Tập trung phát triển lâm nghiệp bền vững

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội đã và đang triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững. Qua đó, góp phần bảo vệ diện tích rừng hiện có, mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng rừng, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.  
tap trung phat trien lam nghiep ben vung Đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hanh
tap trung phat trien lam nghiep ben vung Nhiều chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng
tap trung phat trien lam nghiep ben vung Chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời điểm nắng nóng

Theo Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững, thời gian qua, Chi cục đã tăng cường kiểm tra đôn đốc các chủ rừng và chính quyền cơ sở triển khai thực hiện phương án quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng theo các quy định. Triển khai tốt và có hiệu quả công tác tổ chức dự báo, cảnh báo cháy rừng.

tap trung phat trien lam nghiep ben vung
Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững của Hà Nội đã và đang được triển khai hiệu quả

Bố trí kiểm lâm địa bàn thường trực quan sát phát hiện sớm cháy rừng tại các chòi quan sát lửa rừng. Tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra những vùng trọng điểm hay xảy ra cháy rừng chú trọng những nơi có số người ra vào rừng đông, tại các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cuối tuần, du lịch tâm linh để kiểm soát nguồn lửa sử dụng trái phép tránh cháy lan vào rừng…

Chi cục Kiểm lâm Hà Nội cũng đã chỉ đạo sát sao, kiểm tra, đôn đốc các chủ rừng tổ chức thực hiện các phương án quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, chủ động xử lý thực bì, giảm vật liệu cháy ở khu rừng dễ cháy đặc biệt rừng trồng thông tập trung trên địa bàn thành phố; trung bình mỗi năm hạ cấp vật liệu cháy từ 100 - 120ha rừng phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn thành phố, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã tham mưu với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo UBND thành phố cho phép Chi cục triển khai một số nhiệm vụ trong năm 2020.

Cụ thể: Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030; dự án đầu tư xây dụng phát triển hạ tầng trong lâm nghiệp, gồm đường lâm nghiệp, hồ chứa nước, đường ranh cản lửa...) phục vụ công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; dự án mua sắm trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng phục vụ công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng và triển khai Đề án bảo tồn, phát triển các loài động thực vật có nguồn gen quý hiếm trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, cùng với việc đẩy mạnh bảo vệ diện tích rừng hiện có, mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng rừng, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, UBND thành phố Hà Nội đã phát động phong trào thi đua đặc biệt phát triển lâm nghiệp bền vững để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố.

Theo đó, toàn thành phố tập trung cho nhiệm vụ bảo vệ và phát triển bền vững diện tích rừng hiện có, phấn đấu đến năm 2020 độ che phủ rừng đạt 6,2%; bảo đảm diện tích hệ sinh thái rừng được phục hồi và bảo tồn, đặc biệt là hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; trồng mới 400ha; khoanh nuôi tái sinh rừng 3.421 ha/năm; trồng cây phân tán là 800.000 cây.

Cạnh đó, thành phố huy động nguồn lực cho phát triển lâm nghiệp; tiếp tục rà soát lại quỹ đất lâm nghiệp để giao đất, giao rừng hiệu quả; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, duy trì hệ sinh thái và tính đa dạng sinh học của rừng…

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, đến nay, toàn thành phố có tổng diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng hơn 27.159ha. Trong đó: Diện tích đất có rừng hơn 19.637ha (Rừng tự nhiên hơn 7.583ha; rừng trồng hơn 10.749ha; rừng trồng chưa đạt tiêu chí thành rừng hơn 1.303ha); diện tích đất chưa có rừng quy hoạch phát triển rừng hơn 7.522ha. Diện tích rừng đặc dụng của Hà Nội là hơn 10.964ha, rừng phòng hộ hơn 5.865ha, rừng sản xuất hơn 9.856ha. Ngoài ra, rừng ngoài đất quy hoạch cho lâm nghiệp của thành phố là hơn 473ha.
Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

(LĐTĐ) Tối 20/4, cơn mưa kèm sấm chớp kéo dài khoảng 60 phút đã làm nhiều cây cổ thụ lớn trên đường phố đổ gãy. Đáng chú ý, khu vực ngoại thành như Ứng Hòa, Chương Mỹ đã xuất hiện mưa đá. Các viên đá nhỏ, đường kính khoảng 2-3cm.
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Xem thêm
Phiên bản di động