Đến AFF Suzuki Cup 2018 còn đúng 9 ngày

Còn 8 ngày nữa, ngày 8/11, Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á - AFF Suzuki Cup 2018 khởi tranh. Đây là sự kiện thể thao lớn của khu vực được người hâm mộ nóng lòng chờ đón.
den aff suzuki cup 2018 con dung 9 ngay Cơ hội lớn để HLV Park Hang-seo đưa Việt Nam vào top 100 thế giới
den aff suzuki cup 2018 con dung 9 ngay Thái Lan nhận đặc quyền “trời cho” tại AFF Cup 2018

Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức lần đầu tiên tại Singapore vào năm 1996 với tên gọi Tiger Cup. Sau 5 kỳ tranh tài, đến kỳ thứ 6 (năm 2007), giải có tên gọi AFF Cup và từ năm 2008, tên gọi AFF Suzuki Cup ra đời rồi duy trì đến nay.

den aff suzuki cup 2018 con dung 9 ngay
Cúp vô địch AFF Cup 2018

Đổi mới

Vào tháng 3/2016, AFF cân nhắc về những thay đổi về thể thức của giải do các trận đấu không có đội chủ nhà thi đấu thì thường có ít khán giả.

Từ nhận định này, AFF quyết định bắt đầu từ mùa giải thứ 12 (năm 2018), giải đấu áp dụng thể thức mới.

Theo đó, 9 đội xếp hạng cao nhất sẽ vào thẳng vòng chung kết trong khi các đội xếp thứ 10 và thứ 11 sẽ thi đấu vòng loại để chọn đội thứ 10. Các đội vào vòng chung kết được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 5 đội.

Ở vòng bảng, mỗi đội thi đấu 2 trận trên sân nhà và 2 trận trên sân khách. Từ vòng bán kết, các trận đấu vẫn theo thể thức sân nhà - sân khách (lượt đi - lượt về).

Các trận đấu sẽ diễn ra trên các sân vận động: Mỹ Đình, Hàng Đẫy (Hà Nội, Việt Nam); Bukit Jalil và Kuala Lumpur (Malaysia); sân Genola Bung Karno (Indonesia); sân Kallang (Singapore); sân Olympic Phnom Penh (Campuchia); sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan); sân Thuwunna và Mandalarthiri (Myanmar); sân vận động quốc gia Lào ở Thủ đô Vientiane; sân Panaad (Bacolod, Philippines).

AFF quy định sân nhà của Timor Leste trong trận lượt đi gặp Thái Lan là sân Rajamangala (Bangkok); trận lượt đi gặp Philippines là sân Kuala Lumpur (Malaysia).

AFF Suzuki Cup 2018 diễn ra từ ngày 8/11-15/12.

Trong ngày khai cuộc 8/11, các đội bảng A bước vào thi đấu. Tại Vientiane, Đội tuyển Lào tiếp Đội tuyển Việt Nam; còn tại Phnom Penh, các cầu thủ Campuchia gặp đội khách Malaysia.

den aff suzuki cup 2018 con dung 9 ngay
Các cầu thủ Việt Nam trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Tham vọng

Để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này, thời gian gần đây, các đội tuyển quốc gia đã tổ chức các đợt tập huấn, thi đấu giao hữu trước khi chốt danh sách mỗi đội 23 cầu thủ.

Với Đội tuyển Việt Nam, sau khi hoàn thành đợt tập huấn ở Hàn Quốc (kết thúc vào ngày 29/10), HLV Parak Hang - seo cho biết đây là khoảng thời gian để các cầu thủ tập luyện để ban huấn luyện tìm ra đội hình hoàn hảo. Trong 12 ngày tập huấn tại Hàn Quốc, ông Park đánh giá cao việc các cầu thủ đã có được thể lực tốt hơn, tính chiến đấu tăng cao, sự phối hợp, tổ chức trên sân tương đối tốt. Nhưng hàng phòng ngự vẫn chưa cản phá được các pha tấn công của đối thủ, để cho đối phương chuyển hướng tấn công rất nhiều. Đó là điều cần khắc phục ngay. Dự kiến ngày 7/11, trước trận ra quân gặp Đội tuyển Lào, HLV Park Hang - seo mới chốt danh sách chính thức của đội.

Ông Park Hang - seo từng tiết lộ mong muốn: “Đội tuyển Việt Nam sẽ giành ngôi nhất bảng A”.

Cũng nói về cơ hội của mình, thủ môn Izwan Mahbud của Đội tuyển Singapore - quốc gia thành công thứ 2 trong lịch sử của AFF Suzuki Cup từng 4 lần giành chức vô địch - cho biết Singapore (bảng B) sẽ tiến vào bán kết dù phải đương đầu với cả Thái Lan lẫn Indonesia.

Trang web của AFF Suzki Cup 2018 (aff.suzukicup.com) dẫn lời cầu thủ này: “Điều quan trọng là chúng tôi cần thực hiện tốt từng bước một với sự tập trung vào mọi trận đấu. Gặp Indonesia trong trận đầu tiên, chúng tôi có lợi thế sân nhà. Đây là một trận đấu quyết định nên chúng tôi đã sẵn sàng ứng phó với áp lực đó”.

Cũng nhằm đạt kết quả tốt nhất tại kỳ AFF Cup này, HLV trưởng Malaysia Tan Cheng Hoe đang xem xét việc gút danh sách 23 cầu thủ.

Lần này, ông Tan Cheng Hoe triệu tập 4 cựu binh lứa tuổi 30, gồm 2 thủ môn dày dạn kinh nghiệm (Che Mat Fahmi 30 tuổi và Farizal Marlias 32 tuổi) cùng tiền vệ Aidin Zafuan (31 tuổi) và tiền đạo Talaha (32 tuổi).

Sự xuất hiện của 4 cựu binh này được hy vọng sẽ giúp lứa cầu thủ trẻ của Malaysia thi đấu ổn định hơn. Tại kỳ AFF Cup lần này, Đội tuyển Malaysia đặt mục tiêu ít nhất phải vào bán kết.

den aff suzuki cup 2018 con dung 9 ngay
Khairul Nizam và Khairul Amri, hai con trai của danh thủ bóng đá Singapore Fandi Ahmad, hy vọng sẽ được góp mặt tại AFF Cup 2018. Ảnh: affsuzukicup.com

Những dự đoán thú vị về AFF Cup 2018

Tại AFF Cup 2018, Đội tuyển Singapore có thể sẽ có 3 cặp cầu thủ là anh em tham dự.

Theo trang web của AFF Cup 2018 (aff.suzukicup.com), trước hết phải kể đến hậu vệ Irfan và tiền đạo Ikhsan Fandi, hai người con trai của danh thủ Singapore Fandi Ahmad sẽ có mặt trong đội hình lần này.

Cùng với đó là hai anh em Khairul Nizam và Khairul Amri, cùng với anh em Zulqarnaen Suzliman và Zulfadhmi cũng hy vọng có tên trong đội.

Nếu cả 6 người này được gọi vào đội Singapore thì đây là điều “đáng kinh ngạc” vì 3 gia đình đó chiếm hơn 1/4 Đội tuyển quốc đảo Sư tử.

Trang web của AFF Cup cũng dự báo 10 cầu thủ trẻ sẽ tỏa sáng ở giải đấu lần này.

Theo đó, ở bảng A, cầu thủ đầu tiên được nhắc tên là Đoàn Văn Hậu của Đội tuyển Việt Nam. Tài năng trẻ mới nổi của bóng đá Việt Nam năm nay 19 tuổi là một hậu vệ cánh trái có khả năng tấn công bùng nổ cũng như có thể phòng thủ cực tốt. Người thứ 2 là tiền vệ 19 tuổi Akhyar Rashid của Malaysia. Cầu thủ này có nền tảng kỹ thuật cực tốt. Cái tên thứ 3 là Lwin Moe Aung, tiền vệ 18 tuổi của Myanmar. Đây là tiền vệ có khả năng tổ chức tấn công tốt. Người thứ 4 là Bounphachan Bounkong, cầu thủ chạy cánh của Đội tuyển Lào. Bounkong được gọi vào Đội tuyển quốc gia Lào từ năm 17 tuổi và anh là ngôi sao đang lên của bóng đá đất nước Triệu voi. Cái tên thứ 5 là tiền vệ Sodavid năm nay 20 tuổi của Campuchia. Đây là cầu thủ rất đa năng và có thể chơi ở bất cứ vị trí nào. Sodavid cũng có rất ấn tượng với khả năng ghi bàn nên sẽ là mối nguy hiểm cho đối thủ.

den aff suzuki cup 2018 con dung 9 ngay
Đoàn Văn Hậu (áo đỏ) được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: affsuzukicup.com

Ở bảng B, cầu thủ đầu tiên được nêu tên là tiền đạo Supachai Jaided của Thái Lan. Cầu thủ 19 tuổi này được kỳ vọng thay thế tiền đạo Dangda không dự giải đấu năm nay. Người thứ 2 là tiền đạo Egy Maulana, 18 tuổi, được coi là “thần đồng” của bóng đá Indonesia hiện tại. Cầu thủ thứ 3 là Luke Woodland của Philippines.

Cầu thủ 23 tuổi này sinh tại UAE, cha là người Anh, mẹ người Philippines, chơi cực kỳ ấn tượng ở vị trí phòng ngự trung tâm.

Cái tên thứ 4 là Ikhsan Fandi năm nay 19 tuổi, con trai danh thủ Fandi Ahmad của Singapore. Cao 1m83 và có sức càn lướt, tiền đạo trẻ này rất được Singapore kỳ vọng. Người thứ 5 được hy vọng tỏa sáng là tiền đạo 20 tuổi của Timor Leste Henrique. Cầu thủ này có sự kết hợp giữa tốc độ, sự khéo léo và khả năng giữ bóng chặt.

Theo Thanh Xuân/ baochinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Tin khác

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Xem thêm
Phiên bản di động