“Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” mang niềm vui đến đoàn viên, người lao động quận Tây Hồ

(LĐTĐ) Ngày 18/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024. Tại chương trình, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận Tây Hồ đã xúc động khi được đón nhận sự quan tâm, chia sẻ, động viên, những món quà ý nghĩa, chứa đựng tình cảm của LĐLĐ quận.
Giúp người lao động ổn định cuộc sống Tiếp tục khẳng định vị thế tờ báo của tổ chức Công đoàn Công đoàn Giáo dục Nghệ An hỗ trợ gần 1,3 tỷ đồng cho người lao động trong dịp Tết Giáp Thìn

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ; Trần Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo quận; Nguyễn Lê Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Đỗ Thị Hồng Lê - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận; cùng sự tham dự của đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận.

“Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” mang niềm vui đến đoàn viên, người lao động quận Tây Hồ
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ; đồng chí Nguyễn Lê Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy trao các suất quà hỗ trợ của LĐLĐ quận cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ Đỗ Thị Hồng Lê cho biết: Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” được tổ chức ngày hôm nay là hoạt động thường niên, có ý nghĩa thiết thực của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Trong những năm gần đây, LĐLĐ quận Tây Hồ và các Công đoàn cơ sở luôn cố gắng đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận. Số lượng đoàn viên, người lao động quận được quan tâm chăm lo trong năm 2024 so với năm 2023 tăng 222%, qua đó thể hiện trách nhiệm, nỗ lực của các cấp Công đoàn quận trong việc tập trung các nguồn lực để chăm lo một cách thực chất đối với đoàn viên, người lao động.

“Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” mang niềm vui đến đoàn viên, người lao động quận Tây Hồ
Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ Đỗ Thị Hồng Lê trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024 với phương châm “Không để bất cứ đoàn viên, người lao động nào không có Tết”, LĐLĐ quận Tây Hồ đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể nhằm quan tâm, hỗ trợ kịp thời đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết an lành, ấm áp.

Cụ thể, trong dịp này, LĐLĐ thành phố Hà Nội trao 180 suất quà cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); 84 đoàn viên tham dự “Chợ Tết Công đoàn 2024; 20 đoàn viên tham dự “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”.

“Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” mang niềm vui đến đoàn viên, người lao động quận Tây Hồ
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ Nguyễn Tiến Cảnh trao hỗ trợ vé tàu xe, phương tiện cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

LĐLĐ quận Tây Hồ trao 686 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tặng 29 vé tàu xe cho đoàn viên về quê đón Tết; tặng quà 13 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn không về quê đón Tết; trợ cấp 300 người lao động tại các đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn; tặng quà 40 con công nhân, viên chức, lao động bị khuyết tật, nhiễm chất độc da cam; trao trực tiếp 89 suất cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 4 doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ”, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận đã được hòa mình vào không gian âm nhạc đặc sắc với các tiết mục văn nghệ ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn và các tiết mục sôi động mang đậm không khí vui tươi của ngày Tết.

“Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” mang niềm vui đến đoàn viên, người lao động quận Tây Hồ
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ trao quà trong chương trình bốc thăm trúng thưởng cho các đoàn viên, người lao động may mắn.

Đặc biệt, tại chương trình, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đã hào hứng tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có ý nghĩa. 30 phần quà đã được trao cho những đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động may mắn nhất.

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” do LĐLĐ quận Tây Hồ tổ chức đã đem đến niềm vui, tiếp thêm động lực cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động vượt qua khó khăn, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

“Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” mang niềm vui đến đoàn viên, người lao động quận Tây Hồ
Chương trình đem đến niềm vui, phấn khởi, tạo động lực cho đoàn viên, người lao động vượt qua hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục gắn bó, đạt hiệu quả cao trong công việc.

Chị Lê Thị Tam Hà - đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Quảng An chia sẻ: “Được tham dự chương trình, tôi rất vui và phấn khởi, chúng tôi được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, được bốc thăm trúng thưởng và được nhận quà. Chúng tôi cảm thấy ấm áp hơn khi được LĐLĐ quận chăm lo cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần, với tôi sự quan tâm, chăm lo này là nguồn động lực để bản thân tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, gắn bó và cống hiến nhiều hơn cho nhà trường cũng như tổ chức Công đoàn”.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

(LĐTĐ) Những ngày đầu mùa hè, nền nhiệt độ ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội đã xuất hiện nền nhiệt độ nắng nóng kéo dài. Trong đó, nhiều khu vực nhiệt độ đã lên tới hơn 40 độ C. Do vậy, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu tìm đến cửa hàng điện máy để mua sắm thêm các thiết bị điện máy để làm mát, khiến thị trường thiết bị làm mát đầu hè trở nên sôi động hơn.
Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

(LĐTĐ) Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) phát hiện xe khách giường nằm 45 chỗ có biểu hiện vi phạm đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe khách có hàng chục người dân đang trên đường về quê, lái xe đã vi phạm các lỗi: Không có giấy phép lái xe, không có lệnh vận chuyển, đăng kiểm xe đã hết hạn 1 tháng…
Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ việc đi lại thuận tiện, an toàn của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, UBND quận Đống Đa yêu cầu các đơn vị trên địa bàn thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.
Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh, sản xuất của người dân, doanh nghiệp cùng với tình trạng nắng nóng gia tăng, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ và tai nạn sự cố. Để sớm có các biện pháp phòng ngừa, Công an thành phố Hà Nội đưa ra các khuyến cáo tới người dân để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn mới nhất về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, thay thế cho Thông tư 107/2017/TT-BTC và một số thông tư khác liên quan. Đây là bước tiến quan trọng nhằm cập nhật và chuẩn hóa các quy định kế toán, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính ngày càng cao trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, để phục vụ nhân dân vui chơi nghỉ lễ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội sẽ tăng cường công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày, trên các tuyến phố chính thuộc địa bàn quản lý.

Tin khác

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Triển khai Tháng Công nhân ở Đông Nam Bộ: Biến quyết tâm thành hành động

Triển khai Tháng Công nhân ở Đông Nam Bộ: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Nhằm tuyên truyền, động viên, khích lệ tạo động lực mới, khí thế mới để cán bộ, đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ) quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng hành động đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào cuộc sống; phát huy tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5, làm tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ… Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024.
Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung phát triển hiệu quả và đạt được những kết quả ấn tượng.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
Xem thêm
Phiên bản di động