Thành phố Hà Nội sẵn sàng vận hành tốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7

Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, thành phố Hà Nội đã chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cả về con người, cơ sở vật chất… để sẵn sàng vận hành tốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7.
Quận Hoàn Kiếm: Tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, giàu tính nhân văn cho trẻ em Cán bộ, công chức nêu cao tinh thần làm việc nhằm “tinh thông nghiệp vụ”

Sáng 24/6, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng tổ đại biểu HĐND Thành phố - Đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp chuyên đề tháng 6 và kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 của HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, cử tri quận Hoàn Kiếm đồng tình cao với nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND Thành phố. Cử tri cũng đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Thành phố 6 tháng đầu năm 2025, nhất là việc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, thực hiện chủ trương đầu tư các cây cầu qua sông Hồng; sáp nhập các xã, phường, thực hiện chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công...

Thành phố Hà Nội sẵn sàng vận hành tốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận buổi tiếp xúc cử tri (ảnh Vũ Thuỷ)

Cử tri cũng tin tưởng, thời gian tới, lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục điều hành hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội...

Bên cạnh việc đồng thuận với chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính, chuẩn bị thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ 1/7 tới, cử tri quận Hoàn Kiếm cho biết, sau khi sáp nhập phường, xã, diện tích tự nhiên rộng, dân số đông, vì vậy ngoài trụ sở xã, phường hiện có, cần có thêm các trụ sở để tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính.

Cử tri phường Cửa Đông cho rằng, sau khi sáp nhập, trên địa bàn phường Cửa Đông (thuộc phường Hoàn Kiếm mới) sẽ có nhiều cơ sở nhà đất có thể dôi dư. Cử tri mong muốn, Thành phố quan tâm tạo điều kiện cho các tổ dân phố có nơi để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao...

Cử tri phường Hàng Mã kiến nghị, thành phố đẩy nhanh tiến độ cải tạo 132 vòm cầu đá đường dẫn lên cầu Long Biên, thành không gian văn hóa, thương mại dịch vụ, du lịch, phát huy giá trị lịch sử khu phố cổ trong tổng thể di sản Hà Nội. Dự án được thông qua từ năm 2017, nhưng đến nay vẫn chậm, ảnh hưởng đến sinh hoạt, cuộc sống người dân.

Phát biểu tiếp thu các ý kiến cử tri, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, thành phố Hà Nội đã chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cả về con người, cơ sở vật chất… để sẵn sàng vận hành tốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7. Từ ngày 20/6 đến nay, các xã, phường đã vận hành thử, tập trung vào thử nghiệm dịch vụ liên quan đến thủ tục hành chính công phục vụ người dân, doanh nghiệp…

Thành phố Hà Nội sẵn sàng vận hành tốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7
Cử tri nêu kiến nghị (ảnh Vũ Thuỷ)

Chủ tịch HĐND Thành phố cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, trong điều kiện gặp những khó khăn, thách thức, song Thành phố đã triển khai nhiều công việc và đạt kết quả quan trọng. Kinh tế tăng trưởng tích cực, các cân đối lớn được bảo đảm. Thu ngân sách của Thành phố đạt cao, tính đến ngày 11/6 đạt 369.242 tỷ đồng, đạt 73,1% so với dự toán HĐND Thành phố giao; thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 2,9 tỷ USD, đứng đầu cả nước.

Đáng chú ý, công tác chỉnh trang, phát triển đô thị tiếp tục được tập trung chỉ đạo, triển khai. Việc đầu tư, cải tạo, nâng cấp các công viên, vườn hoa đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, quận Hoàn Kiếm thực hiện tốt việc chỉnh trang, cải tạo các vườn hoa Diên Hồng, Cổ Tân, Tao Đàn; chỉnh trang biệt thự cổ - cũ...

Hiện Thành phố cũng đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như: Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; các dự án cầu vượt sông Hồng (cầu Thượng Cát, cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi); các dự án nhà máy xử lý rác thải, xử lý nước thải, cải thiện môi trường sông Tô Lịch và các sông nội đô…; các dự án công viên, vườn hoa, trường học, bệnh viện và các vấn đề dân sinh, bức xúc khác.

Đối với các kiến nghị của cử tri quận Hoàn Kiếm, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị lãnh đạo quận tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, thành phố, hoàn thành công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị để vận hành mô hình chính quyền hai cấp từ 1/7 bảo đảm chất lượng, tiến độ, thông suốt, hiệu quả, không để gián đoạn công việc, ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp.

Trong quá trình triển khai phương án sắp xếp, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện sắp xếp, trong đó đặc biệt quan tâm chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở các phường, tổ dân phố.

Thành phố Hà Nội sẵn sàng vận hành tốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm.

Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ sở ở hai phường mới là Hoàn Kiếm và Cửa Nam cần tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo; triển khai ngay các công việc để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và phục vụ tốt nhất cho cử tri, nhân dân.

Cùng với đó tập trung ngay các công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ các phường tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII; chủ động, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trực tiếp giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, về chế độ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã sẽ thực hiện đến hết tháng 5/2026, sau đó sẽ nghiên cứu mô hình, cách thức, điều kiện để bố trí công việc, chính sách phù hợp.

Với kiến nghị của cử tri về sử dụng trụ sở dôi dư sau sắp xếp dành cho hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt của tổ dân phố, chi bộ..., Chủ tịch HĐND Thành phố cho rằng, hiện Thành phố giao Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục lên kế hoạch tổng thể về sử dụng trụ sở dôi dư để mang lại hiệu quả, tránh lãng phí...

Về ý kiến cử tri liên quan đến dự án cải tạo 132 vòm cầu đá đường dẫn lên cầu Long Biên, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị quận (sau này là các phường mới) cần tiếp tục rốt ráo triển khai thực hiện...

Liên quan đến mô hình hoạt động của HĐND xã sau khi sắp xếp bộ máy hành chính, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, vai trò của HĐND, đại biểu HĐND sẽ tiếp tục được nâng cao theo phương châm gần dân, sát dân.

Chủ tịch HĐND Thành phố kỳ vọng, tới đây khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cần tiếp tục phát huy truyền thống để đạt được những kết quả tốt. Đồng chí cũng đề nghị cử tri Hoàn Kiếm phát huy trí tuệ, trách nhiệm để góp phần xây dựng các phường phát triển kinh tế - xã hội, xanh - sạch - đẹp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân tốt nhất.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động