Tết của những chiến sĩ cứu hỏa

(LĐTĐ) Với những người lính cứu hỏa, Tết là thời điểm mà công việc của họ luôn được đặt trong tình trạng báo động cao hơn so với ngày thường. Khi người dân Thủ đô đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm thì những chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu với “giặc lửa”.
Tăng cường kiểm tra, rà soát các chung cư mini để đảm bảo PCCC Những anh hùng chống “giặc lửa” giữa thời bình

Những ngày cuối năm, không khí Tết Giáp Thìn 2024 đã và đang tràn ngập ở khắp mọi nơi, chúng tôi đến Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an quận Hai Bà Trưng. Không như những ngành nghề khác, Tết đến, Xuân về, giữa lúc mọi người đang quây quần ấm áp bên nhau để đón năm mới, những người lính PCCC vẫn tất bật với công việc thường nhật, miệt mài kiểm tra các phương tiện cứu hộ, sẵn sàng tác chiến khi có hiệu lệnh.

Trung tá Nguyễn Hải Hưng - Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, làm lính cứu hỏa thì luôn trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu, việc dập tắt đám cháy, cứu nạn, cứu hộ luôn được đặt lên hàng đầu.

Tết của những chiến sĩ cứu hỏa
Trung tá Nguyễn Hải Hưng hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ cho các tân binh.

Không ít chiến sĩ trẻ đón Tết xa nhà và cũng lần đầu tiên ăn Tết tại đơn vị. Hà Văn Hiệp (sinh năm 2004, người dân tộc Mường ở Phú Thọ) là một trong số những tân binh đó. Tay cầm khăn lau chùi các phương tiện, dụng cụ, miệng vẫn nở nụ cười hồn nhiên, Hiệp chia sẻ, năm nay không được đón Giao thừa cùng gia đình cũng cảm thấy buồn, nhưng được ở lại đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho người dân đón Tết cũng là niềm vinh dự. Tết ở đơn vị, mặc dù không có người thân, nhưng bên cạnh là những người thầy, người anh và đồng đội, đó cũng là một sự động viên tinh thần rất lớn đối với người lính trẻ xa quê.

Không còn bỡ ngỡ như nhiều tân binh, Nguyễn Huy Hùng, chiến sĩ nghĩa vụ kể, đây là năm thứ 2 anh đón Tết xa nhà. Mặc dù vậy, không khí những ngày cuối năm ở đơn vị tràn ngập tiếng cười cũng khiến anh phần nào vơi bớt nỗi nhớ nhà. Mỗi người một việc, người vo gạo, người ướp thịt, những món đồ khô như miến, măng, bóng bì… đã được anh em nhờ mua trước Tết. Một số chiến sĩ góp những đặc sản quê hương để chung vui, khiến mâm cơm Tết vẫn đủ đầy. Nhưng cho dù ngày Tết vui đến mấy thì người lính cứu hỏa lúc nào cũng tuân thủ nguyên tắc duy trì nghiêm trạng thái ứng trực, sẵn sàng chiến đấu.

Theo Trung tá Nguyễn Hải Hưng, quận Hai Bà Trưng là một trong những địa bàn trọng điểm của Thủ đô. Ở đây có nhiều địa điểm vui Xuân và các điểm bắn pháo hoa nên công tác bảo vệ luôn đặt mục tiêu nhiệm vụ cao nhất. Do đó, ngay từ trước Tết, Ban Chỉ huy Công an quận đã xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ sát thực với từng địa bàn, từng khu vực, đồng thời tập trung tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở, doanh nghiệp, người dân bên cạnh việc sản xuất, kinh doanh, du Xuân cũng phải chú ý đảm bảo an toàn PCCC. Tết là thời điểm được đặt trong tình trạng báo động cao độ hơn so với ngày thường. Lúc nào lính cứu hỏa cũng phải trong chế độ sẵn sàng lên đường 24/24h.

Cũng đã có hàng chục năm công tác trong ngành, Trung tá Nguyễn Xuân Chiến - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an huyện Thường Tín chia sẻ, những cái Tết xa nhà đã trở nên rất quen thuộc, bởi với nhiệm vụ được giao, những người lính chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phải luôn trong tâm thế sẵn sàng lên đường, kịp thời có mặt để cứu người, cứu tài sản cho nhân dân khi có sự cố xảy ra. Càng những ngày này, tinh thần ứng trực càng phải được nâng cao và quán triệt cụ thể tới từng cán bộ, chiến sĩ. Trách nhiệm với công việc đó cũng chính là điều mà tất cả các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nói riêng luôn đặt lên hàng đầu; sẵn sàng gác lại những mong muốn cá nhân để phục vụ, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Khi chúng tôi hỏi về mong muốn gì trong dịp Tết, các chiến sĩ PCCC đều tâm sự, tất cả lính cứu hỏa đều mong muốn sẽ không có sự cố gì về cháy nổ xảy ra. Bởi họ hiểu, mỗi khi chuông báo cháy vang lên là những lần chứng kiến ngọn lửa hung tàn sẽ thiêu rụi tất cả và mang đến những nỗi đau cho nhiều người, khiến mùa Xuân không trọn vẹn. Với mỗi người lính PCCC&CNCH, khi đã chọn nghề là họ hiểu tính chất công việc, họ luôn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, bất cứ ngày nào trong năm, dù đó có thể là ngày lễ, Tết. Vì với họ lúc đó, không có gì quan trọng hơn tính mạng và tài sản của người dân. Đó cũng là niềm vui, niềm tự hào của những người “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”…

Ở đơn vị, gần 100% là nam giới, không có ai để “nhờ vả” việc bếp núc, đặc biệt vào ngày Tết, nên anh em thường bảo nhau rằng “đã vào lính thì việc nhà phải biết hết”. Người đi trước truyền lại cho người đi sau, các cán bộ, chiến sĩ sẽ cùng nhau xuống bếp, tự phân công việc để cùng làm cơm đón Giao thừa.

Hữu Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

(LĐTĐ) Các phương tiện phải “giam chân” tại đây nhiều tiếng đồng hồ. Nhiều tài xế phải xuống khỏi xe, tìm bóng mát để tránh nóng, nhiều em nhỏ, phụ nữ, người lớn tuổi phải tìm đến các quán cà phê, trung tâm thương mại ven đường để “giải quyết nỗi buồn” vì ngồi trên xe quá lâu.
Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Mùa hè ở Singapore là thời điểm lý tưởng để khám phá các hoạt động giải trí sôi động và tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Từ chèo thuyền kayak, vui chơi tại công viên nước, thư giãn tại câu lạc bộ bãi biển sang trọng hay thưởng thức hương vị ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng hàng đầu, Singapore chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi du khách.
Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.
Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.

Tin khác

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Trong ngày 15/4, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) liên tục xảy ra nhiều đám cháy lớn, các đám cháy chủ yếu đều xuất phát từ việc người dân đốt rác và cháy lan sang các khu vực xung quanh.
Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch về việc tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công an huyện Thường Tín đã tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung môn thi đảm bảo dễ hiểu, dễ thực hiện và sát với thực tiễn, tạo khí thế thi đua sôi nổi.
Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại khu tập kết cốp pha ngay dưới chân cầu Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Lực lượng PCCC&CNCH đang khẩn trương dập lửa, ngăn cháy lan tại lán tạm dựng bằng khung thép mái tôn.
Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Bắc Bộ và Trung Bộ bắt đầu bước vào giai đoạn mùa nắng nóng đầu tiên năm 2024. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra khuyến cáo phòng cháy, chữa cháy khi vào mùa nắng nóng.
TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

(LĐTĐ) Sáng 2/4, tại khu vực dãy nhà bị thiêu rụi bên kênh Tàu Hủ đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vẫn còn khói trắng bốc lên nghi ngút, lực lượng chức năng đang phong toả nghiêm ngặt hiện trường.
Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thời gian qua, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) được nâng cao. Quá trình chữa cháy và CNCH luôn đảm bảo về kỹ thuật, chiến thuật, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.
Xem thêm
Phiên bản di động