Thanh Trì: Nâng cao vai trò của trưởng thôn trong thực hiện phong trào văn hóa ở khu dân cư

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao vai trò, vị trí của trưởng thôn trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư, huyện Thanh Trì đã tổ chức hội thi Trưởng thôn thân thiện năm 2022. Nội dung hội thi tập trung chủ yếu vào các đề tài xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, nông thôn mới, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Triển khai hiệu quả tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách Huyện Thanh Trì tổ chức các môn thể thao hè năm 2022
Thanh Trì: Nâng cao vai trò của trưởng thôn trong thực hiện phong trào văn hóa ở khu dân cư
Hội thi là dịp để các trưởng thôn giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao hiểu biết về các văn bản, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông thôn mới và đời sống người nông dân.

Hội thi thu hút 7 Trưởng thôn đến từ các xã: Tam Hiệp, Tứ Hiệp, Vĩnh Quỳnh, Liên Ninh, Vạn Phúc, Thanh Liệt, Hữu Hoà tham gia. Các thí sinh trải qua 3 phần thi: Chào hỏi, năng khiếu; phần thi trắc nghiệm trả lời 5 câu hỏi và phần thi hùng biện xử lý tình huống thường gặp trong công tác.

Nội dung hội thi tập trung chủ yếu vào các đề tài xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, trong các sinh hoạt tôn giáo - tín ngưỡng và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Thanh Trì: Nâng cao vai trò của trưởng thôn trong thực hiện phong trào văn hóa ở khu dân cư
Không khí tưng bừng của Hội thi.

Ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết, hội thi được tổ chức với mục đích nâng cao kiến thức về các văn bản quy định của trung ương, thành phố, huyện về các phong trào cũng như quyền hạn và nghĩa vụ của Trưởng thôn. Đồng thời, nâng cao kỹ năng giải quyết các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống thường nhật, tạo điều kiện cho các Trưởng thôn giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, góp phần gắn kết giữa chính quyền với nhân dân.

Các thí sinh đều thể hiện tốt khả năng hiểu biết về các phong trào gắn với đời sống nông thôn; khả năng ứng xử tốt; khả năng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào văn hóa - thể thao và các hoạt động nhân đạo, từ thiện; phẩm chất cá nhân nhằm nâng cao vị thế, hiệu quả công tác của trưởng thôn trong thực tiễn.

Thanh Trì: Nâng cao vai trò của trưởng thôn trong thực hiện phong trào văn hóa ở khu dân cư
Ban Tổ chức trao giải Năng khiếu và Hùng biện cho các thí sinh.

Phần thi năng khiếu được nhiều đơn vị đầu tư dàn dựng công phu, hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn với nhóm múa, hát phụ họa như: Hát chèo, ngâm thơ, vè… Ở phần thi hùng biện xử lý tình huống thường gặp trong công tác, mỗi thí sinh đều bằng sự hiểu biết pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, dân vận khéo của mình đã giải quyết những tình huống mâu thuẫn phát sinh hàng ngày tại địa phương đảm bảo thấu tình, đạt lý.

Hội thi là dịp để các trưởng thôn giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao hiểu biết về các văn bản, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông thôn mới và đời sống người nông dân, từ đó thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, xây dụng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Xuất sắc thí sinh Ngô Hoa Vân, Trưởng thôn Vực, xã Thanh Liệt; trao giải Nhất cho thí sinh Phùng Minh Thanh, Trưởng thôn 1, xã Vạn Phúc; đồng thời trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 2 giải phụ cho các trưởng thôn có phần thi năng khiếu và hùng biện ấn tượng nhất.

Bảo Thoa

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động