơn vị, địa phương cần phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng quân đội, dân quân để chủ động phòng, chống lụt bão hiệu quả, kịp thời hỗ trợ di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Sau khi nước lũ rút, các đơn vị tiếp tục hỗ trợ nhân dân làm sạch môi trường, phòng chống dịch bệnh.
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Nhiều hộ tại vùng ven sông Đáy bị thiệt hại nặng nề do ngập úng
Chăm lo phúc lợi tốt hơn qua “Bữa cơm Công đoàn”
Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh ủng hộ hơn 100 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại bởi bão số 3
Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội: Hỗ trợ người dân các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 3
Chương Mỹ: Đồng bộ các biện pháp khắc phục hậu quả do mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân
Công đoàn các tỉnh phía Nam hướng về đồng bào bị thiệt hại do bão số 3
Hà Nội: Rút lệnh báo động lũ trên sông Hồng địa phận các huyện Thường Tín, Phú Xuyên
Tin khác
Nhiều hộ tại vùng ven sông Đáy bị thiệt hại nặng nề do ngập úng
Khắc phục bão số 3 & Khẩn trương ứng phó lũ, lụt 13/09/2024 15:12
Chương Mỹ: Đồng bộ các biện pháp khắc phục hậu quả do mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân
Khắc phục bão số 3 & Khẩn trương ứng phó lũ, lụt 13/09/2024 14:52
Hà Nội: Rút lệnh báo động lũ trên sông Hồng địa phận các huyện Thường Tín, Phú Xuyên
Khắc phục bão số 3 & Khẩn trương ứng phó lũ, lụt 13/09/2024 14:38
Các cấp Công đoàn quận Ba Đình chung tay chia sẻ với người dân bị ảnh hưởng bởi bão, lũ
Hoạt động 13/09/2024 14:35
Tạo mọi điều kiện để người dân yên tâm tránh lũ
Thủ đô 13/09/2024 13:41
Hà Nội: Xảy ra 1.257 sự cố, hư hỏng về kết cấu hạ tầng giao thông
Giao thông 13/09/2024 13:32
Lập các tổ công tác khắc phục hậu quả của bão
Tin mới 13/09/2024 13:19
Chung tay ủng hộ các địa phương bị thiệt hại do bão số 3
Khắc phục bão số 3 & Khẩn trương ứng phó lũ, lụt 13/09/2024 13:16
Ấm tình những chiếc bánh chưng trong mùa lũ
Khắc phục bão số 3 & Khẩn trương ứng phó lũ, lụt 13/09/2024 12:52
Hội phụ nữ quận Thanh Xuân hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con vùng lũ
Khắc phục bão số 3 & Khẩn trương ứng phó lũ, lụt 13/09/2024 09:21