Vòng loại U19 châu Á 2020

Thái Lan đau đớn nhìn Việt Nam và các đội cùng khu vực vào vòng chung kết

(LĐTĐ) Các tuyển thủ U19 Thái Lan đã khóc trên sân sau trận thua đầy bất ngờ trước Campuchia ở lượt trận thứ 3, tiếp đó là trận thua thuyết phục trước U19 Malaysia với tỷ số 1-0 ở lượt đấu cuối đã khiến U19 Thái Lan chính thức bị loại, trong khi đó Việt Nam và một số đội khác ở khu vực Đông Nam Á đã giành tấm vé đi tiếp.
thai lan dau don nhin viet nam va cac doi cung khu vuc vao vong chung ket Thua sốc Campuchia, Thái Lan có nguy cơ bị loại sớm tại giải châu lục
thai lan dau don nhin viet nam va cac doi cung khu vuc vao vong chung ket Đội bóng nào ở khu vực Đông Nam Á có nhiều cơ hội đi tiếp nhất?
thai lan dau don nhin viet nam va cac doi cung khu vuc vao vong chung ket Việt Nam dễ thở, Thái Lan chạm chán nhà ĐKVĐ Nhật Bản

Trước khi vòng loại U19 châu Á 2020 diễn ra, U19 Thái Lan được xếp vào nhóm hạt giống số 1 nhờ thành tích vào đến tứ kết mùa giải 2018. Các đội cùng bảng G với U19 Thái Lan là Malaysia, Campuchia, Brunei và Northern Mariana Islands. Các đội này đều bị đánh giá yếu hơn nhiều so với người Thái, chỉ có Malaysia là cân sức hơn.

thai lan dau don nhin viet nam va cac doi cung khu vuc vao vong chung ket
U19 Thái Lan (áo xanh) chính thức bị loại sau trận thua U19 Malaysia với tỷ số 1-0. Ảnh: AFC

Thế nhưng, với lối chơi kém thuyết phục cùng với tâm lý chủ quan sau 2 chiến thắng giòn dã, đầu tiên là thắng đậm U19 Brunei 9-0 ở trận ra quân, tiếp đó hủy diệt Northern Mariana Islands với tỷ số không tưởng 21-0 ở lượt trận thứ 2 đã khiến U19 Thái Lan phải trả giá đắt khi để thua U19 Campuchia với tỷ số 1-2 ở lượt trận thứ 3.

Cứ ngỡ như đây chỉ là một tai nạn và với đẳng cấp, bản lĩnh của mình, U19 Thái Lan sẽ vượt qua U19 Malaysia để giành tấm vé đi tiếp nhưng tiếc rằng trong một trận đấu tấn công nhiều, các chân sút lại tỏ ra vô duyên trước khung thành của đối phương, thì U19 Thái Lan không những không ghi được bàn thắng mà lại bị thủng lưới ở phút 84.

Đòn đau này cùng với chiến thắng đậm trước đối thủ yếu Brunei 3-0 của U19 Campuchia ở trận đấu diễn ra sau đó đã khiến U19 Thái Lan chính thức bị loại khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 của bảng G. Trước đó vào tháng 9 vừa qua, U16 Thái Lan cũng không thể vượt qua vòng loại U16 châu Á 2020.

thai lan dau don nhin viet nam va cac doi cung khu vuc vao vong chung ket
U19 Việt Nam chính thức giành tấm vé đi tiếp sau trận hòa 0-0 trước U19 Nhật Bản. Ảnh: Lao động

Được biết, ở khu vực Đông Nam Á ngoài U19 Malaysia đi tiếp với tư cách đội đứng đầu bảng G thì các đội khác như U19 Việt Nam, U19 Indonesia và U19 Lào cũng đã giành tấm vé đi tiếp. Trong đó, U19 Indonesia với lợi thế sân nhà đã xuất sắc cầm hòa đối thủ mạnh Triều Tiên ở lượt đấu cuối với tỷ số 1-1 để giánh tấm vé đi tiếp với vị trí đầu bảng K.

Với U19 Việt Nam, chúng ta nằm ở bảng đấu khó hơn và phải quyết đấu với đối thủ rất mạnh là U19 Nhật Bản ở lượt đấu cuối để giành ngôi đầu bảng J, vị trí sẽ giành tấm vé trực tiếp đến với vòng chung kết. Không phụ sự mong đợi của người hâm mộ, thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier đã có một trận đấu hay và có đôi chút tiếc nuối khi chỉ hòa U19 Nhật Bản với tỷ số 0-0, qua đó giành tấm vé đi tiếp với tư cách là một trong 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Trong top các đội nhì bảng xuất sắc nhất, U19 Việt Nam đứng thứ nhì do bằng điểm số (7 điểm) với đội xếp nhất là U19 Lào nhưng lại thua đối thủ về hiệu số bàn thắng bại (+7 so với +6), tiếp theo lần lượt là U19 Yemen, U19 Uzbekistan và U19 Campuchia.

Theo điều lệ ban đầu, chỉ chọn ra 11 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tham dự vòng chung kết U19 châu Á 2020, nhưng do chủ nhà của vòng chung kết là U19 Uzbekistan đứng nhì bảng F và nằm trong top 4 đội nhì bảng tốt nhất nên suất cuối cùng vượt qua vòng loại sẽ dành cho đội thứ 5 nằm trong danh sách này.

Hiện, U19 Campuchia đang nằm thứ 5 trong top các đội nhì bảng xuất sắc nhất. Do ở bảng A chưa diễn ra trận nào nên U19 Campuchia phải tiếp tục chờ đợi để biết được số phận của mình, dù biết rằng cơ hội đi tiếp cũng không thật sự cao khi đội bóng này giành được 6 điểm (đã trừ kết quả với đội đứng cuối bảng ở bảng đấu có 5 đội), hiệu số +3.

thai lan dau don nhin viet nam va cac doi cung khu vuc vao vong chung ket
Bảng xếp hạng các đội nhì bảng vòng loại U19 châu Á 2020 tính đến ngày 11/11/2019

Trung Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 28/3/2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.
Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3 (giờ Việt Nam), đã diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa đội tuyển Đức và Hà Lan. Tiền vệ lão tướng Toni Kroos đá phạt góc, giúp đồng đội ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Hà Lan.
Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

(LĐTĐ) Bồ Đào Nha thua Slovenia 0-2, dù tiền đạo Cristiano Ronaldo trở lại. Mạch toàn thắng của huấn luyện viên Roberto Martinez đã bị chặn lại.
24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3, loạt trận chung kết vòng play-off EURO 2024 đã diễn ra. Gruzia, Ukraine và Ba Lan là những cái tên cuối cùng góp mặt ở vòng chung kết EURO 2024.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

(LĐTĐ) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam - ông Philippe Troussier cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26/3/2024.
Thua Indonesia 0-3, tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước

Thua Indonesia 0-3, tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước

(LĐTĐ) 20 năm trước tại giải đấu AFF Cup 2004, tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình đã thua 0-3 trước Indonesia. 20 năm sau cũng trên sân Mỹ Đình, Việt Nam lại thua 0-3. Lần này tuyển Việt Nam do HLV Troussier dẫn dắt, với lối chơi rất vô hồn và cách dùng người của vị chiến lược gia người Pháp là rất khó hiểu.
Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều tối 26/3, rất đông cổ động viên đã đổ về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về với Indonesia.
Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), ít giờ trước khi diễn ra trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, nhiều “cò vé” ngang nhiên hoạt động, mỏi mắt ngóng khách trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

(LĐTĐ) Niềm tin chiến thắng sẽ dâng cao nếu như HLV Troussier sử dụng Quang Hải cùng những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và đủ bản lĩnh để biết cách vượt qua những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

(LĐTĐ) Trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào 19h00 hôm nay (26/3), tuy nhiên người hâm mộ không quan tâm nhiều như các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam những năm trước.
Xem thêm
Phiên bản di động