Thái Lan “sợ” gặp Việt Nam ở bán kết và chung kết AFF Cup 2018

(LĐTĐ) Trong lịch sử Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup), Thái Lan là đội bóng giàu thành tích nhất giải với 5 lần vô địch. Thế nhưng, cứ mỗi lần đội bóng xứ chùa Vàng gặp Việt Nam ở bán kết hay chung kết của giải là đều thua, còn khi gặp Malaysia hay Indonesia thì đều giành chiến thắng.
thai lan so gap viet nam o ban ket va chung ket aff cup 2018 Lào ấp ủ giấc mơ làm nên chiến thắng chấn động trước Việt Nam
thai lan so gap viet nam o ban ket va chung ket aff cup 2018 Đến AFF Suzuki Cup 2018 còn đúng 9 ngày
thai lan so gap viet nam o ban ket va chung ket aff cup 2018 Bất ngờ trong danh sách loại 5 cầu thủ của HLV Park Hang Seo

Vẫn biết Thái Lan và Việt Nam là hai đội bóng kị giơ nhau ở khu vực Đông Nam Á, và mỗi lần hai đội bóng này gặp nhau ở bất cứ cấp độ nào đều mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ, từ vui sướng, tự hào cho đến lo lắng, thất vọng hay tiếc nuối.

thai lan so gap viet nam o ban ket va chung ket aff cup 2018
Đội tuyển Thái Lan có lý do để "sợ" gặp Việt Nam ở bán kết và chung kết AFF Cup 2018. (Nguồn: Lao động)

Thái Lan vẫn là nền bóng đá số 1 ở khu vực Đông Nam Á và mỗi khi đối đầu với đội bóng xứ chùa Vàng, đội tuyển Việt Nam đều thua nhiều hơn thắng. Dẫu đội tuyển Việt Nam có để thua Thái Lan ở vòng bảng sân chơi AFF Cup nhưng đến vòng sau, Việt Nam đều giành chiến thắng và trở thành tảng đá cản bước Thái Lan trên con đường giành chức vô địch.

Trong lịch sử AFF Cup, đội tuyển Thái Lan có đến 8 lần vào bán kết, gồm các năm 1996, 1998, 2000, 2002, 2007, 2008, 2012, 2014 và 2016. Thái Lan chỉ thua một lần duy nhất ở bán kết năm 1998, đó là trận thua trước tuyển Viêt Nam với tỷ số 0-3.

Những lần vào chung kết, đội tuyển Thái Lan đăng quang 5 lần vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014 và 2016. Trong 3 lần thua ở chung kết, Thái Lan chỉ thua duy nhất có 2 đội, đó là trước Việt Nam (năm 2008) và Singapore (năm 2007 và 2012). Trong 5 lần giành chiến thắng ở trận chung kết, đội bóng xứ chùa Vàng thắng Malaysia 2 lần, Indonesia 3 lần.

Trong thời gian gần đây, bóng đá Singapore đang có dấu hiệu suy yếu. Bởi trong nhiều năm qua, đội tuyển Singapore mạnh nhờ vào việc sử dụng các cầu thủ gốc nước ngoài, nhưng từ khi họ chuyển sang sử dụng các cầu thủ nội trên đội tuyển quốc gia thì Singapore không còn là đội bóng mạnh trong khu vực.

Do vậy, Thái Lan sẽ không có gì để đáng ngại Singapore ở AFF Cup 2018 mà chính Việt Nam là đội bóng khiến Thái Lan phải “sợ” nhất nếu họ phải chạm chán ở bán kết hoặc chung kết AFF Cup 2018 bởi hai lý do. Thứ nhất, là sự kỵ giơ trong quá khứ, Thái Lan luôn thua Việt Nam ở bán kết hoặc chung kết AFF Cup

Thứ 2, bóng đá Việt Nam đang sở hữu một lứa cầu thủ trẻ tài năng như Quang Hải, Văn Hậu, Công Phượng, Văn Toàn,… và đã tạo ra được dấu ấn mạnh trên đấu trường khu vực với thành tích giành ngôi á quân tại VCK U23 châu Á 2018 và hạng tư Asiad 18. Trong khi đó, đội bóng trẻ Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng.

Bên cạnh đó, Thái Lan cũng không có được lực lượng mạnh nhất tham dự AFF Cup 2018 khi 4 trụ cột của họ là Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và thủ môn Kawin không được câu lạc bộ chủ quản của các đội bóng mà họ đang chơi ở nước ngoài nhả quân. Do vậy, Thái Lan có lý do để lo lắng nếu phải chạm trán Việt Nam quá sớm ở AFF Cup 2018.

Trung Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Xem thêm
Phiên bản di động